Nữ du khách chụp ảnh bán khỏa thân trước nhà thờ ở Italy gây sốc

Hình ảnh nữ du khách chụp ảnh bán khỏa thân trước cửa một nhà thờ ở Italy khiến người dân địa phương vô cùng bất bình.

Chính quyền Italy đang đau đầu xử lý nhiều trường hợp du khách thiếu ý thức khi tới thăm quan và nghỉ dưỡng ở quốc gia này. 

Mới đây, 3 du khách tới bờ biển Amalfi đã bị cáo buộc có “những hành động tục tĩu”, sau khi một người phụ nữ bị bắt gặp chụp ảnh bán khỏa thân trước cửa nhà thờ Amalfi. Bờ biển Amalfi đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

 


Vào lúc 7h30 ngày 17/10, nhiều người dân địa phương đã chụp lại ảnh một người phụ nữ cùng ê kíp gồm 2 người khác đang đứng tạo dáng chụp ảnh trước nhà thờ Amalfi. Tuy nhiên, người phụ nữ lại chỉ dùng một mảnh vải đỏ để che đi các bộ phận nhạy cảm ở phía trước và sau cơ thể. 

Hình ảnh phản cảm này khiến người dân địa phương vô cùng phẫn nộ, theo bà Laura Thayer, một nhà nghệ thuật lịch sử và đang sinh sống ở đô thị Amalfi. 

“Những gì xảy ra ở nhà thờ đang gây sốc”, bà Thayer nói với CNN.  

Trong video, tiếng một người phụ nữ địa phương vang lên nhấn mạnh những du khách đang chụp ảnh khỏa thân là “điên rồ”. “Khỏa thân trước nhà thờ”, người này nói trong bất bình. 

Nhà thờ Amalfi là một di tích lịch sử của Italy và được xây dựng từ thế kỷ thứ 9. Công trình này hiện là một trong những địa điểm thu hút đông du khách tới thăm quan ở Italy. 

Theo trang tin địa phương Positano News, 3 người trong video không hề xin phép trước khi chụp ảnh bán nude đã bị cảnh sát bắt giữ trước khi rời khỏi thị trấn. Những thiết bị chụp ảnh và quay phim của 3 người này cho thấy họ không phải là dân chuyên nghiệp. 

Một trang tin khác ở địa phương là Amalfi Notizie cho hay người phụ nữ ban đầu tới nhà thờ với trang phục chỉn chu, sau đó leo lên các bậc thang và cởi bớt đồ. Khai với cảnh sát, người này nói rằng cô ta chỉ muốn ghi lại kỷ niệm đẹp trong chuyến đi tới bờ biển Amalfi, chứ không phải để khoe lên mạng. 

Đại diện cảnh sát Amalfi cho biết 3 người bị bắt đều là công dân Anh gồm thợ chụp ảnh, người mẫu và trợ lý. Cảnh sát cũng đã chuyển hồ sơ của 3 người này cho văn phòng công tố viên trước cáo buộc có “những hành động tục tĩu ở nơi công cộng”. 

Trước đó, hồi tháng Chín, 2 người phụ nữ cũng bị bắt gặp dầm mình trong đài phun nước có từ thế kỷ 18 Sant'Andrea ở đô thị Amalfi. 

Theo bà Thayer, đô thị Amalfi đang trải qua mùa hè “nhộn nhịp hơn bao giờ hết”, do thời tiết ấm áp bất thường khiến lượng du khách đổ về ngày càng đông. 

“Những vụ việc như trên là thí dụ điển hình để nhắc nhở du khách cần tôn trọng những địa điểm mà họ ghé thăm, cũng như tôn trọng người dân địa phương”, bà Thayer nói. 

Theo Infonet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://infonet.vietnamnet.vn/nu-du-khach-chup-anh-ban-khoa-than-truoc-nha-tho-gay-soc-5004211.html

bán khỏa thân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.