Nhà vô địch Olympic và ASIAD dương tính với doping

Vấn nạn doping trong môn cử tạ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF) công bố thêm 5 trường hợp bị cấm thi đấu, trong đó có HCV Olympic Rio hạng 105 kg

Vấn nạn doping trong môn cử tạ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF) công bố thêm 5 trường hợp bị cấm thi đấu, trong đó có HCV Olympic Rio hạng 105 kg.

Hai nhà vô địch Olympic và 3 đô cử khác đã bị cấm thi đấu tạm thời sau khi kiểm tra mẫu nước tiểu của họ từ Olympic London 2012 cho thấy dương tính với các chất bị cấm.

IWF đã công bố kết quả phân tích bất lợi đối với Oleksiy Torokhtiy của Ukraina, người giành HCV hạng 105 kg tại London và Ruslan Nurudinov (Uzbekistan), xếp hạng 4 tại London và đoạt tấm HCV hạng 105 kg tại Olympic Rio 2016.

Ba đô cử khác có tên trong danh sách mới nhất này là Valentin Hristov (Azerbaijan), người giành HCĐ hạng 56 kg tại London, Meline Daluzyan (Armenia) và Mikalai Novikau của Belarus.

Nhà vô địch Olympic và ASIAD dương tính với doping-1

Oleksiy Torokhtiy từng giành HCV Olympic 2012 dương tính với doping. Ảnh: Reuters.

Không loại trừ khả năng các lực sĩ này sẽ bị tước huy chương. IWF cho biết thêm: "Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) có trách nhiệm quyết định về bất kỳ hậu quả nào liên quan đến sự tham gia của các vận động viên tại Thế vận hội 2012".

Đô cử Ruslan Nurudinov của Uzbekistan từng xếp hạng 4 tại London, trước khi giành HCV tại Rio. Anh cũng đoạt chức vô địch thế giới ở Ba Lan vào năm 2013 và HCV tại ASIAD 2018 ở hạng cân 105 kg nam.

Theo số liệu thống kê của tổ chức OlyMADMen, có 56 trường hợp dương tính với doping ở môn cử tạ bị phát hiện trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2012. Riêng tại Olympic London 2012, đã có 6 trong số 7 người đạt thành tích cao nhất bị phát hiện.

Nhà vô địch Olympic và ASIAD dương tính với doping-2

Ruslan Nurudinov hiện là nhà vô địch Olympic và ASIAD hạng 105 kg. Ảnh: UzDaily.

Sau những bê bối bị phát hiện, IOC giảm quy mô của môn cử tạ tại Olympic Tokyo 2020. Vào tháng 4/2018, IWF cũng công bố các quy tắc mới giới hạn các quốc gia chỉ có 1 nam và 1 nữ tham dự Olympic nếu họ có hơn 20 trường hợp dương tính với doping kể từ tháng 7/2008. Danh sách này hiện bao gồm Nga và Iran.

Đoàn cử tạ Nga bị cấm hoàn toàn tại Olympic Rio 2016. Năm 2017, 9 quốc gia bị cấm tham dự giải vô địch thế giới trong đó có Nga và Trung Quốc.

Cử tạ, môn thể thao lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại Thế vận hội năm 1896 đang có nguy cơ bị gạch tên ra khỏi chương trình thế đấu của Olympic Paris 2024. IOC cho biết, nếu tình trạng vi phạm doping vẫn diễn ra phổ biến và không có dấu hiệu cải thiện thì khả năng trên sẽ xảy ra.

Theo zing.vn


cử tạ

Olympic


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.