Siêu xe Ferrari cũng bị thu hồi vì lỗi túi khí

Khoảng 2.600 chiếc Ferrari trên toàn cầu sẽ nằm trong diện triệu hồi để tiến hành kiểm tra, khắc phục lỗi túi khí do nhà cung cấp Takata của Nhật Bản sản xuất.

Khoảng 2.600 chiếc Ferrari trên toàn cầu sẽ nằm trong diện triệu hồi để tiến hành kiểm tra, khắc phục lỗi túi khí do nhà cung cấp Takata của Nhật Bản sản xuất.

Cụ thể, Ferrari vừa công bố triệu hồi khoảng 2.600 xe Ferrari đời 2015, được sản xuất từ 19/12/2014 đến 29/4/2015. Các dòng xe nằm trong diện triệu hồi có đầy đủ 458 Italia, 458 Spider, 458 Speciale/Speciale A, California T, FF, F12 Berlinetta thậm chí siêu xe của siêu xe LaFerrari.

Siêu xe Ferrari cũng bị thu hồi vì lỗi túi khí
Ferrari LaFerrari.

Theo khuyến cáo từ chiến dịch triệu hồi này, những túi khí bị lỗi được lắp không đúng cách có thể là nguyên nhân gây chấn thương, thậm chí tử vong nếu chẳng may xảy ra va chạm. Thống kê sơ bộ cho thấy, 8 người đã thiết mạng liên quan đến lỗi túi khí Takata.

Theo VnMedia



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.