- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Yêu" quá độ có thể dẫn tới bất lực
Sau vài tháng yêu nhiệt tình với cô bồ trẻ đồng thời vẫn đều đặn phục vụ vợ, "cần dân số" của ông Trung (Hà Nội) bỗng dưng yếu xìu, chăm sóc, vỗ về thế nào cũng không lên được. TIN LIÊN QUAN
Sau vài tháng yêu nhiệt tìnhvới cô bồ trẻ đồng thời vẫn đều đặn phục vụ vợ, "cần dân số" của ông Trung(Hà Nội) bỗng dưng yếu xìu, chăm sóc, vỗ về thế nào cũng không lên được.
Ngấp nghé tuổi 60 nhưng nhờbề ngoài phong độ, lại khéo ăn nói nên ông Trung - giám đốc một công ty tưnhân - vẫn thu hút được nhiều cô gái trẻ. 4 tháng trước, ông Trung cặp cùngmột cô tuổi đôi mươi xinh đẹp, quyến rũ. Ban đầu, ông thấy thú vị vì khôngchỉ biết cách chiều chuộng, nàng còn rất nóng bỏng chuyện chăn gối. Hôm nào,cô bồ cũng quần ông mệt tả tơi.
Thế nhưng, không chỉ chiềubồ, tối về ông còn phải phục vụ bà vợ đang độ hồi xuân. “Nhiều hôm, chiếnđấu với bồ trẻ 2-3 lần đã mệt, về nhà hết hứng nhưng sợ vợ nghi ngờ nên tôiphải dùng mọi cách mới sung lên được”, ông Trung tâm sự.
Vui vẻ được thời gian đầu,gần đây ông giám đốc cảm thấy mệt mỏi, đau hai bên vùng thắt lưng, đặc biệtdù dùng thuốc kích dục, ve vuốt kiểu gì thì "cậu nhỏ" vẫn cứ ỉu xìu. Đikhám, làm một số xét nghiệm, ông được chẩn đoán do quan hệ quá nhiều nên bịrối loạn cương dương, một hiện tượng rối loạn chức năng tình dục ở nam giới.
Không chỉ quý ông ở độ tuổi trung niên mới có nguy cơ mắc chứng “trên bảo dưới không nghe”, mà ngay cả nam thanh niên cũng có thể bị bệnh khó nói khi quan hệ tình dục quá độ. |
Không chỉ quý ông ở độ tuổitrung niên mới có nguy cơ mắc chứng “trên bảo dưới không nghe”, mà ngay cảnam thanh niên cũng có thể bị bệnh khó nói khi quan hệ tình dục quá độ. Sởhữu gương mặt điển trai cùng ngoại hình cao to nhưng bản tính ham chơi, lườilàm nên thay vì tìm công việc tử tế, Hoàng (27 tuổi, quê ở Nam Định) tốingày chỉ mò tới sàn nhảy săn các quý bà thích “phi công trẻ”. Các bà, cácchị đang độ hồi xuân bỏ tiền bao trai trẻ nên đòi hỏi phải được phục vụnhiệt tình. "Nhiều bà vừa quan hệ xong, chưa hết mệt lại đòi nữa”,Hoàng cho biết.
Gần đây, bị bố mẹ dưới quêliên tục gọi điện giục lấy vợ, cậu bắt đầu suy nghĩ về tương lai và chú ýđến “súng”. Hoàng bị ám ảnh là "cậu nhỏ" của mình ngày càng teo lại và hếtđạn vì bị quá tần suất. Mỗi lần chiều khách, "cậu ấy" không lên nổi. Khámtổng thể và làm xét nghiệm tại một trung tâm nam học, bác sĩ giải thích thựctế kích cỡ dương vật không thay đổi nhưng tâm lý e ngại, lo sợ khiến Hoàngbị ức chế thần kinh, dẫn đến không cương cứng.
Bên cạnh việc tư vấn về tâmlý, bác sĩ nam khoa khuyên Hoàng nên nghỉ ngơi, điều chỉnh hành vi tình dụcđể lấy lại cân bằng.
Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi thuộcphòng khám Đa khoa Kỳ Hưng, Hà Nội, cho biết, không ít đấng mày râu bị chứng"trên bảo dưới không nghe" hoặc liệt dương hẳn do từng quan hệ tình dục quáđộ. Bác sĩ Lợi cho biết, nếu quan hệ tình dục quá nhiều sẽ gây cảm giác mệtmỏi, uể oải, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của cả hai người. Nhiềungười, sinh hoạt vô độ còn dẫn tới cạn kiệt tinh trùng, giảm nồng độ nộitiết tố trong cơ thể, gây suy sinh dục, rối loạn cương dương, vô sinh. Saumỗi lần xuất tinh, 5-7 ngày sau mới có thể phục hồi đủ số lượng tinh trùngcó khả năng sinh sản.
Muốn biết thế nào là giao hợpvừa đủ theo thời gian và lứa tuổi, theo Giáo sư - Tiến sĩ Trần Quán Anh, Chủtịch Hội Y học giới tính Việt Nam, bạn có thể nhớ tới quy luật số 9: lấy số9 x thập niên. Theo đó, ở độ tuổi 50 thì 5 x 9 = 45 (tức là 4 tuần lễ bạnnên giao hợp 5 lần là vừa đủ để đảm bảo sức khỏe lâu dài); tuổi 30: 3x 9 =27 (tức là 2 tuần quan hệ 7 lần); tuổi 40: 4 x 9 = 36 (tức là 3 tuần quan hệ6 lần)... Tuy nhiên, nếu cơ thể khỏe mạnh, tần suất quan hệ nhiều hơn con sốtrên hoàn toàn có thể.
