Bé gái 8 tuổi bị bố mẹ xem như "bao cát", đánh đập dã man nhưng thái độ của em mới khiến mọi người không kiềm được nước mắt

Đoạn clip dài vỏn vẹn 3 phút nhưng lại khiến người xem vừa xót xa cho nạn nhân, vừa phẫn nộ trước hành vi tàn bạo khó dung thứ của bố mẹ vô lương tâm.

Đoạn clip dài vỏn vẹn 3 phút nhưng lại khiến người xem vừa xót xa cho nạn nhân, vừa phẫn nộ trước hành vi tàn bạo khó dung thứ của bố mẹ vô lương tâm.

Bạo hành gia đình là vấn đề nhức nhối của xã hội bất cứ quốc gia nào. Mới đây, một đoạn clip về vấn nạn này được dân mạng Trung Quốc truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Trong đó, nạn nhân bé gái 8 tuổi bị chính bố mẹ ruột của mình đánh đập không thương tiếc. Đoạn clip chỉ dài vỏn vẹn 3 phút nhưng lại khiến người xem phẫn nộ cực độ.

Được biết, đoạn clip này được công khai bởi chị Vương, hàng xóm thân thiết của đôi vợ chồng lần lượt là Trần và Lưu, sống ở thành phố Thâm Quyến. Trong một lần tình cờ, Lưu sang nhà Vương mượn điện thoại để kiểm tra camera an ninh đặt trong nhà. Lúc này, chị Vương mới phát hiện ra đằng sau dáng vẻ đạo mạo, đôi vợ chồng kia thực chất là những kẻ bạo hành trẻ em đáng sợ. Vốn làm công việc giữ trẻ, chị Vương nhận thấy phải vạch trần vụ việc này.

Bé gái 8 tuổi bị bố mẹ xem như bao cát, đánh đập dã man nhưng thái độ của em mới khiến mọi người không kiềm được nước mắt-1

Bé gái 8 tuổi bị bố mẹ xem như bao cát, đánh đập dã man nhưng thái độ của em mới khiến mọi người không kiềm được nước mắt-2

Bé gái 8 tuổi bị bố mẹ xem như bao cát, đánh đập dã man nhưng thái độ của em mới khiến mọi người không kiềm được nước mắt-3

Bị đánh đập thậm tệ nhưng bé gái không hề la khóc, chỉ lẳng lặng đứng dậy như thể đã quá quen với hành vi hung bạo của bố mẹ và chấp nhận số phận làm "bao cát" của mình.

Trong clip, người mẹ liên tục sử dụng hành vi bạo lực đối với cô con gái nhỏ chỉ mới 8 tuổi, lúc thì giật tóc khiến em té ngã từ trên ghế xuống nền nhà, khi khác lại tát liên tục vào mặt, dùng ghế đập vào người đứa trẻ. Không chỉ không ngăn cản việc làm khó dung thứ của vợ, Lưu còn hùa theo bắt nạt con gái. Đáng nói hơn là đứa trẻ này lại không hề la khóc, cứ như em đã quá quen với hành động của bố mẹ và chỉ có thể chấp nhận số phận làm "bao cát" bị người nhà hành hung dã man. Nhìn thấy chị gái bị đánh đập, em trai không hề bênh vực, thỉnh thoảng lại còn đi ngang trêu chọc chị.

Bé gái 8 tuổi bị bố mẹ xem như bao cát, đánh đập dã man nhưng thái độ của em mới khiến mọi người không kiềm được nước mắt-4

Bé gái 8 tuổi bị bố mẹ xem như bao cát, đánh đập dã man nhưng thái độ của em mới khiến mọi người không kiềm được nước mắt-5

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, đôi vợ chồng Trần và Lưu bị cảnh sát triệu tập để phục vụ điều tra. Đứa trẻ cũng được đưa đi giám định sức khỏe và xác nhận không có thương tích gì nghiêm trọng trên người. Hội phụ nữ địa phương cũng đệ đơn kiến nghị, yêu cầu tòa án bảo vệ sự an toàn của bé gái 8 tuổi.

Theo helino


bạo hành trẻ em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.