- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mâm xôi có giá lên đến 2 triệu đồng, khách có tiền chưa chắc đã mua được
Để có được mâm xôi này, người mua phải đặt trước cả tháng, thậm chí có tiền cũng khó mua được.
Biết đến những mâm xôi được trang trí bằng hoa đậu ăn được từ năm 2016, chị Nguyễn Thu Hương (Lào Cai) khá thích thú và muốn tự tay làm. Chị đã dành thời gian để tìm hiểu và học một lớp online rồi tự làm, luyện tập những lúc rảnh rỗi.
“Thời điểm đó, tôi còn làm kế toán nên chưa nghĩ gì đến việc làm để bán. Tôi chỉ nghĩ học và làm để thỏa mãn sở thích cá nhân của mình mà thôi. Nhưng đến sau này sinh con, tôi muốn có thời gian chăm con nhiều hơn nên nghỉ hẳn việc kế toán và bắt đầu kinh doanh các mâm xôi được trang trí bằng hoa đậu này”, chị cho hay.
Một mâm xôi lễ chị Hương làm.
Tuy nhiên, để làm được thành sản phẩm không phải ngày một ngày hai, chị Hương đã phải luyện tập rất nhiều. Thời gian đầu mới làm, chị chỉ có một chút thời gian rảnh vào buổi tối để học và làm. Phải mất 6 tháng, chị mới hoàn thiện được một tác phẩm ưng ý.
Ngày đầu làm, chị say mê lắm! Chị có thể đứng trong bếp cả ngày chỉ để ngồi làm từng bông hoa. Dù ngày đó làm không đẹp, chị vẫn miệt mài làm và hy vọng về tương lai sẽ làm ra tác phẩm đẹp. “Lúc đó, chồng chị thở ngắn than dài, người xung quanh thì ai cũng bảo sướng chả muốn lại đi lao đầu vào bếp và suốt ngày đeo tạp dề. Nhưng kệ chứ, chị vẫn thích nên không nản lòng chút nào”, chị cười nói.
Chị Hương đang tỉ mỉ làm từng cánh hoa trên mâm xôi lễ.
Giữa năm 2017, chị Hương bán nhiều ra thị trường nhưng sản phẩm xôi trang trí bằng hoa đậu vẫn chưa thực sự đẹp và không mềm mại như bây giờ. Nhưng người quen vẫn ủng hộ và giới thiệu đi khắp nơi. Đến nay, chị đã có tiếng trong nghề ở Lào Cai, nhắc đến xôi lễ là người ta sẽ nhớ tới chị.
Lý giải điều này, chị cho biết không phải chị là người đầu tiên làm và cũng chẳng phải chị làm xuất sắc, hơn người khác. Đơn giản là vì chị là một trong những người phát triển nghề này rộng rãi. “Thật ra, làm nghề này rất vất vả và chỉ người làm mới biết nó như thế nào”, chị nói.
Rằm tháng 7 năm ngoái, chị Hương thức xuyên 7 đêm để làm kịp đơn trả cho khách. Còn những ngày rằm, mồng 1 ở các tháng trong năm, chị chỉ ngủ rất ít. Vì đơn đặt hàng quá nhiều, chị chỉ dám nhận khoảng 60-70 đơn một đợt. Nếu quá số lượng này, chị đều từ chối hết.
Một số sản phẩm chị Hương làm.
Không chỉ thế, đậu để làm hoa cần trải qua rất nhiều công đoạn rất tốn thời gian. Chưa kể, hoa trang trí làm mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Đó là chưa tính thời gian đi mua nguyên liệu, chuẩn bị. Nếu tính cả thời gian chuẩn bị, một mâm xôi lễ có thể mất 1 ngày mới hoàn thiện.
“Hoa làm rất lâu, nếu ai không kiên trì khó làm được. Nhìn thì khá là dễ nhưng bắt đầu làm thì tay cứng lắm, phải tập nhiều mới quen tay. Hoa đậu phải làm từng cánh một, và vì hoa đậu rất mềm nên chỉ cần vô tình chạm tay vào là làm nát cánh hoa, sẽ phải lôi cả mảng và làm lại từ đầu”, chị cho hay.
