- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bà nội 36 tuổi gây tranh cãi
Một người phụ nữ trở thành bà nội ở tuổi 36 sau khi cậu con trai tuổi teen của cô có đứa con đầu lòng làm dấy lên cuộc tranh cãi về độ tuổi kết hôn ở Trung Quốc.
- Con chào đời lại đặt tên là "Ác quỷ", ít lâu sau thảm kịch ập đến gây tan cửa nát nhà khiến bà nội phải xin đổi tên cháu gấp
- Phát hiện người tình xâm hại cháu gái, bà nội đứa trẻ buông ra câu nói "rợn người", hành động sau đó mới máu lạnh tột cùng
- Cô gái mắng bảo vệ vì bị gọi "chị", cư dân mạng lên tiếng: "Ăn mặc vậy không gọi bằng bà nội là may rồi!"
Bài đăng video kỷ niệm ngày sinh của cậu bé nhanh chóng lan truyền và có hơn 240 triệu lượt xem.
Video đầy tự hào của một phụ nữ Trung Quốc về việc trở thành bà nội ở tuổi 36, đã khởi xướng một cuộc tranh luận sôi nổi về việc kết hôn sớm, thu hút hơn 240 triệu lượt xem trên Weibo - một nền tảng mạng xã hội lớn của Trung Quốc.
Ngày 11/7, một người phụ nữ họ Zhang, đã đăng một đoạn video cô đang ở bên ngoài một khu hộ sinh. Lúc ấy, cô Zhang đang chờ đợi sự ra đời của đứa cháu ở Nanyang, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.
“Chào mừng bạn đến với cuộc sống mới”, Zhang chú thích cho video. “Hy vọng rằng mọi nỗ lực đều được trả công xứng đáng”.
Hiện nay, tuổi kết hôn tối thiểu ở Trung Quốc đối với nam là 22 và nữ là 20. Vì vậy, cha của đứa trẻ mới sinh và vợ không thể đăng ký kết hôn hợp pháp ở Trung Quốc bởi vì cậu này mới chỉ 18 tuổi.
Vào ngày 13/7, cô Zhang đăng một video khác và nói: “Bây giờ tôi đã chính thức lên chức bà nội. Tôi sinh năm 1986, chưa kịp báo hiếu cha mẹ, giờ đã lên chức bà”.
“Lẽ ra giờ này tôi nên ở bên đứa con trai 7 tuổi của mình để cho nó đi ngủ, nhưng thay vào đó tôi lại đang chăm sóc đứa cháu trai mới sinh”.
Đoạn video bất ngờ lan truyền nhanh chóng và bắt đầu một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc về việc có nên khuyến khích kết hôn và sinh con khi còn trẻ hay không.
Một số người ủng hộ đã bảo vệ bà nội trẻ tuổi này bằng cách cho rằng gia đình đã hoàn thành sớm “nhiệm vụ cuộc đời” của họ.
“Cô ấy thực sự là một người chiến thắng khi hoàn thành nhiệm vụ của mình trước thời hạn, và cô ấy trông vẫn còn trẻ so với tuổi của một bà nội”, một người nói.
Những người phản đối cho rằng không nên khuyến khích tảo hôn và sinh con khi còn rất trẻ vì nó có thể gây nguy hại cho gia đình và xã hội.
“Các bậc cha mẹ ở lứa tuổi thanh thiếu niên rất khó để chịu trách nhiệm nuôi dạy một đứa trẻ. Có thể dễ dàng đoán được rằng gia đình sẽ không thể có được một nền tảng giáo dục thích hợp, khiến họ rơi vào vòng tròn đói nghèo”.
Sau khi video của Zhang lan truyền, cô cũng có những chia sẻ trên báo chí vào ngày 20/7: “Đó không phải là điều đáng tự hào”.
“Tôi bỏ học và rời nhà khi còn trẻ để làm việc ở các thành phố lớn, và kết hôn với chồng (cha của cả 2 con trai) năm 19 tuổi. Tôi đã định cho con trai mình học hành đến nơi đến chốn, nhưng nó không nghe và đã chọn một con đường khác cho cuộc đời nó”.
