Xe buýt rơi xuống hẻm núi: Ít nhất 28 người tử vong

Ấn Độ là đất nước có số lượng nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông cao nhất thế giới.

Chiều 20/7 đưa tin, ít nhất 28 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt rơi xuống hẻm núi sâu trong vùng Himalaya, Ấn Độ.

Xe buýt rơi xuống hẻm núi: Ít nhất 28 người tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cứu hộ người hành hương gặp tai nạn ở Ramban, Jammu tuần trước

Vụ tai nạn xảy ra cách khu resort Shimla, tiểu bang Himachal Pradesh khoảng 100 km (62 dặm), nữ cảnh sát Soumiya Sambasivan cho biết.

Bà Soumiya Sambasivan nói: "28 người đã tử vong và 7 người bị thương. Tất cả các thi thể đều đã xác định được danh tính".

Chiếc xe buýt đã đưa khoảng 40 người từ quận Kinnaur về hướng Solan, xe đã bị lăn khoảng 200 mét xuống hẻm núi.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ đang tiến hành hoạt động cứu hộ với sự trợ giúp của các tình nguyện viên địa phương.

Tuần trước, 16 khách hành hương đã tử vong trong một tai nạn xe buýt ở bang Jammu và Kashmir, trong khi hồi tháng 4, 44 người cũng bị thiệt mạng tại Himachal Pradesh trong một vụ tai nạn tương tự.

Ấn Độ là đất nước có số lượng nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông cao nhất trên thế giới, với hơn 150.000 người tử vong mỗi năm. Nguyên nhân là do đường xá kém chất lượng, xe cộ bảo dưỡng kém và lái xe bất cẩn.

Theo VOV


tai nạn giao thông

tai nạn thảm khốc

chết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.