- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Điều ít biết về Tân Vương Đan Mạch: Hơn 50 năm làm Thái tử giờ đã lên ngôi vua, cực kỳ nổi tiếng và được lòng công chúng
Được biết đến là Thái tử Đan Mạch từ khi mới 3 tuổi nhưng giờ đây, ông sẽ rời Cung điện Christiansborg ở Copenhagen với tư cách là Vua Frederik X.
Lời thông báo thoái vị đầy bất ngờ của Nữ vương Margrethe II vào đúng đêm giao thừa đã dẫn tới sự thay đổi lớn trong Vương thất Đan Mạch. Sau 52 năm trị vì, vị Nữ vương muốn lui về phía sau để con trai cả Frederik lên nắm quyền.
Chế độ quân chủ Đan Mạch đã tồn tại hơn 1.000 năm, ngày nay, theo hiến pháp đất nước, hoàng gia nước này đóng một phần vai trò trong bộ máy nhà nước. Người dân Đan Mạch luôn vô cùng tự hào về gia đình hoàng gia của đất nước họ và các vị Vua Đan Mạch luôn đóng vai trò đại sứ cực kỳ quan trọng.
Frederik chào đời vào ngày 26/5/1968, là con trai cả của Nữ vương Margrethe II và Hoàng thân Henrik
"Ông ấy rất nổi tiếng. Các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ rất thuyết phục từ người dân Đan Mạch dành cho Frederik", Birgitte Borup, biên tập viên văn hóa của tờ báo Đan Mạch Berlingske, nói với CNN.
Borup cho biết Frederik sẽ là "vị vua rất khác", đồng thời giải thích rằng ông "rất thực tế và thích thể thao trong khi mẹ của ông có nền tảng văn hóa khác biệt hơn".
Lớn lên trước ánh mắt luôn dõi theo của công chúng không hề dễ dàng đối với vị hoàng tử trẻ tuổi. Frederik học tiểu học tại Krebs' Skole, một trường tư thục ưu tú ở Copenhagen, trước khi theo học trường nội trú ở Normandy, Pháp.
Thái tử Frederik thời trẻ
Thời gian học tại Đại học Aarhus là lúc Frederik dần chiếm được cảm tình của người hâm mộ hoàng gia. Năm 1995, ông trở thành thành viên đầu tiên của Vương thất Đan Mạch có bằng thạc sĩ. Ông cũng tham gia nghiên cứu khoa học chính trị, trong đó có 1 năm học ở Đại học Harvard, nơi ông đăng ký học dưới bút danh Frederik Henriksen, như một cách tưởng nhớ người cha của mình.
Khi ở Mỹ, Frederik - người cũng thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức - đã giành được chức vụ ngoại giao khi phục vụ tại phái đoàn Đan Mạch tại Liên Hợp Quốc trong vài tháng vào năm 1994. Sau đó, năm 1998, ông được cử đến Paris làm thư ký thứ nhất của đại sứ quán Đan Mạch trong một năm.
Vận động viên thể thao "cừ khôi"
Frederik cũng đã trải qua khóa huấn luyện quân sự chuyên sâu ở cả 3 nhánh của quân đội Đan Mạch, đáng chú ý nhất là ông đã hoàn thành khóa huấn luyện trong Quân đoàn Frogman tinh nhuệ của hải quân. Ở đó, ông có biệt danh là "Pingo" (Chim cánh cụt).
Ngoài việc là một sĩ quan quân đội xuất sắc được tặng thưởng huân chương, ông còn được xem là một vận động viên thể thao nhiệt huyết và cực kỳ có năng lực.
Trong những năm qua, Frederik đã tham gia nhiều cuộc thi marathon ở Copenhagen, Paris và New York. Năm 2013, ông trở thành thành viên hoàng gia đầu tiên tham gia giải Người sắt (Ironman), hoàn thành cuộc thi với thời gian 10 tiếng 45 phút 32 giây.
Ông cũng là thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế từ năm 2009 đến năm 2021. Năm 2000, Frederik đã tham gia chuyến thám hiểm bằng xe trượt tuyết do chó kéo dài 4 tháng, dài 2.795 km băng qua miền bắc Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Frederik cũng trở nên nổi tiếng nhờ sáng kiến Royal Run. Ra mắt vào năm 2018 để đánh dấu sinh nhật lần thứ 50 của ông, thử thách thể thao này đã trở thành một trong những sự kiện chạy bộ lớn nhất ở Đan Mạch, với hơn 80.000 người tham gia mỗi năm.
Năm 2009, ông đã tích cực tham gia vào việc nêu bật những nguy cơ của biến đổi khí hậu và thúc đẩy vai trò của Đan Mạch cho một tương lai xanh hơn.
Mối duyên trời định
Tình yêu thể thao cũng là một phần cơ hội giúp Frederik gặp người vợ của ông - Vương hậu Mary Elizabeth Donaldson.
Họ gặp nhau tại một quán rượu ồn ào ở Sydney vào năm 2000, khi thái tử sang Úc tham dự Thế vận hội Mùa hè 2000. Khi tiếp xúc với chàng trai trẻ năm ấy, Mary không hề biết rằng mình đang nói chuyện với một chàng hoàng tử. Để rồi sau đó, tất cả diễn ra như một giấc mơ hệt như truyện cổ tích. Một cô gái thường dân ở Úc đã trở thành vợ hoàng tử.
4 năm sau, cặp đôi kết hôn trong một buổi lễ xa hoa tại Nhà thờ Copenhagen trước sự chứng kiến của các thành viên Vương thất Đan Mạch và được hàng triệu người trên thế giới theo dõi.
