- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bi hài chuyện thiếu nữ bị cơ động bắt vì bỏ muối vào ví lấy may
Vì mang muối hợp mệnh theo người để cầu may, một bạn gái bị cơ động bắt nhầm vì tưởng là mang theo ma túy đá...
Tháng 7 âm lịch xưa nay luôn được gọi là tháng cô hồn, là tháng xấu dễ gặp điều đen đủi hoặc thất bại nên dân gian truyền nhau tránh làm những việc lớn.
Do đó cứ đến thời điểm này, cư dân mạng lại mách nhau rất nhiều những phương thức hoặc mẹo vặt khác nhau để tránh đen, cầu đỏ và không ít chuyện bi hài đả xảy ra từ đó.
Mang vật hợp mệnh theo người để may mắn
Đón tháng cô hồn năm nay cư dân mạng rầm rộ chia sẻ thông tin mang theo vật hợp mệnh với mình theo người để rước may mắn tài lộc.
Cụ thể: Người mệnh Mộc thì bỏ muối trắng. Người mệnh Kim thì mang theo đất. Người mệnh Thủy mang theo bạc. Người mệnh Hỏa mang theo gỗ. Người mệnh Thổ mang theo bật lửa hoặc bao diêm.
Một bạn gái khoe may mắn khi thực hiện việc mang theo vật hợp mệnh theo người
Thực tế cũng đã có người “khoe sự linh nghiệm” khiến phong trào mang vật may mắn phòng thân này thêm rầm rộ nhưng cũng có chị em gặp rắc rối. Điển hình là chia sẻ cười ra nước mắt của một thành viên trên diễn đàn Tâm sự Eva.
Vì để muối hợp mệnh của mình trong ví, bạn gái này đã bị cơ động bắt vì nhầm tưởng là ma túy đá
Kiêng "làm việc lớn" tháng cô hồn, nhiều người dở khóc dở cười
Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn còn được gọi là tháng "mở cửa mả" - tháng ma quỷ được tự do trở về dương thế nên nhiều âm khí xung thiên, người trần dễ gặp chuyện xui xẻo và vận hạn đen đủi. Do đó, nhiều người đặc biệt là những người lớn tuổi thường quan niệm chỉ nên ăn chay niệm Phật, kiêng làm những việc lớn như dựng vợ, gả chồng, mua nhà, tậu xe, mua sắm quần áo....
Chính vì thế, không ít bạn trẻ rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi không may rơi vào cảnh éo le cần giải quyết sớm nhưng lại bị gia đình ngăn cản. Ví dụ như trường hợp dưới đây:
Một trường hợp điển hình của việc mẹ kiêng kỵ, con cái gặp khó khăn được đăng tải trên báo Giadinh&xahoi
Tương tự, vì kiêng cưới xin trong tháng cô hồn, bạn nam trong chia sẻ trên đang rơi vào cảnh dở khóc dở cười, khó xử giữa gia đình và người yêu
Cấm kỵ việc "yêu đương", vợ chồng lục đục
Nhiều người quan niệm rằng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", tuy nhiên nhiều khi kiêng kỵ quá cũng dẫn đến nhiều rắc rối không đáng có vì nó đôi khi "quá sức" với người khác.
Trường hợp một người chồng bị vợ "cấm vận" vì kiêng kỵ trong tháng cô hồn đã bức xúc bỏ ra khỏi nhà
Đối với người phụ nữ, 1 tháng "thanh tịnh" có thể không là vấn đề gì, tuy nhiên đối với người đàn ông thì lại không hề dễ dàng. Không chỉ anh Tuấn trong trường hợp trên bức xúc, mà thực tế bất kỳ đấng mày râu nào bị "nhịn" lâu như vậy cũng sẽ rất dễ nảy sinh vấn đề.
Ngoài những kiêng kỵ điển hình như trên, dư luận còn truyền tai nhau khá nhiều điều kiêng kỵ khó thực hiện nữa trong tháng 7 âm lịch như: không đi đêm, không cắt tóc hay cắt móng tay móng chân, không chụp ảnh hay phơi quần áo vào ban đêm....
Tóm lại, mọi điều đều có tính chất tương đối. Có cẩn thận, có kiêng kỵ là có tốt tuy nhiên chúng ta cũng cần tùy cơ ứng biến theo hoàn cảnh và con người để phù hợp nhất với bản thân và không gây rắc rối cho người khác.
V.K (tổng hợp)/Theo VietNamNet
-
Mạng xã hội8 giờ trướcThấy bé trai cầm điện thoại đi trong hẻm ở TP Biên Hòa, đôi nam nữ đi xe máy cướp giật điện thoại rồi phóng ga rời đi.
-
Mạng xã hội2 ngày trướcCô gái tới nhà hàng của khách sạn 5 sao ở Hà Nội gọi nhiều món đắt tiền, nhưng ăn xong không chịu thanh toán hoá hơn 11 triệu đồng.
-
Mạng xã hội4 ngày trướcKhi đang quét sân, anh Phúc bất ngờ nghe tiếng tri hô có cháu bé bị rơi xuống sông đuối nước. Bất chấp nguy hiểm, anh vứt chổi giữa sân, nhanh chóng lao xuống sông cứu người.
-
Mạng xã hội18/05/2024Trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, một nhóm phụ nữ thản nhiên đậu ô tô rồi nhảy nhót dù có nhiều xe lưu thông.
-
Mạng xã hội14/05/2024Chiếc ô tô con vượt ẩu, chèn ép chiếc xe máy ngã vào xe tải đang di chuyển cùng chiều khiến người phụ nữ ngã nhào ra đường.
-
Mạng xã hội13/05/2024Đoạn clip "thể hiện" được các thanh niên tự quay rồi đăng lên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc, phản ánh với cơ quan chức năng.
-
Mạng xã hội08/05/2024Hình ảnh chiến sĩ cảnh sát tặng chiếc còi chỉ huy cho bé gái đã chạm đến trái tim nhiều người.
-
Mạng xã hội07/05/2024Nhận được tin con trai qua đời, anh Lê Quách Đạo (44 tuổi) như chết lặng nhưng không còn tiền để tổ chức hậu sự. Anh khóc nấc tìm cách bán chiếc xe máy của mình.
-
Mạng xã hội07/05/2024Xuất hiện thông tin cho rằng nhân vật trong clip nhạy cảm là nhân viên ngân hàng, tuy nhiên phía VIB đã lên tiếng dập tắt lời đồn thiếu căn cứ.
-
Mạng xã hội06/05/2024Trong lúc dừng đèn đỏ, tài xế từ trên xe bước xuống chất vấn: "Đã đâm vào xe tao còn xuống đây chửi à?". Sau đó người này thẳng tay tát mạnh khiến cô gái loạng choạng ngã.
-
Mạng xã hội03/05/2024Tiến dùng băng keo đen che biển số xe rồi giả vờ áp sát hỏi đường, giật dây chuyền khi người phụ nữ đang dừng xe trước cổng để vào nhà.