Đười ươi làm tổ

Các nhà khoa học cho biết, không chỉ loài chim, mà ngay cả loài linh trưởng như đười ươi và tinh tinh cũng làm tổ trong các khu rừng Indonesia và Tây Phi.

Các nhà khoa học cho biết, không chỉ loài chim, mà ngay cả loài linh trưởng như đười ươi và tinh tinh cũng làm tổ trong các khu rừng Indonesia và Tây Phi.

Đười ươi làm tổ
Tổ những con đười ươi và tinh tinh thường nằm dưới tán rừng, ở độ cao 10 -20 m..
Đười ươi làm tổ
Tổ đười ươi nhìn từ trên cao xuống. Tổ của chúng thường có chiều dài khoảng 1,2 - 1,5 m, rộng chưa đến 1 m. 
Đười ươi làm tổ
Các nhà nghiên cứu tìm thấy con đười ươi lười biếng khi vẫn còn ngủ trong tổ. Chúng chỉ mất thời gian ngắn để hoàn thành cái tổ với "nguyên liệu" đơn giản là cành cây, nhưng khá chắc chắn.
Đười ươi làm tổ
Một nhà nghiên cứu đứng trên cao để quan sát tổ loài linh trưởng .
Đười ươi làm tổ
Những con đười ươi thường chỉ sử dụng tổ để ngủ duy nhất trong đêm.
Đười ươi làm tổ
Tinh tinh cũng làm tổ để trên cây để ngủ, tránh côn trùng.
Đười ươi làm tổ
Loài linh trưởng có thể chỉ dùng những nhánh cây nhỏ ở dưới tổ giống như cái gối và cái đệm.
Đười ươi làm tổ
Con tinh tinh ở Kenya. Các nhà khoa học cho biết, họ từng phát hiện loài linh trưởng làm tổ cả trên cây và dưới thảm rừng.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.