Mắc bệnh phụ khoa... vì chồng

Cứ hết đợt đặt thuốc, được vài ngày quan hệ lại với chồng, chị Linh (27 tuổi, Hà Nội) lại thấy ngứa, đau vùng kín. Đi khám thì biết mình bị viêm nhiễm âm đạo tái phát chỉ vì chồng chị cũng mang bệnh mà không chịu đi khám.

Cứ hết đợt đặt thuốc,được vài ngày quan hệ lại với chồng, chị Linh (27 tuổi, Hà Nội) lại thấy ngứa,đau vùng kín. Đi khám thì biết mình bị viêm nhiễm âm đạo tái phát chỉ vì chồngchị cũng mang bệnh mà không chịu đi khám.

Hồi đầu đi khám, bác sĩ phát hiện chị , cho đặt thuốc và dặn đưa chồng đi khám. Nhưng thuyết phục thếnào chồng cũng không đi với lý do "anh có thấy ngứa ngáy gì đâu". Nghĩ cóthể do cơ địa mình yếu nên mới bị bệnh nên chị cũng không ép chồng đi khámnữa.
Mắc bệnh phụ khoa... vì chồng
Nếu một trong hai người (vợ, chồng hoặc người yêu) mắc bệnh lây qua đường tình dục thì người kia cũng phải đi khám và chữa trị triệt để

Sau lần đặt thuốc đấy, quan hệlại với chồng được một thời gian, chị lại thấy vùng kín bị ngứa, đau, sưng đỏ.Chị lại tiếp tục đặt thuốc, kết hợp chữa cả Đông y cho dứt hẳn. Thế nhưng vẫnkhông ăn thua, đến lần đặt thuốc thứ 3 không chịu được nữa chị mới nhất quyếtbắt chồng đi khám. Lúc đấy mới ngã ngửa, chồng cũng bị nấm nhưng không có biểuhiện bệnh.

Theo bác sĩ sản phụ khoa Lê ThịKim Dung, Trung tâm y tế lao động Thái Hà (Hà Nội), trường hợp trên có thể là dongười chồng cũng bị nấm nhưng khối lượng ít, nên không gây bệnh mà chỉ biết khiđi khám. Hơn nữa nếu cơ thể khỏe mạnh có thể tự tiêu diệt vi khuẩn nấm.

Những trường hợp chị em mà đối tác không bị như chị Linh không phải hiếm gặp.

Thấy cửa mình nổi những hạt li ti,sau lớn lên thành chùm và lan ra rất nhiều, không đau nhưng ra huyết trắng và cómùi hôi, Như (24 tuổi, Từ Liêm, Hà Nội) đi khám thì biết mình bị sùi mào gà.Nhưng cô không dám nói với bạn trai mà âm thầm tự đi chữa.

Bác sĩ Dung cho biết, có thể bạn trai của Linhcũng bị sùi mào gà nhưng cũng giống như cô, họ tự đi chữa mà không cho côbiết. Hoặc có thể họ mang mầm bệnh nhưng không có biểu hiện bệnh nên vẫn cóthể lây cho cô.

Cũng theo bác sĩ, những bệnh như:lậu, giang mai, sùi mào gà, nấm, HIV... đều là bệnh lây chủ yếu qua đường tìnhdục. Vì thế, khi đã có quan hệ, nếu một người mắc thì khả năng đối phương cũngmắc là rất cao. Chẳng hạn với bệnh lậu, nếu quan hệ tình dục một lần với ngườibệnh thì nam giới có 25% khả năng lây, ở nữ giới khả năng đó là 50%.

Chị em cũng dễ mắc các bệnh nàyhơn nam giới do đặc điểm bộ phận sinh dục. Mỗi tháng người phụ nữ trải qua vàingày hành kinh, đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển. Âmđạo chị em lại nằm sâu trong cơ thể, có hình kiểu xếp nếp trong khi dương vậtcủa nam giới nằm bên ngoài, có thể lộn ra để rửa sạch, bác sĩ Dung giải thích.

Tuy nhiên, không phải ai mangvirus, mầm bệnh cũng biểu hiện bệnh ra bên ngoài. Rất nhiều người mang virussùi mào gà nhưng lại không có nốt sùi. Hoặc có người sức đề kháng tốt thìcũng không biểu hiện thành bệnh nhưng vẫn có khả năng lây bệnh.

"Vì thế mới có chuyện, ba anhchàng cùng "chơi" chung với một cô gái nhưng chỉ một người bị lây bệnh qua đườngtình dục còn hai người kia thì không thấy có gì bất thường. Rất có thể một hoặccả hai người này đã nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng. Nếu họ quan hệ vớingười yêu hay với vợ thì người phụ nữ có thể bị lây bệnh mà không biết", bácsĩ Dung nói.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu một trong hai người (vợ,chồng hoặc người yêu) mắc bệnh lây qua đường tình dục thì người kia cũngphải đi khám và chữa trị triệt để. Nếu chỉ chữa cho một người, còn người kiathì không điều trị gì thì chị em rất dễ bị tái phát.
 
Theo VnExpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.