Cũng vì thế, giá bán mỗi mâm xôi khá cao, trung bình khoảng 1,2 – 1,3 triệu đồng, có những mâm đắt lên đến 2 triệu đồng. Theo chị, giá mâm xôi lễ này tùy thuộc vào số lượng hoa, loại mâm có từ 60-70 bông sẽ bán giá khoảng 2 triệu đồng.
Ngoài thời gian làm, chị còn dành thời gian để dạy cho những người có nhu cầu. Tính đến nay, chị dạy khoảng hơn 50 học viên tại nhà còn khoảng 170 học viên học online.
Theo Dân Việt
-
Mua sắm3 giờ trướcThoạt nhìn, loại quả này giống quả mít non nhưng lại không có hạt, thịt dày, có thể chế biến được nhiều món ngon khiến nhiều người tò mò mua về ăn thử.
-
Mua sắm7 giờ trướcQuyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.
-
Mua sắm11 giờ trước“Cách đây 2 năm, đã có người đến trả giá gần 6 tỷ đồng mua con bò này để đưa vào khu du lịch phục vụ khách thăm quan nhưng tôi không bán”.
-
Mua sắm11 giờ trướcGiá vàng hôm nay 19/4/2024 trên thị trường thế giới tăng dữ dội, vượt 2.400 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng SJC trong nước đi ngược chiều, lại giảm 300.000 đồng, mất mốc 84 triệu đồng/lượng.
-
Mua sắm15 giờ trướcĐể ứng phó với những tình huống mất điện trong mùa nắng nóng sắp tới, người dân Hà Nội chủ động tìm mua quạt tích điện sớm khiến thị trường đồ điện này đã sôi động trở lại dù chỉ mới chớm hè.
-
Mua sắm1 ngày trướcĐấu thầu vàng miếng là giải pháp cần thiết để tạo nguồn cung nhanh nhất cho vàng miếng SJC. Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý rằng biện pháp này chỉ giải quyết được vấn đề cung - cầu trong ngắn hạn.
-
Mua sắm1 ngày trướcGiá cà phê vẫn tăng không ngừng nghỉ, lên đỉnh cao lịch sử khi cả thế giới phụ thuộc vào nguồn cung từ Việt Nam. Nhờ đó, nông dân trúng đậm, có hộ thu tiền tỷ, tậu ngay ô tô mới.
-
Mua sắm2 ngày trướcTừ 15h hôm nay 17/4, giá xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, trong khi đó giá các mặt hàng dầu tăng, giảm tùy loại.
-
Mua sắm2 ngày trướcTheo nhiều thương lái, giá nho Ninh Thuận năm nay nói chung giảm sâu, lên đến 30% so với năm ngoái.
-
Mua sắm2 ngày trướcChu Thanh Huyền bỏ ra hơn 500 nghìn để mua một hộp gồm 6 trái lạ này về thưởng thức. Thế nhưng mùi vị lại khiến cô khá thất vọng.
-
Mua sắm2 ngày trướcGiá USD tại các ngân hàng đã tăng hơn 1.000 đồng kể từ đầu năm, tương đương tăng 4,2 - 4,3%.
-
Mua sắm2 ngày trướcTheo Tổng cục Thống kê, nhóm hộ giàu nhất (gồm 20% dân số giàu nhất) có thu nhập bình quân đạt 10,23 triệu đồng/người/tháng năm 2022, cao gấp 7,6 lần so với nhóm hộ nghèo nhất.
-
Mua sắm2 ngày trướcGiá vàng hôm nay 17/4/2024 trên thế giới vẫn trên đà tăng mạnh trong bối cảnh giá kim loại quý đang ở vùng đỉnh lịch sử. Giá vàng SJC trong nước vẫn chờ tin đấu thầu vàng nên chỉ tăng nhẹ, lên 83,8 triệu đồng/lượng.
-
Mua sắm2 ngày trướcGiá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 căng như dây đàn vì vừa cao kỷ lục vừa khan hiếm, cộng với việc chốt kỳ nghỉ 5 ngày muộn hơn mọi năm khiến các công ty lữ hành đang phải vật lộn.