Con thi xong đại học, cha mẹ lũ lượt ly hôn

Ngoài nỗ lực để đối mặt với áp lực của kỳ thi đại học, Wang Licòn gồng mình để vượt qua tình trạng khủng hoảng khi cha mẹ chuẩn bị chiatay.

Ngoài nỗ lực để đối mặt với áp lực của kỳ thi đại học, Wang Licòn gồng mình để vượt qua tình trạng khủng hoảng khi cha mẹ chuẩn bị chiatay.

Con thi xong đại học, cha mẹ lũ lượt ly hôn

Số liệu thống kê từ toà án cho thấy một số lượng lớn các đơn ly hôn đãđược nộp lên vào tuần trước sau khi kỳ thi đại học kết thúc vào hôm 8/6.Nhiều bậc phụ huynh vốn "cơm chẳng canh chẳng ngọt" đã đồng ý hoãn ly hôncho tới khi con cái thi xong đại học với hy vọng rằng sự đổ vỡ chia tay củahọ không ảnh hưởng tới kỳ thi của con.

Theo Tòa án Chaoyang, Bắc Kinh, các vụ ly hôn đã gia tăng đáng kể sau kỳthi đại học mỗi năm từ năm 2008-2011, và tình trạng này thường kéo dài tớitháng 8.

Năm ngoái, số lượng đơn xin ly hôn được nộp lên 20 ngày sau kỳ thi đạihọc đã tăng lên 2 lần so với 20 ngày trước đó, tòa án Chaoyang tiết lộ. Tạitòa án Daxing, phía nam Bắc Kinh, con số này cũng cao hơn bình thường, với145 đơn ly hôn được nộp lên trong vòng 20 ngày sau kỳ thi đại học, trong khiđó, tòa chỉ nhận được 38 đơn trong 20 ngày trước đó.

Wang Li, 17 tuổi, mới tốt nghiệp trung học, là một học sinh gương mẫu, luônđứng đầu lớp trong nhiều môn học. Tuy nhiên, tất cả thay đổi vào tháng 2,khi Wang biết chuyện cha mẹ định ly hôn sau khi cô thi đại học xong.

Thứ hạng của Wang bắt đầu tụt dốc và cô thậm chí còn đe dọa cha mẹ sẽ bỏhọc nếu như họ ly dị, báo buổi sáng Trùng Khánh cho hay.

Vì thế, cha mẹ Wang đã tạm hoãn việc chia tay và đồng ý không ly hôn saukhi nghe tư vấn để không ảnh hưởng tới kết quả học tập của Wang.

Văn phòng dân sự Bắc Kinh cho biết hiện chưa có số liệu cụ thể về số vụly hôn sau kỳ thi đại học năm nay. Tuy nhiên, Legal Mirror đưa tin một nhânviên tới từ văn phòng đăng ký kế hôn Haidian cho biết trung bình một ngày có20 cặp vợ chồng tới nộp đơn ly hôn sau kỳ thi đại học, một nửa trong số đóđã ở tuổi tứ tuần.

Không quan tâm liệu các bậc phụ huynh có tin rằng những đứa con của mìnhcó đủ chín chắn để bình tĩnh khi cha mẹ chia tay trước hay sau kỳ thi đạihọc hay không, các chuyên gia đồng ý sự tan vỡ của một cuộc hôn nhân luônảnh hưởng tới con trẻ.

"Một vài em học sinh đã cho chúng tôi thấy những vết sẹo do bản thân gâyra hay nói rằng họ có ý định tự tử vì nhìn thấy cha mẹ cãi cọ hay chuẩn bịly hôn trước kỳ thi đại học," Wang Jianyi, một chuyên gia tâm lý và tư vấnthanh thiếu niên của Viện Tâm Lý tại Học viện Khoa học Trung Quốc nói.

Nhiều học sinh trung học cảm thấy vô dụng thậm chí là tội lỗi vì khônggiữ được cuộc hôn nhân của cha mẹ, Wang nói.

"Những đứa trẻ sẽ không cảm thấy khá hơn nếu như cha mẹ ly dị sau kỳ thiđại học vì nhiều bậc phụ huynh thường coi con cái như cái cớ duy nhất để họsống với nhau," Wang cho biết. "Điều này có thể khiến bọn trẻ cảm thấy nhưmột gánh nặng hoặc một chướng ngại vật đối với hạnh phúc của cha mẹ."

Không muốn cuộc hôn nhân đỗ vỡ của mình ảnh hưởng tới kỳ thi của con làmột trong những lý do khiến các vụ ly hôn bùng nổ sau kỳ thi này, HaoPengfei, giám đốc Hiệp hội Công tác Xã hội Trung Quốc cho hay.

"Kỳ thi đại học được cho là một cơ hội lớn đối với học sinh trung họctrung quốc khi một nền giáo dục đại học sẽ đảm bảo cho tương lai của họ,"ông nói. "Một cặp vợ chồng mà tôi biết đã ly thân nhiều năm. Lý do duy nhấtmà họ không chia tay trước khi kỳ thi diễn ra là họ không muốn người khácbàn tán."

Đối với nhiều bậc phụ huynh, tốt nghiệp trung học đánh dấu tuổi trưởngthành của con cái, vì thế, đây cũng là lúc họ nghĩ tới việc ly hôn. Tuynhiên, không có quy định cụ thể nào về độ tuổi đối với một đứa trẻ để có thểvượt qua được cú sốc khi cha mẹ chia tay.


Theo VNN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.