Ba học sinh tiểu học chết đuối bên hồ nước

Ngày 29/5, rủ xuống hồ nước do Công ty cấp thoát nước đang thi công để tắm, cả 3 em bị đuối nước, tử vong.

Ngày 29/5, hai anh em ruột Trần Thành Trung (học sinh lớp 5A), Trần Thu Hương (học sinh lớp 1C) cùng Trần Việt Hưng (lớp 4C) Trường tiểu học xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An xuống hồ nước do Công ty cấp thoát nước đang thi công để tắm. Hậu quả, cả 3 em bị đuối nước, tử vong.

Hồ nước nơi các học sinh bị chết đuối.
Hồ nước nơi các học sinh bị chết đuối.

Hiện trường vụ việc gần UBND xã Diễn Quảng. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo phòng giáo dục huyện Diễn Châu khẩn trương cùng nhà trường, chính quyền địa phương đến tận từng gia đình để chia sẻ.

* Ngày 29/5, lực lượng chức năng cùng gia đình tìm thấy thi thể hai em: Lương Văn Ngọc (SN 1994), trú quán tại xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn và Vi Thị Ngọc (SN 1998), trú tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn. Hai em bị lũ cuốn trôi từ đầu nguồn biên giới Việt- Trung.

Trước đó, chiều 28/5, một nhóm bạn gồm 9 người rủ nhau đi thác Long Đầu (xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) tắm, vui chơi. Bỗng nhiên, do lũ bất ngờ dâng cao, cuốn phăng đi 3 người; một em may mắn túm được cành cây ven suối, bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện, còn hai em tên Ngọc chìm xuống nước.

Theo Tiền Phong

học sinh bị chết đuối

đuối nước


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.