- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bỏ chảo chống dính độc hại, vẫn có thể chiên thức ăn không dính chảo bằng những cách sau
Thứ bảy, 23/07/2016 16:49
Chẳng cần chảo chống dính nữa, bạn vẫn có thể chiên thức ăn nhàn tênh.
Chẳng cần chảo chống dính nữa, bạn vẫn có thể chiên thức ăn nhàn tênh luôn.
Chảo không dính
là dụng cụ nhà bếp phổ biến ở hầu hết các gia đình Việt Nam. Ngày nay,
rất nhiều chị em nội trợ đã phải phụ thuộc vào vật dụng "hiện đại mà hại
điện" này, đến nỗi nếu không có một chiếc chảo không dính, họ sẽ không
chiên cá được. Và đến giờ thì bạn cần phải hiểu rằng khi nấu thức ăn
bằng dụng cụ này, nó sẽ giải phóng chất độc vào trong thực phẩm. Khi làm
nóng chảo, lớp phủ bị phân hủy và giải phóng chất độc hại được nghiên
cứu rằng rất nguy hiểm và gây ung thư.
Vì thế, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, đã đến lúc bạn vứt
ngay nồi, chảo không dính và thay thế bằng những dụng cụ nấu nướng từ
vật liệu an toàn khác, chẳng hạn như gốm.
Nhưng
giờ thì bạn đừng lo nữa, không cần chảo không dính, bạn vẫn có thể
chiên mà thức ăn không bị dính vào chảo đấy. Bạn thử áp dụng mẹo sau đây
để chiên thực phẩm khi không dùng chảo không dính nhé:
Sau
khi lau chảo khô, bạn cắt một miếng gừng nhỏ rồi chà trên bề mặt chảo
gồm đáy và thành chảo. Tiếp theo mới đổ dầu vào. Gừng sống và dầu sẽ tạo
thành một lớp màng trơn ngăn thực phẩm dính vào chảo. Nếu không dùng
gừng, bạn có thể dùng rượu nho hoặc giấm thay thế. Nhỏ vài giọt rượu nho
đỏ hoặc giấm vào, sau đó tráng đều khắp chảo cho đến khi chảo thực sự
nóng rồi mới đổ dầu vào. Khi dầu đã sôi, bạn mới nên bỏ thực phẩm vào để
chiên.

Chà gừng lên chảo sẽ giúp thức ăn không bị dính khi chiên. (Ảnh: Internet)
Ngoài ra, để chiên thực phẩm mà không dính vào chảo, bạn cần lưu ý những nguyên tắc sau:
-
Chảo luôn phải sạch, khô và không bị trầy xước. Một trong những sai lầm
của bà nội trợ khi rửa chảo dính thức ăn đó là dùng miếng chùi kim loại
và chà thật mạnh vào lòng chảo và dùng xẻng bếp bằng kim loại để khi
chiên. Việc làm này sẽ khiến cho chảo bị xước và chiên sẽ dễ dính thực
phẩm. Thay vào đó, bạn nên đổ nước nóng vào chảo và ngâm trong một thời
gian. Thức ăn dính trên chảo sẽ từ từ mềm và rời ra. Bạn cũng nên dùng
đũa bếp, xẻng bếp bằng gỗ để hạn chế trầy xước lòng chảo.
-
Thực phẩm sau khi lấy ra từ ngăn đá nên để ở nhiệt độ phòng, sau đó vỗ
nhẹ vào bề mặt thực phẩm để sạch lượng nước thừa. Đối với cá, bạn có thể
rạch nhẹ đường dưới da để nước chảy hết ra ngoài. Lí do để bạn phải đảm
bảo nguyên tắc này là bởi nước làm giảm nhiệt độ dầu, từ đó gây dính
chảo.
- Dầu phải thực sự nóng rồi mới cho thực
phẩm vào chiên. Lưu ý rằng dầu chỉ cần nóng vừa phải, không để cho dầu
bốc khói, khi đó chiên thực phẩm sẽ dễ bị cháy. Để kiểm tra xem dầu đã
nóng hay chưa, bạn có thể cho đầu đũa vào chảo dầu. Nếu nghe tiếng xèo
xèo nhỏ và sôi sủi tăm quanh đũa nghĩa là dầu đã đạt được độ nóng.

Dầu phải thực sự nóng rồi mới cho thực phẩm vào chiên. (Ảnh: Internet)
- Khi chiên cá đã ướp muối, bạn nên rửa qua nước, để ráo rồi mới chiên.
- Khi chiên, nếu muốn lật mặt thịt, cá, bạn nên để chúng thực sự chín, có mùi thơm rồi mới lật.
- Trong trường hợp đã lỡ dính chảo, bạn cần tắt bếp, nghiêng chảo qua một bên. Đến khi chảo đã nguội, thực phẩm sẽ tự tróc ra.
Theo Trí Thức Trẻ
Gửi bình luận
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe16 phút trướcTrưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị tiêm vắc xin đầu tiên tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và có những lưu ý để việc tiêm vắc xin đạt hiệu quả.
- Sức khỏe2 giờ trướcTheo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, mới đây, các BS tại đây đã phẫu thuật nội soi thành công cho một bệnh nhi là bé gái 12 tuổi bị xoắn buồng trứng.
- Sức khỏe3 giờ trướcCả quả, vỏ và hạt chanh đều có thể dùng làm thuốc chữa bệnh. Vì vậy khi uống nước chanh pha mật ong nên tận dụng cả vỏ.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe5 giờ trướcTại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM trong sáng 8/3 cùng tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các y bác sĩ trực tiếp tham gia điều trị, chăm sóc hoặc có nguy cơ nhiễm Covid-19.
- Sức khỏe10 giờ trướcCó nhiều cách để nuôi dưỡng gan, trong đó có liệu pháp ăn uống, tức là ăn nhiều thực phẩm bổ gan trong bữa ăn hàng ngày, ít ăn những thực phẩm có hại cho gan để gan được khỏe mạnh.
- Sức khỏe19 giờ trướcBắt đầu có những báo cáo về tác dụng phụ của vaccine ngừa COVID-19, trong đó nhức đầu là hiện tượng khá phổ biến.
- Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe21 giờ trướcBản tin 18h ngày 7/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19, gồm 1 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương, 2 ca là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.511 bệnh nhân.
- Sức khỏe1 ngày trướcDịp Tết tuy đã qua, người đi làm, người đi học… nhưng những rắc rối từ kỳ nghỉ Tết vẫn kéo theo. Ăn uống quá nhiều trong dịp lễ Tết thực sự có thể gây hại vô cùng lớn đến sức khỏe.
- Sức khỏe1 ngày trướcĐến 6h sáng 7/3 đã có 41 người dân cư trú trên địa bàn TP. Hải Phòng cùng chuyến bay với bệnh nhân tái dương tính đã liên hệ, khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.