Nói chuyện với CNN trước Lễ kỷ niệm Ruby 2012 đánh dấu 40 năm trị vì, Nữ vương Margrethe bày tỏ tình cảm của mình đối với con dâu. Bà nói: "Tôi cảm thấy rất tin tưởng vào con dâu của tôi. Chúng tôi thực sự có một mối quan hệ rất tốt, một mối quan hệ nồng ấm".
Những người dân Đan Mạch cũng đón nhận Mary với tình cảm mến yêu vô cùng. Bà được ca ngợi vì sự đĩnh đạc và cam kết với các mục tiêu xã hội.
Tác giả chuyên viết về Vương thất Đan Mạch Trine Villemann mô tả Mary là "người phụ nữ quyền lực đằng sau Frederik" và mô tả quá trình thay đổi của bà từ thường dân sang thành viên hoàng gia được yêu mến là "đáng chú ý và ấn tượng".
Chuyên gia hoàng gia chỉ ra một số điểm nổi bật của Vương hậu Mary trong những năm qua, chẳng hạn như vấn đề sức khỏe tâm thần và giải quyết nạn bắt nạt và cô đơn.
Nữ tác giả giải thích: "Tôi dám nói rằng Mary đã dẫn đường cho những người như Vương phi xứ Wales Kate Middleton trong việc lựa chọn mục tiêu và truyền bá nhận thức theo cách cô ấy đã sử dụng nền tảng hoàng gia của mình".
Theo biên tập viên Birgitte Borup, Mary sẽ là "nhân vật quan trọng nhất của Vương thất Đan Mạch" trong những năm tới.
"Bà không sinh ra trong gia đình hoàng tộc nhưng bạn có thể nghĩ như vậy. Bà mang trong mình vẻ duyên dáng và là một đại diện tuyệt vời cho đất nước Đan Mạch", cô nói. "Mary được biết đến là người luôn chuẩn bị kỹ càng và đảm nhận một số nhiệm vụ khá quan trọng, chẳng hạn như làm sáng tỏ vấn đề bạo lực gia đình. Khi Mary và Frederik gặp nhau ở Úc, chuyện xưa kể rằng bà may mắn gặp được một hoàng tử trong truyện cổ tích. Tôi nghĩ thời gian đã cho thấy ông thậm chí còn may mắn hơn".
Theo Phụ nữ mới
-
Thế giới8 giờ trướcChiếc váy được Meghan Markle mặc trong chuyến thăm Nigeria khiến cộng đồng mạng bàn tán vì ẩn chứa thông điệp về Hoàng gia Anh. Nhiều người cảm thấy khó chịu khi Nữ Công tước xứ Sussex liên tục tuyên bố không muốn dính dáng đến nhà chồng nhưng hành động lại trái ngược.
-
Thế giới15 giờ trướcCảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) cáo buộc một phụ nữ giấu thi thể người cha trăm tuổi đã qua đời nhiều năm trong nhà để tiếp tục lĩnh trợ cấp hưu trí của ông.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường và thậm chí chia sẻ tin tức về việc mình bị bắt cho người theo dõi.
-
Thế giới1 ngày trướcCác hành khách trên chuyến bay của hãng Southwest Airlines (Mỹ) bất ngờ khi chứng kiến một người phụ nữ trèo lên ngăn chứa hành lý phía trên để... chợp mắt.
-
Thế giới1 ngày trướcKế hoạch nhận khoản thừa kế hơn 2,7 triệu USD từ nữ chủ nhà quá cố đến từ Pháp cho người giúp việc Thái Lan gặp trở ngại khi công ty của vị chủ nhà đang bị cảnh sát điều tra.
-
Thế giới1 ngày trướcKhông phải mọi thứ trên internet đều có thể tin được ngay trong lần đầu nhìn thấy.
-
Thế giới1 ngày trướcBarron Trump lớn lên sau bức tường bí mật vì được mẹ là bà Melania bảo vệ khỏi ánh mắt soi mói của công chúng. Tuy nhiên, con trai út 18 tuổi của ông Donald Trump đã lặng lẽ phát triển thành thanh niên hấp dẫn, có sự nhạy bén về chính trị.
-
Thế giới1 ngày trước9 nhân viên của một nhà máy rượu ở Italy choáng váng khi di chúc của ông chủ quá cố được công bố, theo đó chính họ được thừa kế toàn bộ nhà máy và vườn nho của ông.
-
Thế giới1 ngày trướcCó nhiều lý do khiến các nhà khảo cổ học vẫn chưa khai quật sâu hơn vào Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, mặc dù phần lớn khu vực xung quanh đã được khám phá.
-
Thế giới2 ngày trướcSau khi tốt nghiệp trung học, Barron Trump sẽ gia nhập con đường chính trị. Theo NBC, con trai út của ông Donald Trump có tên trong danh sách 41 đại biểu của Florida tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa.
-
Thế giới2 ngày trướcCông ty Pasco Shikishima cho biết đã thu hồi 100.000 túi bánh mì cắt lát ở Nhật Bản sau khi các bộ phận của một con chuột được phát hiện trong hai túi bánh mì loại này.
-
Thế giới2 ngày trướcBị chồng đẩy xuống từ vách đá cao 34 mét nhằm chiếm đoạt tài sản, cô Wang sẩy thai và gãy 17 chiếc xương; cô thoát chết nhờ được các nhân viên du lịch cứu giúp.