Giống như lạm dụng "chuyệnấy", thủ dâm quá độ cũng gây ra những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và tinhthần cho nam giới. Tùng (19 tuổi, quận 7, TP HCM) sau lần bị bạn bè rủ xemphim mát đâm ra nghiện "cảnh nóng". Ban đầu chỉ là xem nhưng sau cậu dần cónhu cầu muốn được thỏa mãn tình dục, bức bách đến nỗi phải tự giải quyếtngay bằng bàn tay nhiều lần một ngày. Lâu dần, Tùng không tập trung tinhthần, sức khỏe cho các hoạt động khác, cơ thể mệt mỏi, sút cân. Hơn nữa,"cậu nhỏ" của Tùng giờ luôn trong trạng thái ỉu xìu.
Sự lạm dụng thủ dâm cũnggiống như lạm dụng hoạt động tình dục bình thường, khác là gây ra mất sứckhỏe do cơ thể phải tiêu tốn nhiều năng lượng để tạo tinh dịch. Ngoài ra, nócòn dễ dẫn đến việc làm loãng tinh dịch (số lượng tinh trùng giảm do khôngsinh sản kịp) khiến khả năng thụ thai giảm xuống khi người ta muốn có con.
Theo thạc sĩ, bác sĩ Hồ MạnhTường, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu di truyền và sức khỏe sinh sản, trựcthuộc Khoa Y Đại học Quốc gia TP HCM, "chuyện ấy" vừa phải thì rất tốt chosức khỏe, nếu quá nhiều có thể gây hại. Không có một mức độ chuẩn cho tất cảmọi người, bởi tình trạng sức khỏe cũng như ham muốn của mỗi người khônggiống nhau.
Ngoài ra, ngay từ khi tuổitrẻ, nam giới cần phải biết bảo vệ sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sảncủa mình: ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, tránh giao hợp hay thủ dâm quá độ,không nên tắm đêm (sau 10h), không tắm quá lạnh hoặc lao động quá sức, thứcđêm nhiều. Những khi đi xe máy, ôtô đường xa về hoặc sau khi uống nhiều biarượu thì không nên giao hợp.
Ngoài ra, các bác sĩ đều chobiết, nam giới gặp vấn đề rối loạn cương do quan hệ tình dục hay thủ dâm quáđộ nên nghỉ ngơi, điều chỉnh lại hành vi tình dục, đến bệnh viện, các trungtâm nam học để được tư vấn và khám chữa. Bên cạnh đó, người bệnh có thể dùngmột số thuốc hỗ trợ (theo chỉ định của bác sĩ) để hỗ trợ tăng cường chứcnăng sinh lý.
Theo Văn Hữu
VnExpress
-
Sức khỏe2 giờ trướcChuyên gia nêu cách giải rượu hiệu quả để bạn có thể tham khảo.
-
Sức khỏe3 giờ trướcNhiều người cho rằng nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn, đúng hay sai?
-
Sức khỏe3 giờ trướcĐược làm từ đậu nành, đậu phụ là loại thực phẩm giàu protein, ít calo, không chỉ thơm ngon mà còn có nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe.
-
Sức khỏe7 giờ trướcHầu hết các loại trà đều có tác dụng với sức khỏe bao gồm giảm cân. Tuy nhiên, bạn không nên dùng quá 3-4 tách mỗi ngày và không uống trà quá nóng.
-
Sức khỏe8 giờ trướcDiễn viên kiêm người mẫu Đức Tiến qua đời vì nhồi máu cơ tim khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng, tiếc thương. Nhiều người thắc mắc, căn bệnh này ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người trưởng thành.
-
Sức khỏe10 giờ trướcLoại hạt này của Việt Nam được người Trung Quốc ưa chuộng vì có hương vị thơm ngon.
-
Sức khỏe10 giờ trướcBệnh về dạ dày rất giỏi “ẩn nấp”. Ở giai đoạn đầu, có thể không hề có triệu chứng hoặc các triệu chứng rất mơ hồ, dễ bị nhầm lẫn với vấn đề tiêu hóa thông thường.
-
Sức khỏe23 giờ trướcNước xạ đen ngày càng được nhiều người sử dụng để tăng cường hệ miễn dịch, nhưng các chuyên gia cũng nêu ra nhiều điểm lưu ý khi sử dụng mà bạn cần ghi nhớ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTôm là loại thủy sản chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, có những bộ phận của nó chứa đầy chất độc hại, hoàn toàn không nên ăn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTăng cân hay giảm cân bất thường đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh tật nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgoài "vùng kín" không giống những bé gái khác, người mẹ thấy con có khối tròn ở trên vùng bẹn. Nghi con có bất thường về giới tính nên đưa đến bệnh viện khám
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgười dân các nước châu Á trong đó có Việt Nam rất ưa chuộng nước mía do hương vị thơm ngon, có tác dụng làm mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên uống loại nước này đều đặn mỗi ngày.