- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Có thể tự nâng mũi hay không: Chuyên gia đưa ra giải đáp khiến ai cũng kinh ngạc
Những hình ảnh ghi lại việc tự nâng mũi khiến người xem vừa rùng mình vừa ớn lạnh. Liệu có thể tự nâng mũi như lời của người trực tiếp làm trong những video này hay không?
Những hình ảnh ghi lại việc tự nâng mũi khiến người xem vừa rùng mình vừa ớn lạnh. Liệu có thể tự nâng mũi như lời của người trực tiếp làm trong những video này hay không?
Cận cảnh những video ghi lại việc tự nâng mũi, ai cũng cảm thấy "tởn" đến già
Mới đây, trên mạng xã hội đang truyền tai nhau những video cận cảnh việc tự nâng mũi. Theo đó, cô gái này tự làm mũi cho mình một cách rất thuần thục. Được biết, trước đó, cô đã nhiều lần làm mũi ở những bác sĩ khác nhưng đều không thành công. Cụ thể, những lần nâng mũi trước đó đều gặp biến chứng "tụt sống", "sống to", "đỏ đầu mũi", hoại tử mũi…
Mạng xã hội đang truyền tai nhau những video cận cảnh việc tự nâng mũi.
Trước tình hình đó, cô gái này đã quyết định tự sửa cho mình. Cô khẳng định, "vì mình làm chuyên khoa ngoại mổ xẻ nên quen, cũng không có gì là ghê gớm". Mục đích của cô khi đăng tải những video này là muốn quay lại cho mọi người xem quy trình tự làm.
Bạn có dám tự nhét sụn nâng mũi giống cô gái này?
Kết lại, cô gái làm "chuyên khoa ngoại mổ xẻ" này khuyến cáo không nên làm theo. Nguyên nhân là chưa được đào tạo qua trường lớp thì tự nâng mũi sẽ rất nguy hiểm. Theo đó, bạn có thể bị phun máu không cầm được, sốc phản vệ do mất quá nhiều máu hoặc không biết cầm máu.
Luồn kéo vào chọc ngoáy mũi, cắt chỉ khi tự nâng mũi khiến nhiều người kinh hãi.
Trước những thông tin cùng video đăng kèm cận cảnh việc tự nâng mũi, nhiều người vô cùng hoang mang. Mọi người đều bày tỏ sự kinh hãi khi cô gái này tự nâng mũi. Những hình ảnh rạch mũi ra, đút sụn vào rồi khâu mũi… cứ thoăn thoắt làm lạnh cả sống lưng. Vậy, liệu chúng ta có thể tự nâng mũi – miễn là được đào tạo qua trường lớp rồi hay không?
Tự nâng mũi là hành động làm đẹp vô cùng lệch lạc, có thể khiến bạn gặp nhiều biến chứng
Theo BS Hà Sỹ Hoàng Tùng (chuyên thẩm mỹ nội khoa tại Hà Nội), đây là hành động vô cùng đáng sợ. Mấy ngày vừa qua những bài đăng ghi lại cận cảnh việc tự nâng mũi này xuất hiện nhan nhản trên facebook khiến bác sĩ không khỏi ái ngại.
Vị bác sĩ này khẳng định: "Để trả lời câu hỏi có thể tự nâng mũi cho mình hay không, tôi xin khẳng định chắc chắn là không thể. Bản thân là các bác sĩ trong nghề, không có một ai lại có hành động ấu trĩ như vậy cả".
Vị chuyên gia này cũng cho biết thêm: "Đây là hành động gây lệch lạc trong suy nghĩ cho người xem. Nó quá nguy hiểm vì có thể khiến nhiều người mù quáng. Có thể bạn sẽ nghĩ vậy là từ đây mình có thể tự nâng mũi, miễn là làm đúng theo những video quay cận cảnh kia. Suy nghĩ lệch lạc ấy có thể dẫn bạn đến những cái kết đắng".
Theo BS Hoàng Tùng, cái kết đáng sợ cho việc tự nâng mũi, nhẹ thì dễ bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Ở mức độ nặng hơn, bạn có thể bị mất máu, sốc phản vệ, tử vong nếu không được ứng cứu kịp thời.
Chưa kể, việc nâng mũi được tiến hành bởi các bác sĩ chuyên khoa tại các bệnh viện, cơ sở uy tín cũng không tránh khỏi việc gặp biến chứng. Theo TS.BS Phạm Thị Việt Dung (giảng viên Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình - trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), bầm tím và sưng nề thường hết sau 1-2 tuần. Nhiễm trùng có thể xuất hiện sớm sau mổ vài ngày hoặc muộn sau vài tuần đến vài tháng, thường biểu hiện bằng sưng đỏ khu trú, bùng nhùng, chảy dịch... Trước tình trạng này nên xử lý sớm bằng kháng sinh mạnh hoặc tháo chất liệu.
Một phẫu thuật viên dù giỏi đến mấy cũng không thể khẳng định 100% phẫu thuật không biến chứng.
Một biến chứng nữa cũng hay gặp là lệch, cong, quá dài, quá ngắn... Bạn có thể sửa lại, tốt nhất là sửa sau 3-6 tháng. Đỏ đầu mũi nếu không phải là do đặt sống quá cao, quá dài thì có thể là phản ứng chất liệu (hiếm khi xảy ra), cần xử lý theo nguyên nhân.
Thủng đầu mũi, tòi chất liệu ra đầu mũi, biến dạng đầu mũi và vách mũi là những biến chứng khá nặng nề làm thay đổi hình dáng mũi ngay cả khi tháo chất liệu, cũng xảy ra không ít với các đối tượng thực hiện phẫu thuật mà không được đào tạo bài bản hoặc theo dõi không sát, xử lý biến chứng không kịp thời sau mổ.
Sau cùng, một phẫu thuật viên dù giỏi đến mấy cũng không thể khẳng định 100% phẫu thuật không biến chứng. Tuy nhiên, phẫu thuật viên càng được đào tạo bài bản, càng có kinh nghiệm thì càng giảm tối thiểu những rủi ro. Nếu có thì cũng là những biến chứng nhẹ, có thể sửa chữa được.
Như vậy, liệu bạn có còn dám tự nâng mũi nữa hay không? Giới chuyên gia khẳng định, nếu có ý định hãy bỏ ngay suy nghĩ lệch lạc ấy. Vì bạn muốn đẹp thì trước tiên phải khỏe mạnh hoàn toàn đã. Sau đó là tìm bác sĩ chuyên khoa cùng cơ sở uy tín để chọn mặt gửi vàng, tránh tiền mất tật mang.
Theo Helino
-
Sức khỏe4 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe4 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe8 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe8 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…
-
Sức khỏe1 ngày trướcHai phần thường được sử dụng nhiều nhất ở khoai lang là củ và lá, nhưng ăn phần lá hay củ tốt cho sức khỏe hơn?