Hãy tập nói 'Không' để con lớn!

Một người phụ nữ tân thời sẽ hiểu việc để con đi xa khỏi vòng tay mình là cách giúp con cứng cáp và bản lĩnh hơn trước những phong ba của cuộc đời.

Một người phụ nữ tân thời sẽ hiểu việc để con đi xa khỏi vòng tay mình là cách giúp con cứng cáp và bản lĩnh hơn trước những phong ba của cuộc đời.

Kí ức của chúng ta về mẹ là những ngược xuôi đón đưa và ân cần lo lắng, là những sớm tối bên ta trong từng bữa ăn, giấc ngủ… Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mẹ vẫn luôn cố gắng thật nhiều để hoàn thành tốt thiên chức của mình. Rồi đến một ngày khi trở thành mẹ, chúng ta nhận ra mình cũng sẵn sàng hy sinh cho con và vì con vô điều kiện, như quy luật tự nhiên tất yếu.

Nhưng dù là người phụ nữ có con, chúng ta đâu chỉ đơn thuần gánh trên vai trọng trách của một người mẹ. Xã hội ngày càng tiến bộ, người phụ nữ tân thời hiểu rằng họ còn rất nhiều điều khác cần phải làm tốt bên cạnh việc chăm lo con cái như phát triển sự nghiệp, dành thời gian cho bạn bè, sở thích cá nhân và vun đắp tình cảm với người bạn đời. Vậy liệu chọn hy sinh để “xây tổ ấm” có đủ? Hay người phụ nữ tân thời còn cần phải có kỹ năng, kinh nghiệm, sự khôn ngoan và tinh tế để chọn lấy “10 phần hạnh phúc” và cuộc sống “10 phân vẹn 10”?

Thời gian gần đây, những người phụ nữ tân thời đang chia sẻ với nhau một “công thức vàng”: “10 phần nuôi con – 0 phần nuông chiều”. Công thức này chúng ta có thể hiểu: Là mẹ, để nuôi dạy con tốt, ta không chỉ lựa chọn “10 phần nuôi con” mà còn cần cho con “0 phần nuông chiều”. Bất cứ người mẹ nào cũng muốn dành cho con sự yêu thương, chăm lo đủ đầy nhưng để thành công trong việc dạy con trẻ, bạn không nên nhượng bộ hay chấp nhận những đòi hỏi vô lý của con.

Chúng ta thử nhìn xung quanh mình xem, nhiều người mẹ có con tới tuổi đi học mà hàng ngày vẫn phải đứng cạnh khi chúng đánh răng rửa mặt, hối thúc mặc quần áo rồi lại la hét bắt con ăn sáng để không bị trễ học. Rồi có người bao năm cứ quần quật “xây tổ ấm”, chẳng dám đi du lịch dù họ cũng muốn lắm chút ít không gian riêng cho bản thân mình.

Nếu là một phụ nữ tân thời, bạn nên nuôi con như thế nào? Hãy chọn là một người mẹ tinh tế và khéo léo trong từng trường hợp. Khi con có những khúc mắc cần được thấu hiểu và giải đáp, hãy chọn “10 phần sẻ chia – 0 phần gò ép”. Khi con mắc lỗi và cần được uốn nắn, hãy chọn “10 phần nghiêm khắc – 0 phần khắc nghiệt”. Khi con tham khảo bạn về một vấn đề, hãy chọn “10 phần tư vấn – 0 phần áp đặt” để giúp con tìm ra câu trả lời. Bạn cũng đừng quên cho con “10 phần chở che – 0 phần o bế” để con được tự lập và quyết định cuộc đời mình.

Như câu thơ:

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”

Chẳng ai muốn rời xa con dù biết đó là lẽ tất yếu khi chúng trưởng thành. Nhưng một người phụ nữ tân thời sẽ hiểu việc để con đi xa khỏi vòng tay mình là cách giúp con cứng cáp và bản lĩnh hơn trước những phong ba của cuộc đời.

Con trẻ như những tờ giấy trắng, là cha mẹ, chúng ta viết lên đó điều gì, chúng sẽ lặp lại như một thói quen và khó lòng thay đổi. Vì vậy, hãy học cách nuôi dạy con đúng đắn và khôn ngoan: “10 phần nuôi con – 0 phần nuông chiều” để chọn lấy cuộc sống hạnh phúc mà không có sự hy sinh vô ích. Đã đến lúc mỗi người phụ nữ chúng ta phải trở thành phụ nữ tân thời, nên chọn cách sống “10 phân vẹn 10” với sự cân bằng thời gian dành cho sự nghiệp, bạn bè và những sở thích cá nhân thay vì chỉ chọn việc xây dựng tổ ấm.

Theo Khám Phá


kỹ năng làm cha mẹ

Nuôi Dạy Con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.