- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội: 38/42 trường hợp nghi nhiễm đã có kết quả âm tính với virus corona
Theo Sở Y tế Hà Nội, đến 12h trưa nay, đã có 38/42 trường hợp nghi nhiễm ở Hà Nội có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona (nCoV).
Theo Sở Y tế Hà Nội, đến 12h trưa nay, đã có 38/42 trường hợp nghi nhiễm ở Hà Nội có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona (nCoV).
Theo Sở Y tế Hà Nội, đến 12h ngày 6/2, trên địa bàn toàn thành phố có 42 trường hợp nghi nhiễm bệnh do virus corona (nCoV), trong đó, phát hiện mới 1 trường hợp nghi nhiễm.
Cũng theo thông tin từ Sở Y tế, trong ngày, có 1 trường hợp nghi ngờ mới được phát hiện tại quận Hoàn Kiếm.
Đến 12h trưa nay, đã có 38 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona (nCoV). Hiện còn 4 trường hợp đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ.
Tổng số trường hợp tiếp xúc gần được giám sát về y tế là 194 trường hợp, trong đó, có 15 trường hợp mới. Hiện đã có 169 trường hợp được kết thúc giám sát về y tế, còn 25 trường hợp đang tiếp tục được giám sát.
Tổng số người từng đến vùng dịch được giám sát là 1.158, trong đó, mới là 56. Đã có 459 người được kết thúc giám sát về y tế, còn lại 699 người phải giám sát.
Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đến thời điểm này, Hà Nội chưa có trường hợp lây nhiễm chéo.
Tuy nhiên, Hà Nội vẫn có nhiều nguy cơ lây nhiễm cao do số người lao động, khách du lịch, du học sinh từ Trung Quốc về. Hà Nội lại là nơi trung chuyển người lao động từ các tỉnh khác đi đến các địa phương của Trung Quốc.
Nhiệm vụ số một theo ông Chung là phải tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, vận động đối tượng là lao động, du học sinh, khách du lịch từ Trung Quốc trong việc tự giác thông báo để các cơ quan chức năng kiểm soát, tổ chức cách ly theo đúng thời gian quy định.
Những người trung chuyển qua tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cần phải thực hiện cách ly đủ 14 ngày như người bệnh.
Các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân tự phòng ngừa, tự vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại gia đình. Việc tuyên truyền này cần lồng ghép cả việc phòng ngừa những loại bệnh khác theo mùa, như cúm, sốt xuất huyết…
Ngoài ra, các địa phương phải tiêu trùng, khử độc tại tất cả cơ quan, nhà ga, bến tàu, chung cư, siêu thị, nơi công cộng... Đối với trường học, cần phải khử trùng lần 2 trước ngày 9/2, khi học sinh đi học trở lại.
Còn theo Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CA Hà Nội cho biết, đến nay, đon vị đã có các kế hoạch, gửi các văn bản chỉ đạo các đơn vị của CATP cũng như công an các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt các kế hoạch của Chính phủ và thành phố.
Trong đó, đã chỉ đạo các đơn vị xuất nhập cảnh từ Công an TP đến cơ sở để quản lý cư trú các đối tượng người nước ngoài.
Cụ thể, từ 1/1/2020 đến 10h ngày 5/2, có 2.937 công dân ở Trung Quốc đến tạm trú trên địa bàn Hà Nội tại 1.259 cơ sở lưu trú. 126 người Trung Quốc đã quay trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020 trên tổng số 1.474 người Trung Quốc đầu tư, lao động, học tập tại thành phố Hà Nội.
"Đáng chú ý, trên địa bàn có 7 người Trung Quốc nhập cảnh chưa qua 14 ngày, hiện nay đang được cách ly tại nhà riêng và nơi làm việc", ông Hùng nói.
Theo số liệu của Bộ Y tế cập nhật lúc 12h ngày 6/2, thế giới có 28.281 người mắc virus Corona, trong đó, 565 người tử vong, cụ thể: - Lục địa Trung Quốc: 563 người tử vong; - Phillippines: 1 người tử vong; - Hồng Kông (Trung Quốc): 1 người tử vong. Việt Nam: 10 người mắc nCoV Trong đó: 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện); 5 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện); 1 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 1 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc. 1 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó. Hiện đã điều trị khỏi và xuất viện đối với 3 người. |
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe2 giờ trướcNgoài "vùng kín" không giống những bé gái khác, người mẹ thấy con có khối tròn ở trên vùng bẹn. Nghi con có bất thường về giới tính nên đưa đến bệnh viện khám
-
Sức khỏe14 giờ trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.
-
Sức khỏe17 giờ trướcNhững tưởng ăn cơm nhà là an toàn sạch sẽ, trong 6 tháng liền, Li Fang (Trung Quốc) thường xuyên nấu cơm, hấp cơm ăn hàng ngày nhưng một sai lầm đã khiến cô bị ung thư dạ dày.
-
Sức khỏe19 giờ trướcDù có người yêu được một năm nhưng chàng trai thường xuyên phải lấy nhiều lý do để không tiếp xúc gần người yêu vì bị hôi miệng.
-
Sức khỏe22 giờ trướcViệc dùng giấy bạc lót nồi chiên không dầu giúp thức ăn chín đều mà nồi vẫn sạch sẽ, đỡ tốn công vệ sinh, nhưng liệu cách này có đảm bảo an toàn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgải cứu tốt cho sức khỏe nhưng những người này không nên ăn ngải cứu vì có thể gây hại cho sức khỏe.
-
Sức khỏe1 ngày trướcVào ban đêm, khi cơ thể cần được nghỉ ngơi và bắt đầu "chữa lành", những đồ uống này có thể khiến lượng đường trong máu dao động mạnh và tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ đau tim.
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưới đây là những vị trí có thể hình thành các nang và dấu hiệu nhận biết.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau một tháng điều trị, sức khỏe bác sĩ Hoàng Minh Lý chuyển biến tích cực, tỉnh táo, bắt đầu tập hồi phục chức năng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc ngâm rau trong nước muối tưởng là rất sạch nhưng thực chất không hề làm chết giun sán, hay loại bỏ hoá chất có trong rau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUống quá nhiều nước khiến thận không xử lý kịp sẽ gây ra ngộ độc với các triệu chứng đau đầu, lú lẫn, mất phương hướng, thậm chí hôn mê.