Đại bại trước Ấn Độ, Thái Lan đối diện nguy cơ lớn bị loại từ vòng bảng Asian Cup

Thái Lan đã gây thất vọng lớn trong trận đấu gặp Ấn Độ tại ngày ra quân Asian Cup 2019

Thái Lan đã gây thất vọng lớn trong trận đấu gặp Ấn Độ tại ngày ra quân Asian Cup 2019.

3 trận đấu để cứu vãn niềm tin, đó là thông điệp mà LĐBĐ Thái Lan gửi tới HLV Rajevac trước thềm Asian Cup 2019. Họ hi vọng đó sẽ là động lực để nhà cầm quân người Serbia đem tới hình ảnh lạc quan hơn cho Voi chiến.

Bảng A Asian Cup 2019: Thái Lan 1-4 Ấn Độ (nguồn: AFC)

Nhưng không, khi bị đẩy vào đường cùng, HLV Rajevac để lộ ra tử huyệt lớn nhất: Không có phương án hữu hiệu khi cần phải tấn công.

Nhập cuộc ở thế "cửa trên", Thái Lan có tới 3 tiền đạo cùng lúc xuất hiện là Dangda, Jaided và Kraisorn. Chanathip chơi ở vị trí hộ công và được hỗ trợ bởi 2 tiền vệ trung tâm khác.

Ấn Độ tập trung người "bắt chết" Chanathip. Vậy là gần như 3 chân sút của Thái Lan cũng bị vô hiệu hóa theo. 2 tiền vệ trung tâm của Thái Lan lại không quá mạnh về phòng ngự, điều đó khiến khung thành thủ môn Chatchai như mở toang trước mắt hàng công Ấn Độ.

Đại bại trước Ấn Độ, Thái Lan đối diện nguy cơ lớn bị loại từ vòng bảng Asian Cup-1

Chanathip quá đơn độc trên hàng công.

Sau khi bị dẫn bàn đầu tiên, Thái Lan nhanh chóng gỡ hòa. Bàn thắng của Dangda sau tình huống cố định là một "đặc sản" gần đây của Voi chiến. Đáng tiếc, đó cũng là lần duy nhất họ lên tiếng trong trận đấu.

Phần còn lại là những đường phối hợp rời rạc, bế tắc. Mỗi khi mất bóng, Thái Lan lại rối loạn trước các pha tấn công sắc sảo do Ấn Độ tung ra.

Phút 46, Chhetri nâng tỉ số lên 2-1. Phút 68, Anirudh Thapa đưa cách biệt lên thành 2 bàn. Phút 81, tới lượt Jeje Lalpekhlua đưa tỉ số thành 4-1.

Đại bại trước Ấn Độ, Thái Lan đối diện nguy cơ lớn bị loại từ vòng bảng Asian Cup-2

Vẻ chán chường của Dangda sau trận đấu.

Trong cơn tuyệt vọng, HLV Rajevac một loạt cầu thủ tấn công khác vào sân. Song khi mà thế trận đã mất, tinh thần đi xuống, Thái Lan hoàn toàn "bó tay chịu trói".

Tỉ số 4-1 là một đòn giáng mạnh và tham vọng của đội bóng xứ Chùa Vàng. Cánh cửa lọt vào vòng 1/8 với họ đã hẹp lại đáng kể, khi trước mắt là 2 đối thủ UAE và Bahrain không hề dễ chơi.

Chiếc ghế của HLV Rajevac thì càng lung lay dữ dội hơn. Nếu không có một "phép màu" ở các trận đấu sắp tới, gần như chắc chắn nhà cầm quân người Serbia sẽ phải ra đi.

Kết quả: Thái Lan 1-4 Ấn Độ

Đội hình ra sân:

Đại bại trước Ấn Độ, Thái Lan đối diện nguy cơ lớn bị loại từ vòng bảng Asian Cup-3

Bàn thắng:

Thái Lan: Dangda 33'

Ấn Độ: Chhetri 27' (pen) 46', Thapa 68', Lalpekhlua 81'

BXH Bảng A Asian Cup 2019:

Đại bại trước Ấn Độ, Thái Lan đối diện nguy cơ lớn bị loại từ vòng bảng Asian Cup-4

Theo Trí Thức Trẻ


Asian Cup 2019


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.