Còn hơn cả sự xấu hổ

Đến giờ phút này người Đà Nẵng vẫn không tin rằngđội bóng của mình lại bị đánh bật quá dễ dàng khỏicuộc đua đến ngôi vô địch.

Đến giờ phút này người Đà Nẵngvẫn không tin rằng đội bóng của mình lại bị đánh bật quá dễ dàng khỏi cuộc đuađến ngôi vô địch. Quy luật nắm chức vô địch 2 năm liên tiếp bị phá vỡ đã đành,SHB.ĐN vẫn chưa đủ điểm trụ hạng. Với sự bất ổn một cách hệ thống, điều xấu nhấtvẫn có thể xảy ra với nhà ĐKVĐ.

SHB.ĐN đang vẽ lại lịch sửV-League khi là một nhà vô địch năm trước nhưng mùa sau đang có nguy cơ bị đánhvăng khỏi tốp 5, thậm chí tệ hơn thế nữa.

Mùa giải 2005, khi ĐT.LA vô địchlần đầu tiên thì HA.GL (đăng quang năm 2003, 2004) xếp thứ 4.  Mùa bóng 2007,B.BD chấm dứt triều đại của Gạch thì đội bóng của bầu Thắng vẫn dành ngôi áquân, năm 2008 cũng về nhì. V-League 2009, SHB.ĐN vô địch, B.BD đoạt ngôi áquân.

Thành tích của thầy trò Huỳnh Đứctrong năm 2009 quá ấn tượng,  bắt đầu từ vòng 3 họ lập kỷ lục 13 trận bất bại.Cuối mùa họ cán đích với 50 điểm. Còn bây giờ, trải qua 22 vòng đấu thầy tròHuỳnh Đức đang xếp thứ 7 với 32 điểm. Giả như SHB.ĐN có thắng cả 4 trận còn lạithì điểm số cũng chỉ là 44 điểm. Những chỉ số đau lòng!

ĐKVĐ trở thành “ngân hàngđiểm”

Chiều mai, SHB.ĐN sẽ tiếp HP.HN,một đội bóng trung bình. Thế nhưng, HLV Nguyễn Thành Vinh nói thẳng gặp ĐKVĐ lúcnày rất khoái và dễ đá.

Mà thế thật, bởi SHB.ĐN quá đủ chứng minh mình là đội bóng mà đối thủ nào gặpcũng thích thú, thậm chí thắng họ còn dễ hơn cả N.Sài Gòn. Sân Chi Lăng cũngkhông còn là pháo đài bất khả xâm phạm nữa. Tất cả trở thành cơn ác mộng vớiSHB.ĐN từ trận đầu tiên lượt về, để thua XM.HP 1-3 trên sân Lạch Tray.

Còn hơn cả sự xấu hổ

SHB .ĐN (trái) đã nhanh chóng khuỵu gối chỉ sau một mùa giải thành công rực rỡ

Trước khi nghỉ nhường cho WorldCup, sân Chi Lăng chứng kiến đội nhà bị TĐCS.ĐT cầm hòa. Tính từ đó đến nay,trải qua 9 trận thầy trò Huỳnh Đức chỉ thắng 1, trong khi thua 6 hòa 2. Điềuđáng nói là trận thắng duy nhất, đối tượng lại là người anh em HN.T&T.

Tóm lại, với tinh thần và phong độ như thế, các đội không thích được đụng độ vớiSHB.ĐN mới lạ. Một chuỗi đi xuống đáng kinh ngạc của nhà ĐKVĐ mà bất cứ một lờigiải thích nào cũng khó chấp nhận.

Huỳnh Đức đã hết sứ mệnh lịchsử?

Người ta bảo thời thế tạo anhhùng. Nhưng không phải vị anh hùng nào cũng ý thức được lúc nào sứ mệnh lịch sửcủa mình chấm hết. HLV Calisto chia tay ĐT.LA bởi ông thừa hiểu không thể giúpcho “Gạch” trở lại vinh quang xưa với cơ chế và con người cũ kỹ. HLV Lê Thụy Hảithừa sức hiểu sứ mệnh của mình ở B.BD đã chấm dứt sau khi hai lần đưa đội nàylên đỉnh vinh quang.

7 năm ra Đà Nẵng, Huỳnh Đức sẽ chẳng tạo được có số má gì kể từ khi được bầuHiển chống lưng (sau 3 trận đầu mùa giải 2008). Xét tuổi nghề, thì Đức thực sựlà tay ngang, bỗng dưng được dựng lên cái ghế HLV trưởng và Chủ tịch Hội đồngHLV Đà Nẵng.

Tiền thì ông Hiển rải vô tư.Trong tay Đức sở hữu một dàn cầu thủ chất lượng, cả nội lẫn ngoại. Công việc cònlại của Đức là làm sao hướng được toàn đội nhìn về một phía. Và, cái cách Đứcchọn là pháp trị, với bất cứ ai thuộc người Đà Nẵng. Nó không mang lại cho ôngsự thiện chí, lăn xả khi đội gặp khó khăn. Thực tế, trong chuỗi khó khăn ngoàingoại binh, ít người ủng hộ Đức.

Rốt cuộc thời gian đã phơi bày những hạn chế khó tránh khỏi của ông HLV trẻ Lênào như Huỳnh Đức. Để mất Siêu Cúp, Cup QG, V-League và thậm chí cả AFC Cup đãchứng minh rằng Đức đã không có kế hoạch chinh phục các mục tiêu một cách khoahọc, hợp lý. Có quãng nghỉ World Cup, anh vẫn không biết cách phục hồi dàn cầuthủ vốn được coi trẻ bậc nhất trong số các đội tham dự V-League.

Đá 9 trận, với một đội hình chất lượng và trẻ trung nhưng chỉ kiếm 5 điểm, càngđá càng oải và nhiều trận HLV bấn loạn, ông thầy trẻ chưa thắng được bản thânmình. Đấy là chưa kể Đức dường như không còn kiểm soát được cái đầu cầu thủSHB.ĐN, vốn là điểm mạnh của HLV này.

Đức đã bảo quyền thay đổi HLV thuộc về bầu Hiển. Rất may cho HLV này khi thờigian qua bầu Hiển dù bức xúc, vẫn còn chưa đụng dao kéo trước chuỗi thành tíchkém cỏi của SHB.ĐN. Có điều, việc Đức không chứng minh được khả năng xoay chuyểnthế cục, thực tế mùa này SHB.ĐN cũng chẳng giúp được nhiều cho HN.T&T trong vaitrò trợ lực đến ngôi vô địch, thì “mùi chia ly” có gì lạ đâu.

Thà Đức nhận một phần trách nhiệm của mình trong chuỗi đi xuống của SHB.ĐN, thayvì cứ đổ lỗi cho VFF chia lịch bát nháo, cầu thủ chấn thương mất sức, thế mới làsòng phẳng, bởi Phan Thanh Hùng chỉ 3 trận không thắng đã bay ghế rồi cơ mà.

Theo Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.