- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trẻ bị chốc đầu đừng nghĩ là cứt trâu mà có thể mắc căn bệnh đáng sợ này
Khi trẻ có biểu hiện chốc đầu, lâu ngày điều trị không khỏi, rất có thể bé đã mắc phải căn bệnh hiếm có tên gọi là hội chứng mô bào.
Khi trẻ có biểu hiện chốc đầu, lâu ngày điều trị không khỏi, rất có thể bé đã mắc phải căn bệnh hiếm có tên gọi là hội chứng mô bào.
Nhiều người nghĩ đó là "cứt trâu" đứa trẻ nào thường có lúc nhỏ
Theo thông tin từ Bệnh viện nhi Trung ương tiếp nhận bệnh nhân nhi mắc căn bệnh hiếm gặp có tên gọi "Hội chứng mô bào". Đó là trường hợp của bé trai Nguyễn Quốc Hoàng (27 tháng tuổi, Hải Phòng) hoàn toàn khỏe mạnh khi sinh. Nhưng tới khi 20 tháng tuổi, Hoàng xuất hiện chốc đầu, da đầu nhiều "cứt trâu" như các cụ ngày xưa vẫn từng gọi.
Người nhà bệnh nhân có cho đi khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương và được chẩn đoán mắc bệnh chốc đầu, chỉ định điều trị bằng thuốc uống và thuốc bôi, nhưng sau 2 tuần tình trạng bệnh vẫn không cải thiện.
Theo thông tin từ Bệnh viện nhi Trung ương tiếp nhận bệnh nhân nhi mắc căn bệnh hiếm gặp có tên gọi "Hội chứng mô bào".
Mỗi lần khi gội đầu, da ở đầu của bệnh nhân thường xuyên bị bong rồi lại lên những đợt mới. Bé ngứa gãi suốt ngày, da đầu chảy máu. Mặc dù bé đã được điều trị nhưng không khỏi. Khi đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương, gia đình sửng sốt khi bác sĩ thông báo cháu bé mắc hội chứng mô bào (hay còn gọi là bệnh tăng võng). Đây là căn bệnh hiếm gặp ở trẻ em, các triệu chứng bệnh rất dễ nhầm với nhiều bệnh lý khác.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ cho biết bệnh nhân biểu hiện đái tháo nhạt, trên da có ban xuất huyết dạng sẩn. Xét nghiệm phát hiện tổn thương ở gan và hình ảnh khuyết xương trên phim X-quang. Nghi ngờ bệnh nhi mắc căn bệnh hiếm gặp mang tên Hội chứng mô bào (Langerhans’s Cell Histiocytosis- LCH), các bác sĩ đã tiến hành sinh thiết da. Kết quả sinh thiết xác nhận chẩn đoán nói trên. Bé Hoàng được chăm sóc và điều trị hóa chất theo phác đồ tại Khoa Huyết học lâm sàng.
Hội chứng mô bào rất hiểm gặp
Theo ThS. BS Nguyễn Hoàng Nam (Phó trưởng khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện nhi Trung ương) cho biết, các tế bào Langerhans là những tế bào bạch cầu trong hệ miễn dịch bình thường, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể chống lại virus, vi khuẩn và các yếu tố xâm nhập khác. Ở các bệnh nhân mắc hội chứng mô bào thì tế bào Langerhans nhân lên bất thường. Thay vì tác dụng bảo vệ cơ thể, các tế bào này phát triển quá mức gây ra tổn thương hệ thống tạo máu, mô xương, gan, lách, da, phổi...
Ở các bệnh nhân mắc hội chứng mô bào thì tế bào Langerhans nhân lên bất thường.
Với các trường hợp bệnh nhi có biểu hiện bệnh ban đầu thông qua các tổn thương về da như cháu Hoàng, các cháu thường được gia đình đưa đi khám da liễu và được chỉ định thuốc bôi ngoài da. Tuy nhiên, do không giải quyết đúng căn nguyên của bệnh, sau một thời gian điều trị da liễu, tình trạng bệnh của các bệnh nhân này sẽ nặng lên do tổn thương đã di chuyển đến các bộ phận khác.
Để chuẩn đoán bệnh này cần có đánh giá của BS Nguyễn Hoàng Nam cần đưa bệnh nhân đên các chuyên khoa huyết học và khẳng định chẩn đoán bằng sinh thiết chỗ tổn thương làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Gia đình và các bác sĩ cần nghĩ đến khả năng bệnh nhi mắc hội chứng mô bào khi trẻ có một hoặc nhiều các triệu chứng trên, đặc biệt nếu có các biểu hiện ngoài da điển hình, viêm tai giữa tái đi tái lại, khuyết xương, đái tháo nhạt.
Dấu hiệu nhận biết bệnh
Những bệnh nhân mắc hội chứng mô bào có những biểu hiện tổn thương xương, bao gồm: Sưng chỗ ngoài da vùng xương tổn thương, đau xương, XQ có hình ảnh tiêu xương, khuyết xương mà không có phản ứng màng xương; có thể có lồi mắt, hay viêm tai giữa; tổn thương ngoài da: tổn thương da thường gặp là ban xuất huyết dạng sẩn (tổn thương là các nốt sần lan tỏa như chàm bã nhầy, kèm theo chấm và nốt xuất huyết); tổn thương hệ tạo máu: thiếu máu, giảm bạch cầu, tiểu cầu; tổn thương ở gan: Gan to, rối loạn chức năng gan, sốt, sụt cân…
Nguyên nhân gây ra bệnh mô bào tế bào Langerhans hiện chưa được xác định rõ.
Theo nhiều nghiên cứu, hội chứng mô bào là rất hiếm, ảnh hưởng đến một trong 250.000 trẻ em. Nó có thể tấn công ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên với khoảng 70% trường hợp xảy ra trước 17 tuổi. Với trẻ em, hội chứng mô bào thường gặp nhất ở độ tuổi từ 1- 3.
Nguyên nhân gây ra bệnh mô bào tế bào Langerhans hiện chưa được xác định rõ. Nó không thể lây cho người khác và không truyền cho các người khác trong gia đình.
Với những bệnh này điều trị cần đến những bác sĩ chuyên môn bệnh nhẹ có đáp ứng với corticoide, hóa chất, trường hợp bệnh nặng xử trí như một ung thư hoặc ghép tế bào gốc nếu bệnh nặng hơn. Vì vây, với những bệnh nhân cần sớm phát hiện và tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sức khỏe10 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe14 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe18 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe18 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe19 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe21 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.