Kì thi tử thần của nền giáo dục vô cùng khắc nghiệt tại Hàn

Trái với suy nghĩ của nhiều bạn trẻ yêu thích đời sống, văn hóa tại Hàn, nền giáo dục của đất nước này nổi tiếng quá tải và đã khiến nhiều học sinh phải tự vẫn...

Trái với suy nghĩ của nhiều bạn trẻ yêu thích đời sống, văn hóa tại Hàn, nền giáo dục của đất nước này nổi tiếng quá tải và đã khiến nhiều học sinh phải tự vẫn như một cách giải thoát mọi áp lực vô hình mà nhà trường, gia đình hay xã hội mang lại.

Áp lực học hành tại xứ Hàn vô cùng lớn.(Ảnh: Internet)

Áp lực học hành tại xứ Hàn vô cùng lớn.(Ảnh: Internet)

Hầu hết những bạn học sinh trung học tại Hàn đều phải học cả ngày tại trường. Một số gần như ở lại đến tận tối mịt để củng cố và ghi nhớ được bài vừa học. Mục tiêu của họ chính là vượt qua kì thi cấp quốc gia "College Scholastic Aptitude Test" (CSAT) để được xét tuyển vào đại học. Bởi lẽ, ở một xã hội đầy tính cạnh tranh và vẫn còn xem trọng bằng cấp như Hàn Quốc thì việc rớt đại học như một bản án tinh thần mà gia đình và xã hội vô tình gán cho họ.

Một cảnh sát giao thông chở học sinh đến địa điểm thi.​(Ảnh: Internet)

Một cảnh sát giao thông chở học sinh đến địa điểm thi.​ (Ảnh: Internet)

Dễ dàng nhìn thấy được kì thi vào đại học khó khăn và khắc nghiệt như thế nào. Mỗi thí sinh sẽ phải cắm trụ ở hội đồng thi từ 8 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều để đối mặt với lần lượt nhiều môn thi khác nhau: quốc ngữ, toán, anh, các môn xã hội (lịch sử, địa lí,...), các môn khoa học (lí, hóa, sinh,...), tiếng Anh và ngoại ngữ thứ 2 khác (Đức, Pháp, Nga, Ả Rập,Tây Ban Nha, Hoa, Nhật,...).

Cảnh sát phải hỗ trợ cho học sinh dự thi.(Ảnh: Internet)

Cảnh sát phải hỗ trợ cho học sinh dự thi. (Ảnh: Internet)

Người nhà sĩ tử, các hậu bối quỳ lạy cầu nguyện.(Ảnh: Internet)
Người nhà sĩ tử, các hậu bối quỳ lạy cầu nguyện.(Ảnh: Internet)

Tất cả tuy đều theo hình thức trắc nghiệm nhưng kiến thức trong đề thi thì mang tính tổng quát và dàn trải khắp hết tất cả những gì đã được học. Việc soạn đề thi cũng được tổ chức và kiểm soát một cách nghiêm ngặt. Hàng trăm giáo viên giỏi sẽ cùng tham gia biên soạn ở địa điểm bí mật và cách li với thế giới bên ngoài cho đến khi kì thi diễn ra thành công tốt đẹp.

Vào ngày diễn ra kì thi, các công ty phải lùi giờ làm 1 tiếng, cảnh sát giao thông được huy động tối đa để duy trì an ninh và đảm bảo không bị tắt đường cho các sĩ tử dễ dàng di chuyển.

Giai đoạn nước rút của một học sinh là thế này đây.(Ảnh: Internet)

Giai đoạn nước rút của một học sinh là thế này đây.(Ảnh: Internet)

Chính lịch thi và độ khó của kì thi đã khiến nhiều học sinh phải học hành ngày đêm trừ những học sinh cá biệt bỏ bê học hành. Nhưng cơn ác mộng chưa thật sự dừng lại khi kì thi kết thúc, cần lưu ý rằng kì thi trên chỉ là thước đo ưu tiên để quyết định bạn có đủ điều kiện xét tuyển vào trường đại học bạn muốn hay không. Nếu được, sau đó bạn còn phải tiếp tục tham gia vào kì thi vấn đáp hay năng khiếu riêng của trường đại học mà bạnđăng kí. Số thí sinh không đậu sẽ phải chọn trường khác hoặc chờ sự may mắn vào lần sau.

Tranh thủ học mọi lúc mọi nơi.​(Ảnh: Internet)

Tranh thủ học mọi lúc mọi nơi. ​(Ảnh: Internet)

Nhưng kì thi ở Hàn không phải là thứ duy nhất đáng sợ.Thật may mắn nếu những gì nói trên chỉ tạo cho học sinh áp lực ở giai đoạn nước rút. Sự thật là để có thể vào được trường bạn mong muốn, thành tích học trước đó của bạn cũng được xem qua và cân nhắc. Vì vậy mà ngay từ những năm đầu của trung học, học sinh ở Hàn đã phải sớm chọn cho mình một con đường và nỗ lực hết mình vì nó.

