4 ngôi sao nào ở ĐTVN bị thầy Park loại không dự Asian Cup 2019?

Trước và sau chuyến tập huấn Qatar, HLV Park Hang Seo sẽ loại 4 cầu thủ để "chốt" danh sách 23 thành viên chính thức của ĐT Việt Nam tham dự Asian Cup 2019

Trước và sau chuyến tập huấn Qatar, HLV Park Hang Seo sẽ loại 4 cầu thủ để "chốt" danh sách 23 thành viên chính thức của ĐT Việt Nam tham dự Asian Cup 2019.

Quân số của ĐT Việt Nam hiện tại gồm 27 cầu thủ. Bên cạnh những trường hợp vắng mặt được thông báo từ trước là Trần Đình Trọng, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Văn Quyết, trung vệ Lục Xuân Hưng cũng chắc chắn không kịp bình phục chấn thương để tham dự Asian Cup 2019.

4 ngôi sao nào ở ĐTVN bị thầy Park loại không dự Asian Cup 2019?-1

HLV Park Hang Seo sẽ loại 3 cầu thủ trước chuyến tập huấn ở Qatar và chia tay 1 người nữa khi Asian Cup khởi tranh 

Dự kiến, HLV Park Hang Seo sẽ sớm tiết lộ sẽ loại 3 người trước khi lên đường sang Qatar tập huấn (ngày 27/12). Từ Qatar, 1 người nữa tiếp tục nói lời chia tay để "chốt" danh sách 23 thành viên chính thức cho giải đấu hàng đầu châu lục. 

Giới chuyên môn nhận định bộ khung lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 đã ổn định, vì vậy ngoại trừ trường hợp chấn thương, những cái tên bị loại chỉ gói gọn trong nhóm 8 tân binh: Trần Minh Vương, Đinh Thanh Bình, Phan Thanh Hậu, Ngô Tùng Quốc, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Chung, Ngân Văn Đại, Hồ Tấn Tài.

Theo đánh giá, Thanh Bình, Thanh Hậu, Tùng Quốc là 3 trong số 4 cái tên đối diện nguy cơ ngồi nhà. Đáng chú ý, HLV Park Hang Seo vẫn giữ lại Trọng Hoàng - cầu thủ bị chẩn đoán chấn thương dây chằng. Trong buổi tập sáng 26/12, tiền vệ vẫn ra sân tập nhẹ cùng toàn đội. 

Một trường hợp khác là Nguyễn Hoàng Đức. Cầu thủ thuộc biên chế Viettel cũng chơi tốt nhiều vị trí (tiền vệ cánh, hộ công, tiền đạo), sở hữu thể hình lý tưởng (1m83) và khả năng săn bàn ấn tượng (ghi 9 bàn ở giải Hạng nhất). 

Xét về kinh nghiệm thi đấu quốc tế, anh từng sát cánh cùng Quang Hải, Văn Hậu trong màu áo U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017, ra sân cả 3 trận vòng bảng. Dù vậy hàng công ĐT Việt Nam hiện tại đã dư thừa ngôi sao, vì vậy "đất diễn" dành cho Hoàng Đức rất ít ỏi. Trong buổi tập sáng 26/12, cầu thủ 20 tuổi cũng phải tập riêng vì chấn thương.

Bộ ba Ngân Văn Đại, Thành Chung, Minh Vương được trao cơ hội đá chính ở trận giao hữu với Triều Tiên hôm qua và thi đấu khá tốt. Cầu thủ đa năng Hồ Tấn Tài (có thể đá hậu vệ cánh lẫn trung vệ) cũng rất "sáng cửa" trụ lại để đóng vai trò dự phòng cho Trọng Hoàng ở vị trí tiền vệ cánh phải.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ đá giao hữu với Philippines vào ngày 31/12 ở Qatar trước khi bước vào lượt trận mở màn vòng bảng Asian Cup 2019 với Iraq vào ngày 8/1.

Theo Khám Phá


Asian Cup 2019

HLV Park Hang Seo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.