Nhà phạm phải đại kỵ phong thủy này bảo sao gia đình bất hòa, con cái không nghe lời cha mẹ

Nếu bạn đã thử đủ mọi cách mà vẫn không thể giáo dục được con cái theo ý muốn, vậy thì rất có thể ngôi nhà của bạn đã phạm vào một trong những lỗi phong thủy dưới đây.

Nhà khuyết góc

Nhà phạm phải đại kỵ phong thủy này bảo sao gia đình bất hòa, con cái không nghe lời cha mẹ-1

Theo phong thủy nhà ở, nhiều người đã biết hướng Tây Bắc đại diện cho người cha, người nam chủ nhân của gia đình, còn hướng Tây Nam đại diện cho người mẹ, tức là người nữ chủ nhân.

Nếu nhà khuyết hướng Tây Bắc, chủ nhân ngôi nhà sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở trong sự nghiệp, hay ốm đau, bệnh tật, khó có thể làm chủ gia đình. Nếu nhà ở khuyết góc Tây Nam, người phụ nữ dễ gặp bất lợi trong hôn nhân, đồng thời sức khỏe cũng thiếu ổn định.

Khuyết 1 trong 2 góc rất xấu này, con cái dễ nảy sinh hiện tượng không vâng lời cha mẹ, cha mẹ nói một đằng con cái thực hiện một nẻo.

Cũng tương tự, nếu nhà khuyết góc ở hướng Đông hoặc Đông Nam, lần lượt đại diện cho con trai và con gái trong nhà, thì con cái hay ốm yếu, sự nghiệp học hành không thuận lợi, tình cảm không suôn sẻ.

Khi ấy, nếu cha mẹ không biết cách trò chuyện, hướng dẫn con cái mà chỉ mắng mỏ, đưa ra những yêu cầu quá khắt khe thì con cái dễ nảy sinh cảm giác mệt mỏi, chán chường, thậm chí phản nghịch, không còn muốn nghe theo lời cha mẹ.

Treo tranh không hợp phong thủy

Tranh vẽ vừa có tác dụng làm đẹp, vừa có ý nghĩa phong thủy rất quan trọng, vì thế, khi gia chủ lựa chọn tranh treo tường cần mua những loại tranh phù hợp với mệnh của mình.

Những bức tranh phong thủy có màu sắc ảm đạm, tăm tối, tranh có cảnh tượng xơ xác tiêu điều, lạnh lẽo, thê lương là điều cấm kỵ.

Không nên lựa chọn những bức tranh có chủ đề dữ dội như giông tố, sóng biển… khiến con cái dễ nảy sinh tâm lý chống đối lời cha mẹ.

Gia chủ nên treo những bức tranh sơn thủy, chim hạc, phượng hoàng biểu tượng cho sự cát tường, thịnh vượng, không nên treo những hình thú dữ, binh khí sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến mọi người.

Nhà phạm phải đại kỵ phong thủy này bảo sao gia đình bất hòa, con cái không nghe lời cha mẹ-2

Lỗi bố trí phòng ở, vật dụng

Nếu phòng ngủ của con cái được bố trí ở hướng Tây Bắc (vốn đại diện cho cha) hoặc hướng Tây Nam (vốn đại diện cho mẹ) thì tức là vai vế trong nhà sẽ bị đảo lộn. Ở trong những phòng ngủ nằm ở hai vị trí này, con cái sẽ không coi trọng lời cha mẹ nói, thích làm theo ý mình, thậm chí là bất hiếu.

Còn nếu ở những vị trí Tây Bắc, Tây Nam, chính Đông hoặc Đông Nam là nhà vệ sinh hoặc nhà kho, thậm chí là nơi để thùng rác, ổ chó, mèo… thì con cái cũng sẽ không vâng lời cha mẹ, thời kỳ nổi loạn dễ đi theo những con đường sai trái.

Theo phong thủy nhà ở, trong phòng ngủ của trẻ cũng tuyết đối cần tránh việc bố trí nhà vệ sinh, thùng rác ở góc Tây Bắc và Tây Nam.

-Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm-

Theo Công lý và xã hội

Xem link gốc Ẩn link gốc https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/nha-pham-phai-dai-ky-phong-thuy-nay-bao-sao-gia-dinh-bat-hoa-con-cai-khong-nghe-loi-cha-me-73931.html

phong thủy nhà ở


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.