Cuối lớp có tủ đồ riêng để các bạn để sách, đồ cá nhân hay cơm.(Ảnh: Internet)

Cuối lớp có tủ đồ riêng để các bạn để sách, đồ cá nhân hay cơm. (Ảnh: Internet)

Theo một nghiên cứu gần đây, học sinh Hàn Quốc có chỉ số hạnh phúc thấp nhất thế giới. Trung bình một ngày, họ phải dành 18 giờ đồng hồ cho việc học. Hầu hết đều dậy từ 6 giờ sáng và học liên tục đến tận khuya. Tại Hàn Quốc cũng có những phòng học với bạn học và đèn chiếu sáng cho học sinh thuê ngoài giờ đến lớp.

​Các bạn học sinh nghiêm túc học hành.(Ảnh: Internet)

Các bạn học sinh nghiêm túc học hành. (Ảnh: Internet)

Nỗ lực học để giành thứ hạng cao, chuẩn bị cho kì thi quốc gia.​(Ảnh: Internet)

Nỗ lực học để giành thứ hạng cao, chuẩn bị cho kì thi quốc gia.​ (Ảnh: Internet)

Kì thực cách giáo dục ở Hàn Quốc khá áp lực và có chút cực đoan. Dù vậy, đã từ lâu, nền giáo dục như vậy vẫn duy trì vì hơn ai hết, người Hàn Quốc biết được đất nước mình không có tài nguyên nhiều như những quốc gia khác. Tiềm lực về yếu tố con người chính là thứ quyết định khiến Hàn Quốc phát triển vượt bậc và mạnh mẽ như ngày nay. Đó chính là lí do tại sao nền tảng kiến thức và bằng cấp trong xã hội Hàn Quốc cực kì được xem trọng.

Học sinh áp lực, đau đầu vì bài vở.​(Ảnh: Internet)

Học sinh áp lực, đau đầu vì bài vở. ​(Ảnh: Internet)

Một giờ tự học tại Hàn.(Ảnh: Internet)

Một giờ tự học tại Hàn. (Ảnh: Internet)

Thêm nữa, Hàn Quốc vốn là một quốc gia có phúc lợi xã hội khá cao cho người đã hết khả năng lao động. Trong khi đó, dân số Hàn lại ngày càng già hóa. Điều này đã khiến cho sức nặng về tài chính đè nặng lên vai của những người trẻ. Vậy nên, học hành chính là con đường duy nhất. Đã có không ít những cuộc biểu tình đề nghị chính phủ phân công lại lao động xã hội và không ít người trẻ bất lực đã tìm đến đáy sông Hàn như một cách giải thoát khỏi gánh nặng gia đình.

Địa điểm học sinh hay tìm đến tự tử trên cầu Mapo, sông Hàn cũng được trang bị bốt điện thoại để cứu vãn suy nghĩ của các em. (Ảnh: Internet)

Địa điểm học sinh hay tìm đến tự tử trên cầu Mapo, sông Hàn cũng được trang bị bốt điện thoại để cứu vãn suy nghĩ của các em. (Ảnh: Internet)

Những câu nói khích lệ được dán khắp thành cầu.(Ảnh: Internet)

Những câu nói khích lệ được dán khắp thành cầu.(Ảnh: Internet)

Vì tỉ lệ tự tử ở học sinh, sinh viên và người trẻ càng tăng cao, chính phủ Hàn Quốc đã cho xây những tượng đài, những bảng chữ ở cạnh sông Hàn với thông điệpmang tính an ủi nhằm giảm thiếu số vụ tự tử. Thậm chí, nhiều lớp học về "trải nghiệm cái chết" cũng được tổ chức nhằm điều chỉnh lại tâm lí của học sinh hay những người trẻ có ý định tìm đến cái chết.

Lớp học trải nghiệm cái chết với sự tham gia của nhiều học sinh. (Ảnh: Internet)

Lớp học trải nghiệm cái chết với sự tham gia của nhiều học sinh. (Ảnh: Internet)

Trong lớp học đó, họ sẽ được thầy cô giảng giải về sự sống, cái chết, ý nghĩa và lí tưởng của cuộc đời. Ngoài ra, họ còn được trải nghiệm cảm giác nằm trong quan tài khoảng 10 phút để hiểu rõ sự lạnh lẽo, cô đơn và bất lực khi linh hồn đang từ giã cõi đời.

Một bạn nữ đang trải nghiệm điều sẽ xảy ra với mình sau cái chết. (Ảnh: Internet)

Một bạn nữ đang trải nghiệm điều sẽ xảy ra với mình sau cái chết. (Ảnh: Internet)

Rõ ràng, Hàn Quốc có thể phát triển như ngày hôm nay phần chính nhờ vào tinh thần tự lực tự cường, học hỏi và nỗ lực không ngừng nghỉ từ thế hệ trẻ. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt trong giáo dục ngay khi đất nước đã phát triển như một con dao 2 lưỡi, làmthế hệ trẻ có suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực về học hành, sự nghiệp thậm chí là lí tưởng của bản thân mình.

Theo Thế giới trẻ

tự tử

học sinh tự tử

tự vẫn

giáo dục Hàn Quốc

thi cử Hàn Quốc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.