Tuy nhiên, Zhang cho rằng việc trở thành bà nội ở tuổi 36 “không có gì mới” ở quê cô, nơi có nền kinh tế kém phát triển hơn và cũng tụt hậu hơn so với phần còn lại của Trung Quốc.
Zhang giải thích: “Những người bỏ học sớm thường lấy chồng khi còn trẻ, nhưng họ có thể không đăng video để kể câu chuyện của mình”.
Zhang xin lỗi vì đã nêu “tấm gương tiêu cực” cho những người khác. “Đó là lỗi của tôi khi con tôi không được giáo dục đúng cách và tôi muốn nói lời xin lỗi đến tất cả các bạn”.
Theo Vietnamnet
-
Thế giới1 giờ trướcAnne Marie Hagerty đã ghé thăm 25 quốc gia khác nhau trên thế giới để tìm kiếm "một nửa" đích thực của đời mình.
-
Thế giới1 giờ trướcKhông tiền, không điện nhưng có tinh thần cộng đồng mạnh mẽ là những điều mà nhiều người chưa biết về hòn đảo xa xôi Utupua.
-
Thế giới1 giờ trướcNgười đàn ông dũng cảm cầm chiếc muôi lớn, chạy ra phố cứu cô gái đang bị tấn công giữa đường.
-
Thế giới1 giờ trướcChủ sở hữu chú chó phải bồi thường cho người phụ nữ hơn 300 triệu đồng sau khi con chó của ông ta lao về phía cô, khiến cô giật mình rồi mất đi đứa con trong bụng.
-
Thế giới4 giờ trướcCục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau 4 năm có thể tác động lớn đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa ông Trump và bà Harris.
-
Thế giới4 giờ trướcBáo cáo mới nhất của Công ty Tư vấn di cư đầu tư Henley & Partners (Anh) và Công ty Nghiên cứu tài sản toàn cầu New World Wealth (Nam Phi) cho thấy số lượng người siêu giàu đã tăng mạnh trên thế giới trong 10 năm qua.
-
Thế giới5 giờ trướcTại Trung Quốc, nữ diễn viên múa đang biểu diễn màn bay lên mặt trăng của Hằng Nga trên không đã vô tình va phải cần cẩu. May mắn là cô không bị thương nặng.
-
Thế giới5 giờ trướcCảnh sát New York phủ nhận thông tin phát hiện bom trong một chiếc xe gần địa điểm diễn ra cuộc vận động tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.
-
Thế giới6 giờ trướcMột nhân viên ở siêu thị được ca ngợi là "nữ siêu nhân" sau khi hạ gục tên trộm cao lớn.
-
Thế giới6 giờ trướcCác nhà phân tích cho rằng máy nhắn tin có thể đã bị can thiệp trong chuỗi cung ứng để thêm chất nổ vào pin máy trước khi giao đến Lebanon.
-
Thế giới7 giờ trướcHoàng gia Anh tuyên bố không có chuyện cắt Meghan Markle khỏi bức ảnh chúc mừng sinh nhật Hoàng tử Harry.
-
Thế giới7 giờ trướcCựu Tổng thống Donald Trump hôm 17/9 trở lại hoạt động tranh cử sau khi trải qua vụ ám sát thứ hai bất thành.
-
Thế giới7 giờ trướcTrên khắp Lebanon ngày 18-9 (giờ địa phương) tiếp tục chứng kiến hàng loạt vụ nổ bộ đàm cầm tay, chỉ một ngày sau khi hàng ngàn máy nhắn tin phát nổ cùng lúc làm 12 người thiệt mạng.
-
Thế giới7 giờ trướcĐoạn video ghi lại cảnh một phi công của hãng hàng không Serene Air nhoài người ra bên ngoài máy bay để lau kính chắn phía trước đã làm dấy lên cuộc tranh luận về vấn đề an toàn hàng không.