Thấy con sinh ra xấu xí, mẹ trẻ trang điểm đậm cho đứa trẻ, lúc tẩy trang thì choáng váng

Người mẹ trang điểm cho đứa trẻ sơ sinh rồi bị bắt tẩy trang.

Bất cứ cha mẹ nào khi sinh con ra cũng đều ao ước con mình sẽ có một ngoại hình ưa nhìn, xinh xắn. Nhưng rõ ràng không phải lúc nào ước mong cũng thành hiện thực. Đặc biệt, theo các chuyên gia và các bác sĩ, trẻ em khi mới sinh ra thường không có diện mạo xinh đẹp ngay, thậm chí còn nhăn nheo, xấu xí. Nhưng cùng với thời gian, vẻ ngoài của bé sẽ đổi khác đi rất nhiều. Tuy nhiên không phải ông bố bà mẹ nào cũng hiểu được nguyên lý này. Và câu chuyện rắc rối của người mẹ trẻ dưới đây là một ví dụ. Chỉ vì không hiểu chuyện mà cô đã tự làm hại con mình.

Thấy con sinh ra xấu xí, mẹ trẻ trang điểm đậm cho đứa trẻ, lúc tẩy trang thì choáng váng-1Theo các chuyên gia và các bác sĩ, trẻ em khi mới sinh ra thường không có diện mạo xinh đẹp ngay, thậm chí còn nhăn nheo, xấu xí. (Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của con là một niềm hạnh phúc vô bờ bến với người lần đầu làm mẹ như Tiểu Linh. Thế nhưng cô đã ngay lập tức phải đối diện với một nỗi lo lắng khi con vừa chào đời. Cô cảm thấy con mình quá xấu xí. Trong khi cô và chồng ngoại hình đều không đến nỗi nào. Mọi người xung quanh đều động viên Tiểu Linh rằng đứa trẻ như thế sau này nhất định sẽ xinh đẹp hơn. Mặc dù mọi người nói vậy nhưng trong lòng Tiểu Linh vẫn cảm thấy không vui. Cô không ngừng suy nghĩ về việc tại sao con mình lại xấu như vậy.

Hôm đó, vào ngày sinh nhật của mình, chồng Tiểu Linh đã ra ngoài mua hoa quả để chúc mừng vợ. Trong lúc ở nhà, nằm cạnh con, Tiểu Linh ngẫu hứng, nổi ý định lấy mỹ phẩm trang điểm cho con gái nhỏ. Nhìn thấy gương mặt con xinh xắn hơn khi được tô son, đánh phấn, Tiểu Linh cảm thấy có chút hài lòng.

Nhưng rồi chiều hôm đó, trong lúc bế con lên cho bú, người mẹ trẻ này đã choáng váng khi nhìn thấy mặt con nổi đầy nốt mẩn đỏ. Hóa ra, vì da trẻ nhạy cảm, con lại còn quá nhỏ nên đã bị dị ứng với mỹ phẩm. Kết quả là cô phải đưa con đi viện để khám và điều trị.

Thấy con sinh ra xấu xí, mẹ trẻ trang điểm đậm cho đứa trẻ, lúc tẩy trang thì choáng váng-2Thấy con không xinh xắn như kì vọng, người mẹ trẻ trang điểm phấn son cho con, để rồi khiến con bị dị ứng khắp mặt 

Câu chuyện của Tiểu Linh đã khiến nhiều bà mẹ phải suy nghĩ lại về việc làm của mình. Hơn nữa, các bà mẹ cần hiểu rằng, trẻ khi mới sinh ra không hề xinh đẹp như kỳ vọng vì rất nhiều lý do. Trong quá trình sinh nở, trẻ bị chèn ép khi được đẩy ra ngoài từ tử cung và âm đạo của mẹ, do đó trẻ sẽ có thể hơi bị bẹp đầu. Ngoài ra, trẻ cũng đã bị ngâm mình trong nước ối suốt thời gian thai kỳ, cộng với chất béo phôi thai… tất cả khiến cho từ đường nét đến da dẻ của trẻ trở nên xấu hơn. Nhưng các mẹ hoàn toàn có thể yên tâm vì chỉ sau vài tháng là diện mạo của bé sẽ khác đi. Vì thế đừng buồn hay đừng can thiệp bất cứ thứ gì lên con chỉ vì nghĩ con mình có vẻ ngoài thật tệ hại.

Theo Thoidaiplus

Xem link gốc Ẩn link gốc http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/thay-con-sinh-ra-xau-xi-me-tre-trang-diem-dam-cho-dua-tre-luc-tay-trang-thi-choang-vang-d252046.html

Trẻ sơ sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.