Đức Phúc lên tiếng việc cố tình giả tạo, tỏ ra dễ thương

"Tôi không cố tỏ ra dễ thương mà khán giả cảm nhận được điều đó rồi nói ra thì tôi mới biết" – Đức Phúc nói.

Mới đây, tại chương trình Bài hát đầu tiên, ca sĩ Đức Phúc đã xuất hiện và chia sẻ đôi điều về sự nghiệp của mình. Đức Phúc tiết lộ rằng anh từng thi rất nhiều cuộc thi khác nhau nhưng trượt hết. Anh nói:

"Người ta hay nói tôi có một giọng hát đặc biệt. 5 năm trước, đó là một giọng hát tự nhiên, còn đến bây giờ, tôi đã phải học thanh nhạc, trau dồi rất nhiều về kĩ thuật hát, vũ đạo, tất cả mọi thứ. Tôi phải làm sao để trở nên tốt hơn.

Đức Phúc lên tiếng việc cố tình giả tạo, tỏ ra dễ thương-1

Xuất phát điểm của tôi chỉ là một cậu sinh viên khoa Kiến trúc, không được học hành bài bản về âm nhạc như nhiều ca sĩ khác. Vì đam mê nên tôi đi thi hết cuộc thi nọ tới cuộc thi kia, nhưng trượt hết, không vào nổi vòng gửi xe.

Sau khi trượt quá nhiều cuộc thi, thi đâu trượt đó như vậy, tôi mới nhận ra mình đã sai lầm vì không chịu tập trung vào một cuộc thi nhất định. Tôi quyết định nghỉ một năm không tham gia bất cứ cuộc thi nào nữa.

Tới 2015, tôi thi đúng một cuộc thi duy nhất là Giọng hát Việt và cuối cùng đã thành công nhờ nó. Sau đó, mọi thứ được mở ra cho tôi".

Là người nổi tiếng với những bài hát về tình yêu, nhưng Đức Phúc lại được cho là chưa từng yêu. Trước thông tin này, Đức Phúc lên tiếng:

"Người ta cứ nói tôi chưa yêu nhưng lại hát nhiều về tình yêu. Thực ra tôi đã từng trải qua một mối tình. Đến giờ tôi chưa dám yêu lại vì tôi nghĩ tình yêu là một điều gì đó rất thiêng liêng, cần đến duyên số, không thể nào cứ muốn yêu là yêu ngay được.

Đức Phúc lên tiếng việc cố tình giả tạo, tỏ ra dễ thương-2

Việc tôi hát được nhạc tình yêu vì tôi rất thích xem phim Hàn Quốc nên hiểu được về nó. Nếu tôi yêu, tôi sẽ sống như trong một bộ phim Hàn Quốc, rất lãng mạn. Mỗi lần vào phòng thu, tôi sẽ chuyển đổi cảm xúc đó thành tình yêu khác như tình yêu gia đình, người thân, bạn bè.

Mọi thứ tôi từng trải qua trong cuộc đời chính là cái đúc kết thành cảm xúc mỗi khi tôi thu âm".

Về chuyện bị nói cố tình giả tạo, Đức Phúc thẳng thắn nói: "Có người nói tôi cố tình giả tạo để tạo ra sự dễ thương trên sân khấu, nhưng không hề. Mọi thứ ở tôi đều là sự tự nhiên, đến từ trái tim. Tôi không cố tỏ ra dễ thương mà khán giả cảm nhận được điều đó rồi nói ra thì tôi mới biết.

Tôi tự thấy mình không dễ thương, nhưng được cái là tự nhiên, từ cách nói chuyện tới tất cả mọi thứ. Tôi luôn cố gắng nói được tất cả những điều mình muốn nói, trong chừng mực lễ phép nhất định.

Đức Phúc lên tiếng việc cố tình giả tạo, tỏ ra dễ thương-3

Hồi 2015, tôi ít nói vì chưa được tự tin. Sau 5 năm, với nhiều cố gắng, nỗ lực, trải qua nhiều thứ để có được thành công như ngày hôm nay, tôi không có lí do gì để không tự tin, không cởi lòng mình ra cho mọi người thấy.

Qua từng thời điểm, xã hội thay đổi thì con người cũng phải thay đổi để thích ứng với nó. Ở thời điểm hiện tại, tôi thấy mình chín chắn hơn rất nhiều trong cách suy nghĩ, lời nói của mình nhưng vẫn giữ chất riêng".

Đức Phúc cũng thừa nhận mình là người khá kĩ tính: "Trong âm nhạc, tôi không thể tự mình làm mọi thứ mà được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Tôi may mắn khi có thể chủ động trong tất cả các quyết định của mình, có những ý kiến riêng chứ không phó mặc cho người khác.

Tôi không nhận mình là khó tính nhưng ai làm việc với tôi cũng đều nói tôi kĩ tính. Tôi luôn phải xin lỗi mọi người vì sự kĩ tính quá mức của mình trong quá trình làm việc. Nhưng đó là bản tính của tôi rồi, không thay đổi được".

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/duc-phuc-len-tieng-viec-co-tinh-gia-tao-to-ra-de-thuong-162201011073254265.htm

Đức Phúc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.