Giá xăng dầu: Bao giờ người tiêu dùng là "thượng đế"?

Trước thực tế giá dầu thế giới liên tục giảm, Tổng Công ty Xăng dầu ViệtNam (Petrolimex) vừa phải công bố quan điểm về chuyện này mà lý lẽ chủ yếu vẫnlà “bảo kê” cho sự kiên định giữ nguyên giá bán lẻ!

Trước thực tế giá dầu thế giới liên tục giảm, Tổng Công ty Xăng dầu ViệtNam (Petrolimex) vừa phải công bố quan điểm về chuyện này mà lý lẽ chủ yếu vẫnlà “bảo kê” cho sự kiên định giữ nguyên giá bán lẻ!

Cụ thể, dù thừa nhận thực tế giá đang giảm song Petrolimex lại nói giá bán lẻhiện tại chưa thể giảm chỉ vì hiện vẫn thấp hơn nhiều so với giá của một số nướctrong khu vực. DN này có dẫn chứng rằng xăng A92 tại Việt Nam chỉ bán với giá21.300 đồng/lít; rẻ hơn Lào 5.225 đồng/lít, rẻ hơn Campuchia 4.095 đồng/lít,rẻ hơn Trung Quốc 4.048 đồng/lít và rẻ hơn Singapore tới 12.161 đồng/lít!

Mới nghe thì có vẻ có lý, bởi đang rẻ hơn láng giềng mà lại hạ giá thì chỉ tạocơ hội cho… buôn lậu nên việc giữ giá bán lẻ cũng là cách giúp hạn chế vấn nạnnày.

Song các chuyên gia kinh tế lại tính khác. Họ cho rằng Petrolimex mới đưa ra nửasự thật, bởi ở chính các nước được đem ra so sánh, mức thuế nhập khẩu của họ rấtcao, gấp năm đến bảy lần Việt Nam.

Giá xăng dầu: Bao giờ người tiêu dùng là "thượng đế"?
Giá xăng dầu Việt Nam đứng ngoài biến động giá thế giới

Hiện ở ta đang áp mức 5% (sau thời gian dài áp mức 0%) nhưng Campuchia ấn địnhmức thấp nhất cũng là 20% và hiện nay là 35%. Còn ở Singapore hiện đang áp mức31%, cùng những quy định ngặt nghèo khác (như thuế tiêu thụ đặc biệt rất cao)nhằm bảo vệ môi trường. Có lẽ vì lý do mập mờ này, phần đông ý kiến ủng hộ choviệc mời kiểm toán độc lập xác định giá bán lẻ chuẩn cho xăng dầu.

Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tình thế, bởi hạn chế nhất của kiểm toán chính làviệc những đơn vị kiểm toán ra kết luận chỉ trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do bênmời kiểm toán cung cấp. Mà với “thói quen” cung cấp “một nửa sự thật” như đã nêutrên thì có khi kết luận kiểm toán lại tác dụng ngược: “bảo kê” cho các quyếtđịnh “móc túi” người tiêu dùng!

Còn nhớ ngót thập kỷ trước, khi toàn bộ thị trường viễn thông chỉ có một DN cungcấp là VNPT, người tiêu dùng vừa phải gánh chịu cách phục vụ cửa quyền (như tínhcước bằng đơn vị phút, phải xin xỏ mới được lắp điện thoại, phải nộp tiền “mởmáy” rất cao…), vừa phải chịu mức giá cao nhất thế giới (có thời kỳ dài còn thucước cả người nghe di động). Đến khi có thêm DN cung cấp dịch vụ, giá giảm tứcthì và đến nay người tiêu dùng dịch vụ viễn thông trở thành Thượng đế đúngnghĩa!

Hiện Petrolimex vẫn chiếm 60%-70% thị trường bán lẻ; gần 100% thị trường kho bãinên tiếng nói của họ là chi phối. Chính vì thế, ước mơ trở thành Thượng đế củangười tiêu dùng xăng dầu xa càng xa!

Theo Bằng Lĩnh
Pháp luật TP.HCM



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.