- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người Hà Lan về nhì: Tiếc mà không tiếc!
Chắc chắn là có rất nhiều người tiếc hùi hụi cho ĐTQG Hà Lan khi họkhông thể đăng quang ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với lần thứ 3lọt vào chung kết...
Chắc chắn là có rất nhiều người tiếc hùi hụi cho ĐTQG Hà Lan khi họkhông thể đăng quang ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với lần thứ 3lọt vào chung kết. Nhưng ở một thái cực khác, hẳn còn nhiều người hơncảm thấy hài lòng khi Hà Lan không có cúp!
Tiếc…
Tiếc lắm chứ! Đây đã là lần thứ ba “cơn lốc màu da cam” có vinh dựthi đấu trong một trận chung kết ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.Họ luôn là một trong những đội bóng được yêu mến nhất thế giới và đặcbiệt là sau 2 lần thất bại trước đây (1974 và 1978), Hà Lan càng đượcnhiều người cầu mong cho họ đến với ngôi vô địch hơn.
Trước đây, những Johan Cruyff, Johan Neeskens hay anh em sinh đôi nhàVan de Kerkhof,… đã làm hết sức để có thể mang về chức vô địch cho xứ sởhoa Tulip. Khi đó “cơn lốc màu da cam” cùng chiến thuật tấn công tổnglực đã biến Hà Lan thành đội bóng vĩ đại. Nhưng trong cả hai lần liêntiếp lọt vào chung kết, những bậc vĩ nhân trong giới cầu thủ vừa nhắc ởtrên cùng các đồng đội đều không thể mang về cho tổ quốc chiếc cúp vôđịch.
Hẹn gặp lại Hà Lan với một bộ mặt khác... |
Đó cũng chính là điều khiến người dân yêu bóng đá Hà Lan, và cả nhữngai hâm mộ “những người Hà Lan bay” muốn họ lên ngôi ở kỳ World Cup lầnnày như một sự an ủi các bậc tiền bối.
Hà Lan đã vào đến chung kết dùcho không phải là một lối chơi tổng lực như một “cơn lốc” thực sự. Nhưngnhìn lại quãng đường mà họ đã đi qua, đoàn quân của HLV Bert van Marwijkhoàn toàn xứng đáng được có mặt ở trận đấu cuối cùng, đặc biệt trong bốicảnh một kỳ World Cup chất lượng dở tệ như năm nay. Họ đã đánh bạiBrazil và nhận được nhiều sự ủng hộ cho ngôi vị cao nhất ở Nam Phi.
… mà không tiếc!
Tuy nhiên, sau khi chứng kiến những gì “cơn lốc da cam nhạt màu” thểhiện trước những cầu thủ Tây Ban Nha, chắc hẳn đa số những ai ủng hộ HàLan trước giải đấu đã… chuyển màu áo từ da cam sang… tím than (màu áoTây Ban Nha mặc trong trận chung kết).
|
Chắc không cần phải nói nhiều vềnhững pha vào bóng thô bạo của những cầu thủ Hà Lan, điều mà ngay cảhuyền thoại Johan Cruyff cũng phải cảm thấy xấu hổ thay cho các bậc hậubối. Đó là cái cách mà Van Bommel, De Jong và các đồng đội khác bôi nhọdanh tiếng của đội nhà, bôi nhọ quá khứ huy hoàng của những người đitrước và bôi nhọ cả màu da cam đã quyến rũ không biết bao nhiêu ngườihâm mộ trên khắp thế giới.
Khi chức vô địch được ấn định cho người Tây Ban Nha sau cú sút củaIniesta, cả thế giới… thở phào. Nếu chiếc cúp năm nay rơi vào tay Hà Lanthì quả là một tai họa. Nếu như họ mang “cơn lốc” thật sự đến với NamPhi thì kết quả đó mới đáng tiếc. Nhưng với chỉ một “làn gió nhẹ” vớihai nhân tố chính là Sneijder và Robben cùng với lối chơi thiếu thẩm mỹ,Hà Lan không xứng với hai chữ: Vô địch!
Chúc mừng các “đấu sĩ bò tót” đến từ Tây Ban Nha! Chiến thắng của họđáng ngưỡng mộ cả về ý chí chiến đấu và cả hệ quả của nó. Một sự vinhdanh lần đầu tiên ở cấp độ thế giới. Một sự vui sướng đến tột cùng củanhững người lâu nay chỉ được mệnh danh là “vua vòng loại”. Nhưng hơn tấtcả những điều đó là sự hòa hợp dù chỉ trong khoảnh khắc của những ngườidân chung sống trên đất nước ở bán đảo Iberia này.
Còn Hà Lan, hẹn gặp lại họ ở những kỳ World Cup tiếp theo với mộthình ảnh “cơn lốc” thực sự, một màu da cam quyến rũ. Một “cơn lốc màu dacam” đúng nghĩa…
Theo Sơn Lâm
Thể thao & Văn hóa
-
Thể thao24/06/2020Quang Hải trở thành tâm điểm chỉ trích từ cộng đồng mạng sau khi những tin nhắn có nội dung riêng tư của cầu thủ này bị công khai lên mạng xã hội.
-
Thể thao Việt Nam23/06/2020HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cho biết sẽ bảo vệ Quang Hải sau sự cố bị hack facebook đáng tiếc.
-
Thể thao Việt Nam23/06/2020Trong buổi talkshow trên fanpage CLB Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ Lương Xuân Trường đã chia sẻ điều khá bất ngờ về kinh nghiệm xuất ngoại. Theo đó, anh cho biết, ngoại ngữ không hề quyết định đến việc cầu thủ có thể thành công ở nước ngoài hay không.
-
Thể thao quốc tế22/06/2020Mâu thuẫn giữa Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và HLV Shin Tae-yong vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi ông thầy Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích PSSI không chịu lắng nghe.
-
Thể thao22/06/2020Chadoy Leon khiến người ta kinh ngạc với nhiều cách chống đẩy khác nhau.
-
Thể thao Việt Nam21/06/2020HLV Park Hang Seo tìm được lời giải bài toán không Trọng Hoàng trận Việt Nam đấu Malaysia ở vòng loại World Cup 2022, nhưng với Đoàn Văn Hậu thì còn lắm hóc búa...
-
Thể thao21/06/2020Đoàn Văn Hậu sẽ chính thức hết hạn hợp đồng với SC Heerenveen vào ngày 30/6. Chưa có bất kỳ động thái nào đến từ đội bóng Hà Lan.
-
Hậu trường20/06/2020Ngoại hình của "công chúa béo" Quỳnh Anh sau mấy tháng mang bầu khiến dân tình chú ý.
-
Thể thao Việt Nam20/06/2020Công Phượng sẽ không còn phải lo lắng về chuyện tương lai trong mùa giải 2020 nữa.
-
Hậu trường20/06/2020Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng CLB SLNA, Phan Văn Đức đã trở về nhà và chăm sóc cho người vợ của mình.
-
Thể thao19/06/2020Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á không muốn thay đổi thể thức thi đấu, nên Việt Nam sẽ không có cơ hội đăng cai AFF Cup 2020 trên sân nhà.
-
Thể thao19/06/2020Tiền đạo Công Phượng và các đồng đội tại CLB TP.HCM được thưởng 700 triệu đồng sau trận thắng 3-0 Viettel, vòng 5 V.League 2020.