Cô gái Việt được mời làm trợ lý cho giáo sư ĐH tại Mỹ

Với những thành tích đáng nể trong lĩnh vực âm nhạc, cô gái 16 tuổi Bùi Vũ Nguyệt Minh, học viên piano hệ Trung cấp của Nhạc viện TPHCM được mời làm trợ lý cho giáo sư Tom Zelle - Nhạc trưởng người Đức hiện đang giảng dạy tại Đại học North Park, Chicago, Mỹ.

Với những thành tích đáng nể trong lĩnh vực âm nhạc, cô gái 16 tuổi Bùi Vũ Nguyệt Minh, học viên piano hệ Trung cấp của Nhạc viện TPHCM được mời làm trợ lý cho giáo sư Tom Zelle - Nhạc trưởng người Đức hiện đang giảng dạy tại Đại học North Park, Chicago, Mỹ.

Cô gái Việt được mời làm trợ lý cho giáo sư ĐH tại Mỹ

Bùi Vũ Nguyệt Minh - cô gái là trợ giảng của giáo sư âm nhạc giảng dạy tại ĐH ở Mỹ (Ảnh Thành đoàn TPHCM)

Mới đây, Nguyệt Minh chính thức được bầu chọn là một trong 10 gương Công dân trẻ tiêu biểu 2016 TPHCM.

Gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng với khả năng, đam mê và đặc biệt là sự dẫn dắt của mẹ, từ lúc 5 tuổi, Nguyệt Minh được tiếp xúc với nhiều loại hình âm nhạc. Nhưng cô đặc biệt thích chơi piano và năm 8 tuổi Nguyệt Minh chính thức trở thành học viên piano của Nhạc viện TPHCM.

Trong môi trường này, cùng với khả năng âm nhạc vượt trội, Nguyệt Minh thường xuyên đi biểu diễn piano tại rất nhiều nước trên thế giới, tham gia và đạt kết quả cao tại nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế.

Gần đây nhất, Nguyệt Minh giành giải Ba cuộc thi piano quốc tế lần 8 International Piano Memorial Isidor Bajic được tổ chức tại Serbia năm 2016. Trước đó, em là học sinh duy nhất thắng giải Tài năng do nghệ sĩ Stefano Miceli và Tổng lãnh sự quán Ý tại TPHCM trao tặng qua cuộc thi Audition Piano của Nhạc viện TPHCM…

Chính nhờ những chuyến đi biểu biểu, tham dự các kỳ thi quốc tế Nguyệt Minh có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ và cộng tác với những giáo sư âm nhạc nổi tiếng tầm cỡ thế giới. Khi 15 tuổi, Nguyệt Minh được mời làm trợ lý cho giáo sư Tom Zelle – Nhạc trưởng người Đức hiện đang giảng dạy tại Đại học North Park, Chicago, Mỹ. Đây là một dấu ấn trên con đường theo đuổi đam mê của cô gái trẻ.

Hiện nay, Nguyệt Minh tiếp tục hợp tác với Giáo sư Tom Zelle trong các đề tài nghiên cứu về Hiện tượng học âm nhạc, tâm lý học âm nhạc, phương pháp – triết lý giáo dục và các giá trị nhân văn ứng dụng cho âm nhạc vì sự phát triển cộng đồng và xã hội.

Cô gái Việt được mời làm trợ lý cho giáo sư ĐH tại Mỹ

Nguyệt Minh thăng hoa khi lướt tay trên những phím đàn

Năm 2016, Nguyệt Minh đậu vào bậc dự bị đại học của Đại học Indiana-Mỹ, được tuyển thẳng vào Studio của huyền thoại âm nhạc Menahem Pressler – một trong những nghệ sĩ dương cầm hàng đầu thế giới.

Ngoài ra, Nguyệt Minh cũng là sinh viên quốc tế đầu tiên thắng học bổng chương trình Piano MERIT - Music Academy of the West, Californis - Mỹ. Dự kiến mùa hè năm nay, Nguyệt Minh sẽ tham gia chương trình học này.

Song song với việc học nhạc, Nguyệt Minh hiện là học sinh lớp 10H1 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 10. Liên tục từ lớp 1 đến nay, Minh luôn đạt kết quả tốt trong học tập.

Được xem là “hạt giống” của thế hệ trẻ TPHCM nhưng Bùi Vũ Nguyệt Minh tự đánh giá mình không phải là nghệ sĩ tài năng mà chỉ đơn giản là một người đam mê âm nhạc. Và cô thấy mình may mắn khi quá trình theo đuổi đam mê của mình gặp được rất nhiều người thầy nhiệt huyết. Trong đó, người thầy đã nhìn thấy và đưa cô đến với đam mê âm nhạc chính là mẹ.

Theo VietNamNet


Cô gái Việt

giáo sư ĐH


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.