Hôm nay, "bạn bầu Đức" hô phong hoán vũ ở châu Á?

Nếu điều này trở thành sự thật, bầu Đức chắc chắn sẽ rất hài lòng vì con mắt nhìn xa, trông rộng của mình.

Nếu điều này trở thành sự thật, bầu Đức chắc chắn sẽ rất hài lòng vì con mắt nhìn xa, trông rộng của mình.

Vào lúc 20h30 hôm nay, 26/1, U23 Nhật Bản sẽ đụng độ U23 Iraq. Sau đó 5 tiếng, đến lượt U23 Hàn Quốc đối đầu chủ nhà, U23 Qatar.

Nếu U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc đồng loạt chiến thắng ở loạt trận Bán kết này, 2 đội bóng sẽ gặp nhau ở Chung kết U23 châu Á.

U23 Nhật Bản đang là đội “sáng cửa” vào trận đấu cuối cùng nhất. Đội bóng này hội tụ đủ những cá nhân kiệt xuất và đạt phong độ cao.


U23 Nhật Bản đang sáng cửa vô địch VCK U23 châu Á.

U23 Nhật Bản đang sáng cửa vô địch VCK U23 châu Á.

Hiện U23 Nhật Bản đã ghi được tổng cộng 10 bàn thắng sau 4 trận đấu, chia khá đều cho 8 cái tên.

Thông số này cho thấy đội bóng trẻ xứ Mặt trời mọc đang phát huy yếu tố đoàn kết, đồng đội sở trường tốt đến như thế nào và quả thật rất khó bị bắt bài.

Tất nhiên, U23 Iraq không yếu. Nhưng tập thể này sau các trận khổ chiến với U23 Uzbekistan (3-2), U23 Triều Tiên (1-1) và U23 UAE (hòa 1-1 ở 90 phút chính thức, thắng 3-1 sau thêm 2 hiệp phụ) đã bộc lộ nhiều điểm yếu.

Vì thế, phần thắng vẫn đang nghiêng về đội bóng từng thắng U23 Việt Nam 2-0 ở trận giao hữu trước giải U23 châu Á.

Nhiệm vụ với U23 Hàn Quốc sẽ là khó khăn hơn rất nhiều, khi U23 Qatar không chỉ cực mạnh, mà còn có vị thế chủ nhà.

U23 Qatar có bộ đôi sát thủ rất đáng sợ, hiện đứng đầu BXH Vua phá lưới với cùng 4 lần lập công: Ahmed Alaa và Abdelkarim Hassan. Tổng số bàn thắng của U23 Qatar ghi được cho đến lúc này là 11/4 trận.


U23 Hàn Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn trước cường địch lại vốn là chủ nhà, U23 Qatar.

U23 Hàn Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn trước cường địch lại vốn là chủ nhà, U23 Qatar.

Tuy nhiên cũng sau 4 cuộc chiến ấy, U23 Qatar đều thủng lưới (tổng số 5 bàn) và đây là điểm U23 Hàn Quốc có thể chú trọng tận dụng, hòng đoạt vé vào trận Chung kết.

Nếu hàng công U23 Qatar mạnh, thì U23 Hàn Quốc cũng có bộ đôi Kwon Chang-hoon và Moon Chang-jin mỗi người ghi được 3 bàn thắng.

Trở lại với bầu Đức, dù trước đó nhận được nhiều lời mời từ châu Âu và Australia về vấn đề Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường nhưng ông đã từ chối để bắt tay với người Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bầu Đức không chỉ tự tin với khả năng đào tạo trẻ của 2 quốc gia châu Á này trong tầm ngắn hạn là cho mượn 3 ngôi sao sáng giá nhất, mà còn xúc tiến hợp tác dài lâu.

Mới đây, ông cũng khẳng định sẽ sớm sang Mito Hollyhock để học hỏi cách làm bóng đá trẻ của Nhật Bản, rồi về kết hợp cùng phong cách Arsenal vốn đang được sử dụng tại Học viện HAGL.

Với kế hoạch sâu và rộng như thế cùng Nhật Bản, Hàn Quốc thì việc 1 trong 2 quốc gia này có vô địch U23 châu Á không đang được bầu Đức cùng cộng sự tại HAGL chờ đợi.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.