Đi thi bằng xe cứu thương, ngồi giường bệnh làm bài

Bị tai nạn xe máy trước kỳ thi vào lớp 10 ba ngày, em Đào Kiều Khánh phải đến địa điểm làm bài tại trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bằng xe cứu thương.

Bị tai nạn xe máy trước kỳ thi vào lớp 10 ba ngày, em Đào Kiều Khánh phải đến địa điểm làm bài tại trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bằng xe cứu thương.

>>Sáng 8/6, 75.000 học sinh Hà Nội thi vào lớp 10

Di thi bang xe cuu thuong, ngoi giuong benh lam bai hinh anh 1
Thí sinh Đào Kiều Khánh, học sinh trường THCS Tô Hoàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được Hội đồng thi vào lớp 10 THPT đặc cách cho làm bài trên giường bệnh.
Di thi bang xe cuu thuong, ngoi giuong benh lam bai hinh anh 2
Gia đình 6 người, gồm ông, bà, bố, mẹ và chú, dì đưa Khánh đi thi. Cả nhà lo chuyển em từ phòng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức tới điểm thi THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm). Toàn bộ chi phí xe cứu thương được bệnh viện này chi trả.
Di thi bang xe cuu thuong, ngoi giuong benh lam bai hinh anh 3
Đào Kiều Khánh chờ đến giờ phát đề làm bài thi môn Ngữ văn sáng 8/6. Em được ngồi trên giường chuyên dụng của bệnh viện để làm bài thi. Phòng thi bố trí quạt và đèn chiếu sáng riêng.
Di thi bang xe cuu thuong, ngoi giuong benh lam bai hinh anh 4
Ông Nguyễn Ngọc Khôi (ông ngoại của thí sinh) cho biết, cách đây 3 ngày, Khánh bị xe máy đâm khi đang đi bộ. Em bị gãy xương ống chân.
Di thi bang xe cuu thuong, ngoi giuong benh lam bai hinh anh 5
Ngày 6/6, Khánh đã trải qua ca phẫu thuật, đóng đinh vào chân và bó bột.
Di thi bang xe cuu thuong, ngoi giuong benh lam bai hinh anh 6
Cô bé 14 tuổi được bố trí ngồi ở cuối cùng. Trong 120 phút, em vừa làm bài vừa được truyền nước. Một nhân viên y tá luôn theo sát Khánh để chăm sóc.
Di thi bang xe cuu thuong, ngoi giuong benh lam bai hinh anh 7
Trong những năm là học sinh THCS, Khánh 3 lần đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cận ngày thi, cô bé ôn luyện rất chăm chỉ. Ở bài thi môn Ngữ văn, em nộp bài khá sớm.
Di thi bang xe cuu thuong, ngoi giuong benh lam bai hinh anh 8
Do vừa mổ, không thể dịch chuyển, em buộc phải nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường chuyên dụng của bệnh viện.
Di thi bang xe cuu thuong, ngoi giuong benh lam bai hinh anh 9
Trong quá trình nữ sinh làm bài, các y tá vẫn túc trực theo dõi nữ bệnh nhân nhỏ tuổi này.
Di thi bang xe cuu thuong, ngoi giuong benh lam bai hinh anh 10
Khánh nằm trên cáng sau khi kết thúc môn Toán chiều 8/6. Em cho biết, chỉ còn một câu cuối cùng chưa tìm ra đáp án.
Di thi bang xe cuu thuong, ngoi giuong benh lam bai hinh anh 11
Ông ngoại Khánh cũng tiết lộ, dù có nhiều lời khuyên gia đình nên làm hồ sơ cho cháu được đặc cách thi tuyển vào lớp 10, Khánh vẫn muốn được dự thi để tạo sự công bằng như bao bạn bè khác.

Theo lời bác sĩ, bệnh nhân Đào Kiều Khánh sẽ phải nằm phòng cấp cứu một tuần, sau đó chuyển sang phòng khác điều trị dài ngày. Kết thúc ngày thi đầu tiên, sức khỏe của em rất yếu do mất máu nhiều. Hiện tại, thí sinh đặc biệt này chỉ uống sữa và ăn cháo. Tuy nhiên, gương mặt em vẫn ánh lên sự bình tĩnh.

Sáng 8/6, hơn 75.000 thí sinh ở thủ đô bắt đầu tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT. Năm nay, chỉ tiêu vào lớp 10 hệ công lập ở Hà Nội đáp ứng 70% nhu cầu của học. 30% còn lại sẽ vào học ở trường dân lập, giáo dục thường xuyên và trường nghề.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.