Tai nạn nghiêm trọng, Rooney suýt… đứt lìa tai

Kỳ nghỉ Hè của chân sút Manchester United suýt chút nữa đã biến thành tai họa khi anh phải nhập viện trong tình trạng một bên tai gần…đứt lìa. Rất may là các bác sỹ kịp tiến hành phẫu thuật và tiền đạo người Anh xuất viện với 45 mũi khâu. Vụ việc xảy ra vào thứ Sáu vừa qua khi Rooney đang cùng vợ là Coleen đi nghỉ trên du thuyền ở St Tropez, Pháp. Sau một đêm tiệc...

Hiện chưa rõ cụ thể vết cắt trên tai Rooney có nguyên nhân từ đâu. Các nguồn tin chỉ tiết lộ khi anh ngã vật xuống boong tàu thì máu từ tai trái liên tục túa ra khiến tất cả những người có mặt rất hốt hoảng và lập tức gọi xe cấp cứu đưa anh tới bệnh viện. Tại đây anh được tiến sỹ Mathieu Piquet phẫu thuật và xuất viện sau 5 tiếng điều trị.

Rooney xuất viện với vết băng bên tai trái

“Rooney nhập viện vào khoảng 9 giờ sáng sau tai nạn trên du thuyền”, một nguồn tin tại bệnh viện nơi Rooney điều trị cho biết. “Một phần tai của cậu ấy gần như bị cắt lìa ra. Vết cắt đó rất khó tiến hành phẫu thuật bởi máu không ngừng chảy ra rất mạnh.

Vì vậy chúng tôi buộc phải nhờ tới một chuyên gia về phẫu thuật chỉnh hình. Công việc này được tiến hành hết sức tỉ mỉ và cuối cùng đã thành công. Dự kiến sau khi lành, tai của cậu ấy sẽ không khác gì trước khi bị thương”.

Hiện tại Rooney cùng vợ đã trở về Anh nhưng để tránh sự chú ý của báo giới anh thường xuyên mặc áo khoác có mũ trùm kín đầu và đội mũ lưỡi trai. Theo các bác sỹ, sẽ phải mất 2 tuần thì vết thương của tiền đạo này mới lành trở lại.

Một số hình ảnh tại nơi Rooney vui chơi dẫn đến tai nạn:

Theo Hoàng Tùng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.