Hội đồng an toàn quốc gia Mỹ đưa ra những con số "khủng khiếp" về tình trạng trẻ chết vì bị bỏ quên trong xe và bộ quy tắc người lớn phải nằm lòng

Những con số "biết nói" cho thấy mức độ nguy hiểm và tình trạng trẻ chết vì bị bỏ quên trong xe.

Những con số "biết nói" cho thấy mức độ nguy hiểm và tình trạng trẻ chết vì bị bỏ quên trong xe.

Việc bỏ quên con trong xe hơi đã xảy ra rất nhiều nhưng dường như các bậc phụ huynh vẫn chưa nhận thấy được mức độ nghiêm trọng. Thực tế, có rất nhiều trẻ em phải chết một cách tức tưởi do sai lầm của người lớn khi để trẻ ngồi trong xe ô tô.

Hội đồng an toàn quốc gia Mỹ đưa ra những con số khủng khiếp về tình trạng trẻ chết vì bị bỏ quên trong xe và bộ quy tắc người lớn phải nằm lòng-1
Ảnh minh họa.

Theo thống kê tại Mỹ, cứ 10 ngày lại có một đứa trẻ trong xe tử vong vì sốc nhiệt. Tính từ năm 1998, đã có 575 trẻ em đã thiệt mạng trong đó 73% là trẻ em dưới 2 tuổi.

Mỗi năm, tại Mỹ, trung bình có tới gần 40 trẻ em thiệt mạng vì bị "bỏ quên" trong những chiếc xe đỗ trong thời tiết nắng nóng. Hội đồng An toàn Quốc gia Mỹ (NSC) đã đưa ra báo cáo chi tiết cùng những con số "giật mình" vè tình trạng trẻ chết vì bị bỏ quên trong xe.

Hội đồng an toàn quốc gia Mỹ đưa ra những con số khủng khiếp về tình trạng trẻ chết vì bị bỏ quên trong xe và bộ quy tắc người lớn phải nằm lòng-2
Biểu đồ cho thấy trung bình mỗi năm có khoảng gần 40 trẻ thiệt mạng vì bị "bỏ quên" trong xe.

Trong báo cáo của NSC, chỉ trong vòng 10 phút nhiệt độ bên trong một chiếc xe có thể tăng lên 20 độ. Sự gia tăng nhiệt độ nhanh chóng ấy có thể nhanh chóng "lấy mạng" 1 đứa trẻ khỏe mạnh. Trong khi đó, theo Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), sốc nhiệt trên ô tô (PVH) là tình trạng thân nhiệt của trẻ đột ngột tăng lên rồi dẫn đến tử vong. Trên thực tế, cơ thể của con trẻ nóng lên nhanh hơn người lớn từ 3 - 5 lần. Khi ngồi trong một chiếc xe quá nóng, chỉ cần 15 phút, đứa trẻ có thể bị tổn thương não bộ và thận. Khi nhiệt độ trong cơ thể trẻ đạt tới 40 độ C, các cơ quan của trẻ sẽ ngừng hoạt động và khi nhiệt độ cơ thể đạt tới 41,6 độ C thì trẻ sẽ tử vong.

Hội đồng an toàn quốc gia Mỹ đưa ra những con số khủng khiếp về tình trạng trẻ chết vì bị bỏ quên trong xe và bộ quy tắc người lớn phải nằm lòng-3
Trong khoảng thời gian ngắn, nhiệt độ bên trong chiếc xe có thể tăng lên đáng kể.

Hội đồng an toàn quốc gia Mỹ đưa ra những con số khủng khiếp về tình trạng trẻ chết vì bị bỏ quên trong xe và bộ quy tắc người lớn phải nằm lòng-4
Biểu đồ cho thấy độ tuổi những đứa trẻ tử vong do người lớn bỏ quên trên xe. Trong đó trẻ dưới 1 tuổi rất dễ trở thành nạn nhân.

Hội đồng an toàn quốc gia Mỹ đưa ra những con số khủng khiếp về tình trạng trẻ chết vì bị bỏ quên trong xe và bộ quy tắc người lớn phải nằm lòng-5
47% các trường hợp tử vong vì sốc nhiệt trên ô tô (PVH) là xảy ra khi nhiệt độ trong khoảng 32 đến 37 độ C.

Hội đồng an toàn quốc gia Mỹ đưa ra những con số khủng khiếp về tình trạng trẻ chết vì bị bỏ quên trong xe và bộ quy tắc người lớn phải nằm lòng-6
Đa số các trường hợp tử vong vì sốc nhiệt trên ô tô là do các bà mẹ bỏ quên con, số này chiếm tới 59%.

NSC cũng đưa ra lời kêu goi, bất kỳ ai nếu nhìn thấy đứa trẻ bị bỏ quên trong xe ô tô, hãy hành động ngay lập tức! Đầu tiên, gọi cảnh sát và xe cứu thương. Nếu đứa trẻ có dấu hiệu lả đi hoặc đang ngạt thở, không cần đợi cảnh sát mà lập tức tìm cách mở cửa xe, nếu cần thì đập vỡ cửa kính. Ở lại với trẻ cho đến khi có người đến giúp đỡ và tìm chủ nhân chiếc xe.

Và quy tắc mà bất kỳ người lớn nào cũng nên nằm lòng, HÃY XEM TRƯỚC KHI KHÓA CỬA XE!

Hội đồng an toàn quốc gia Mỹ đưa ra những con số khủng khiếp về tình trạng trẻ chết vì bị bỏ quên trong xe và bộ quy tắc người lớn phải nằm lòng-7
1. Hãy tập cho mình thói quen, mở hết các cánh cửa xe (kể cả cửa sau) mỗi khi đến địa điểm nào đó.

2. Nếu trên xe có trẻ nhỏ, sau khi đặt trẻ ngồi ngay ngắn trên ghế an toàn, bạn hãy đặt một thứ gì đó quan trọng ở hàng ghế sau để buộc bạn phải nhớ mở cửa sau của xe. Chẳng hạn như chiếc ví, điện thoại, túi xách, hoặc thậm chí là tháo một chiếc giày ra đặt ở hàng ghế sau.

3. Đề nghị người giữ trẻ, giáo viên gọi cho mình bất cứ lúc nào nếu không thấy trẻ đến lớp.

4. Đặt một con thú bông ở ghế trước, bên cạnh ghế lái để nhắc nhở mình rằng có trẻ nhỏ trên xe.

5. Cài chuông báo để nhắc bạn đưa trẻ ra khỏi xe khi đến nơi. Chú ý là cài loại nhạc chuông khác hẳn với những chuông báo khác.

6. Tìm hiểu các hệ thống báo động dành cho tài xế để nhắc nhở tài xế kiểm tra ghế sau mỗi khi dừng xe.

Theo Helino


trẻ chết vì bị bỏ quên

bỏ quên trẻ trên xe


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.