Những điều mẹ phải nằm lòng trước khi cho con ăn dặm

Bé tròn 6 tháng tuổi là thời điểm tuyệt vời mẹ có thể bắt đầu tập cho con ăn dặm, để bé có một hành trình ăn uống suôn sẻ, các mẹ cần ghi nhớ một số nguyên tắc quan trọng dưới đây.

Bé tròn 6 tháng tuổi là thời điểm tuyệt vời mẹ có thể bắt đầu tập cho con ăn dặm, để bé có một hành trình ăn uống suôn sẻ, các mẹ cần ghi nhớ một số nguyên tắc quan trọng dưới đây.

>> Không cần detox hại sức khỏe, hãy giảm cân bằng táo mèo đơn giản mà hiệu quả

Khi con bước vào thời kỳ ăn dặm, mẹ sẽ gặp phải rất nhiều băn khoăn và trở ngại từ việc bé có thể bị dị ứng thực phẩm hay bé không hợp tác với mẹ trong các bữa ăn…

Để một bữa ăn là một niềm vui của mẹ và bé, trước khi chính thức cho con ăn dặm, ngoài việc tìm hiểu kĩ các phương pháp ăn dặm mà mình sẽ áp dụng cho con, mẹ cũng cần ghi nhớ một số nguyên tắc quan trọng được chia sẻ trong infographic dưới đây.


Cho con ăn dặm 1

Theo Trí Thức trẻ

thói quen xấu

chăm sóc trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.