Hãi hùng 10 mẩu gỗ nhỏ lọt vào phía sau nhãn cầu của người đàn ông

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh viện vừa xử trí gắp dị vật thành công cho bệnh H.T.E (52 tuổi, ngụ Cần Thơ) bị tai nạn hiếm gặp: 10 mẻ cây đâm vào mắt.

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh viện vừa xử trí gắp dị vật thành công cho bệnh H.T.E (52 tuổi, ngụ Cần Thơ) bị tai nạn hiếm gặp: 10 mẻ cây đâm vào mắt.


Dị vật được gắp ra trong hốc mắt bệnh nhân

Trước đó, ngày 4-7, bệnh nhân E. được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng mắt trái nhiễm trùng, rò mủ qua vết thương đã khâu mi trên, tụ mủ hốc mắt, kết mạc phù nhẹ góc trong, được chẩn đoán sót dị vật hốc mắt trái. Các bác sĩ hai chuyên khoa Mắt và Tai - Mũi - Họng của Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp xử trí nội soi, qua 1 giờ đã gắp ra 10 mẻ cây sau hốc mắt, cứu được thị lực người bệnh.

 


Sau khi được cứu chữa, mắt ông E. đã sáng lại

Theo BS CKII Hoàng Bá Dũng, Trưởng Khoa Tai - Mũi - Họng Bệnh viện Chợ Rẫy, đây là ca hiếm gặp và xử trí rất khó vì dị vật nằm sau nhãn cầu. Nếu không xử trí kịp thì dị vật sẽ gây áp xe biến chứng dẫn đến mù mắt, nặng thì có thể tử vong.

Cách đây khoảng 1 tháng, ông E. đang đi xe đạp thì tự ngã, đập mặt xuống đường, chảy máu vùng mi trên mắt trái, không biết bị mẻ cây đâm vào mắt. Ông được uống thuốc và xử trí tại một bệnh viện địa phương nhưng tình trạng sưng mắt, chảy mủ vẫn tồn tại cho đến ngày chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa.

Theo NLĐ


tai nạn mù mắt

tai nạn

dị vật


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.