Bán con trai trên mạng

Pei Yajun, người đàn ông 21 tuổi đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trở nên trầm cảm từ khi lên chức bố. Vợ bỏ đi, cuối cùng Pei quyết định lên mạng cho con.

PeiYajun, người đàn ông 21 tuổi đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốctrở nên trầm cảm từ khi lên chức bố. Vợ bỏ đi, cuối cùng Pei quyết định lên mạngcho con.

Lúngtúng và thiếu kinh nghiệm, Pei không biết phải xoay sở thế nào với cậu con traiYuchen. Chia sẻ trên Global Times, ông bố trẻ trên cho biết: "Tôi mới 21 tuổi vàkhông thể nuôi dạy con trai một mình. Mẹ Yuchen đã bỏ bố con tôi để theo mộtngười đàn ông khác".

Bán con trai trên mạng
Không có khả năng nuôi con, ông bố 21 tuổi tìm cách "gửi gắm" con trai cho người nào có nhu cầu. Ảnh: AFP.

Chánnản và tuyệt vọng, Pei vào diễn đàn QQ và Baidu tìm kiếm ai đó muốn nhận connuôi. Giải thích cho việc làm của mình, người đàn ông ấy cho hay, anh muốn conmình lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, ở đó, Yuchen được bố mẹ chăm sóc chuđáo. Trường hợp của bố con Pei không phải là cá biệt.

Nhiềucặp vợ chồng ở Trung Quốc không thể tìm thấy một cách hợp pháp nào để chối bỏnhững đứa con của mình và họ nhận thấy các diễn đàn mạng thật hiệu quả. Cộngđồng mạng nổi tiếng có tên Baidu Tieba có một mục dành riêng cho quảng cáo nhậncon nuôi. Ở mục này có vô số lời đăng tin muốn "nhượng" lại con. Một phụ nữ họLu, 19 tuổi, viết: "Con tôi sẽ chào đời vào tháng 3 nhưng tôi không đủ khả năngnuôi con bé. Tôi muốn giao cháu cho ai đó có thể mang lại cho đứa bé một cuộcsống tốt".

Dướimỗi lời đăng tin là hàng loạt các tin nhắn gửi tới ngỏ ý muốn nhận đứa trẻ.Trong số các phản hồi bên dưới có một trường hợp tâm sự: "Chúng tôi muốn nhậnnuôi đứa con của cô. Vợ chồng tôi kết hôn đã 8 năm nay nhưng vẫn chưa có con".

Theo Asia One, có hàng nghìn lờirao tương tự như trên xuất hiện trên các diễn đàn mạng khắp Trung Quốc. Theoluật pháp nước này, việc buôn bán trẻ em là bất hợp pháp và được xem giống nhưbuôn người. Mức án tối đa cho tội danh đó là 10 năm tù. Ngoài ra điều luật cũngquy định việc nhận con nuôi chỉ được thực hiện qua các trại mồ côi hợp pháp.

Tuynhiên quy định của pháp luật vẫn không ngăn được thị trường buôn bán trẻ em ngầmqua mạng bùng nổ. Những cặp vợ chồng hiếm muộn vẫn có thể nhận được con nuôi màkhông cần phải tuân theo các bước thủ tục phức tạp. Nếu có, cơ hội tìm một đứacon thậm chí có thể trở nên mong manh hơn.

Theo Bình Minh
 Ngôi sao



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.