Đại biểu Quốc hội không bằng lòng khi Bộ trưởng Nhạ trả lời vụ điều giáo viên đi tiếp khách

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nhận trách nhiệm là người đứng đầu ngành trong việc Thị xã Hà Tĩnh điều nữ giáo viên đi tiếp khách.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nhận trách nhiệm là người đứng đầu ngành trong việc Thị xã Hà Tĩnh điều nữ giáo viên đi tiếp khách. 

Đại biểu không bằng lòng khi Bộ trưởng Nhạ trả lời vụ điều giáo viên đi tiếp khách

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: Quochoi.vn

 

Bộ trưởng nhận trách nhiệm

Nêu ý kiến tranh luận Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, đại biểu Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội) cho rằng:

Nhiệm vụ của thầy cô là đứng trên bục giảng, việc Chủ tịch UBND Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) huy động hàng chục nữ giáo viên đi tham gia tiếp khách trong hoạt động không liên quan đến trách nhiệm của họ và bị dư luận lên án mạnh mẽ nhưng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho rằng, Sở không có thẩm quyền quản lý, xử lý.

"Vậy vin vào sự phân cấp quản lý như vậy, ngành giáo dục địa phương đã làm hết trách nhiệm với giáo viên chưa? Bộ Giáo dục và Đào tạo có nên ban hành chỉ thị để chấm dứt hành vi phi giáo dục, giáo viên phải đi làm tiếp viên như thế này không?", ông Chiến nêu.

Đại biểu không bằng lòng khi Bộ trưởng Nhạ trả lời vụ điều giáo viên đi tiếp khách - Ảnh 1.

ĐB Nguyễn Văn Chiến.

Trả lời ý kiến này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho hay, việc điều động các nữ giáo viên này là có thật và ông cũng đã có ý kiến, trao đổi với đồng chí Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng thời, ông đánh giá cao việc Chủ tịch tỉnh đã có công văn yêu cầu Thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo rõ.

Bởi vì ở đây không phải chỉ một trường hợp của Thị xã Hồng Lĩnh mà trong thực tế cũng có nhiều nơi mà cán bộ địa phương cũng là "vì vui vẻ thôi nhưng đôi khi làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà giáo. Cho nên đây là hoạt động rất đáng tiếc".

"Chúng tôi nghĩ rằng phải rút kinh nghiệm bởi vì để xã hội phải nóng lên vì vấn đề này rõ ràng là không được. Linh hoạt phải trong chừng mực chứ linh hoạt để sau xã hội nóng lên như thế thì đấy là không được.

Trong trường hợp này, tôi cũng nhận trách nhiệm là người đứng đầu ngành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các thầy cô, tôi rút kinh nghiệm để chủ động chứ không phải bị động khi có hiện tượng báo chí phản ánh mới có ý kiến...", Bộ trưởng nhấn mạnh

Ngay sau đó, đại biểu Nguyễn Thị Minh Hiền (Phú Yên) đã giơ biển xin tranh luận về trả lời của Bộ trưởng.

"Tôi thực sự đau lòng"

Đại biểu Hiền cho rằng, bà không đồng thuận với cách dùng từ của đại biểu Chiến khi nói "điều động các cô giáo làm tiếp viên" và như vậy rất nặng nề, làm ảnh hưởng đến các cô.

Bà Hiền cũng bày tỏ, với nhận định của Bộ trưởng là nhận trách nhiệm nhưng lại nói là "vui vẻ thôi thì tôi với góc độ là một nữ đại biểu thì không biết Bộ trưởng có đau lòng không nhưng sau sự việc như vậy, tôi thấy thực sự đau lòng".

Nữ đại biểu này cũng tin rằng, với đặc thù của ngành giáo dục và Bộ trưởng là nhân sự có vai trò định hướng vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành, ông sẽ đứng ở vị trí, tâm thế khác để nhận định, đồng thời, có giải pháp tiếp theo để bảo vệ tôn nghiêm, danh dự, uy tín của đội ngũ giáo viên.

Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) cũng giơ bảng tranh luận về phát ngôn của Bộ trưởng Nhạ liên quan đến việc này.

"Bộ trưởng nói bảo vệ quyền lợi giáo viên nhưng phát ngôn của Bộ trưởng trên báo chí rằng trước hết, phải xem lại mấy cô giáo đó thì tôi nghĩ rằng, chắc chắn giáo viên sẽ đau lòng", ông Vân nêu.

Ông cũng nhắc lại, việc Bộ trưởng cho rằng, đã có văn bản trả lời các chất vấn tới đại biểu nhưng vấn đề ông chất vấn về bằng thạc sỹ đang lưu hành trong hồ sơ cán bộ nhưng chưa trả lời.

"Tôi đã chất vấn Bộ trưởng nhiệm kỳ trước nhưng trả lời chưa thỏa đáng. Tôi không biết bộ trưởng có tránh né không nhưng không đúng với phần trả lời ở đầu phiên", ông Vân đặt vấn đề.

Theo chương trình, chiều nay, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ tiếp tục trả lời các ý kiến này.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.