Hàng loạt học sinh nghỉ học vì nước dâng cao

Lãnh đạo chính quyền nhiều huyện của tỉnh Quảng Ngãi chiều nay xác nhận: "Đã chỉ đạo cho học sinh tại một số xã trên địa bàn nằm ven sông nghỉ học do nước dâng cao, có thể gây nguy hiểm cho các em khi đến trường".

Lãnh đạo chính quyền nhiều huyện của tỉnh Quảng Ngãi chiều nay xác nhận: "Đã chỉ đạo cho học sinh tại một số xã trên địa bàn nằm ven sông nghỉ học do nước dâng cao, có thể gây nguy hiểm cho các em khi đến trường".

hang loat hoc sinh nghi hoc vi nuoc dang cao hinh anh 1

Hiện nhiều vùng trong tỉnh đã bị ngập khá sâu trong nước

Theo đó, bắt đầu từ sáng hôm nay, huyện Nghĩa Hành đã cho học sinh một số trường thuộc các xã Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện, Hành Thịnh, Hành Dũng... nghỉ học. Tương tự, tại huyện Mộ Đức, học sinh các xã Đức Nhuận, Đức Hiệp, Đức Lợi, Đức Thắng, Đức Hòa cũng được nghỉ học. Còn tại huyện Đức Phổ, học sinh ở các xã Phổ Minh, Phổ Quang, Phổ Ninh và Phổ Thuận cũng đã được cho nghỉ học.

Liên quan đến tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trước đó vào tối 30.11, có 135 hộ dân ở xã Nghĩa Mỹ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa bị nước ngập vào nhà nên chính quyền địa phương đã tổ chức di dời xen ghép cùng 45 hộ dân ở thôn Mỹ Hòa, Bách Mỹ, xã Nghĩa Mỹ. Huyện Nghĩa Hành cũng đã di dời 325 hộ dân/645 khẩu bị ngập thuộc các xã Hành Tín Đông, Hành Dũng và Hành Minh.

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn Quảng Ngãi đã có 1 người mất tích do mưa lũ. Đó là ông Nguyễn Đức Trọng, quê ở huyện Sơn Tịnh bị nước lũ cuốn trôi khi lội qua suối Nước Chạch, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.