Phát hiện hàng chục thi thể bị tùng xẻo ở Nam Philippines

Quân đội Philippine cho biết, đã tìm thấy thi thể bị tùng xẻo của 17 dân thường tại Marawi, thành phố bị vây hãm ở phía nam nước này.

Quân đội Philippine cho biết, đã tìm thấy thi thể bị tùng xẻo của 17 dân thường tại Marawi, thành phố bị vây hãm ở phía nam nước này.

Các thi thể được tìm thấy hôm 28/6 khi binh sĩ và cảnh sát tiến hành chiến dịch dọn dẹp gần Gadungan, khu vực bị tàn phá trong thành phố. Phát hiện này diễn ra hơn một tháng sau khi các tay súng lấy cảm hứng từ IS và nhóm phiến quân Abu Sayyaf, Maute tràn qua thành phố 200.000 dân Marawi.

Trung tướng lục quân Rolando Bautista cho hay: "Các thi thể này được cho là của những người dân thường bị quân khủng bố Abu Sayyaf và Maute sát hại. Việc làm này cho thấy sự tàn bạo của chúng. Chúng giết dân thường vô tội không ghê tay".

Marawi, chiến trận Marawi, Philippines
Ảnh: Reuters

Theo NY Times, các thi thể được tìm thấy khi quân đội chính phủ Philippines đang cố giành lại Marawi từ tay phiến quân Hồi giáo.

Tính đến thời điểm này, số người chết sau hơn một tháng giao tranh là 44 dân thường, 71 binh sĩ và cảnh sát, 299 phiến quân, quân đội Philippines cho hay.

Phiến quân hiện được cho là đang bắt giữ hàng chục con tin để làm lá chắn sống. Quân đội Philippines cho hay, các tay súng ép buộc con tin cải đạo Hồi và ép một số khác làm nô lệ tình dục.

Các cuộc giao tranh ở Marawi bùng phát hôm 23/5 khi cảnh sát và quân đội cố bắt giữ Isnilon Hapilon, lãnh đạo của một phái thuộc tổ chức của Abu Sayyaf đồng thời là lãnh đạo nhánh IS ở Philippines.

Theo VietNamNet


phiến quân hồi giáo

khủng bố

IS

Đông Nam Á


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.