TPHCM: Hơn 30.000 học sinh trượt lớp 10 công lập sẽ đi đâu

Theo thống kê sơ bộ từ Sở GD&ĐT TPHCM, năm học 2019 - 2020 toàn thành phố có khoảng 105.000 học sinh lớp 9. Do vậy hơn 30.000 học sinh sẽ không có chỗ học ở các trường công lập.

Theo thống kê sơ bộ từ Sở GD&ĐT TPHCM, năm học 2019 - 2020 toàn thành phố có khoảng 105.000 học sinh lớp 9. Tuy nhiên, các trường công lập trên địa bàn sẽ tuyển khoảng 70%. Do vậy hơn 30.000 học sinh sẽ không có chỗ học ở các trường công lập.

 
TPHCM: Hơn 30.000 học sinh trượt lớp 10 công lập sẽ đi đâu-1

Kỳ thi lớp 10 của TPHCM sẽ diễn ra trong các ngày 2 và 3 tháng 6

Ngày 12/3, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết đã công bố những thông tin liên quan đến kỳ thi lớp 10 năm học 2019- 2020.  Theo đó, kỳ thi lớp 10 của TPHCM sẽ diễn ra trong các ngày 2 và 3 tháng 6, tổng chỉ tiêu vào trường chuyên, lớp chuyên là 1.642 em học sinh, mỗi thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1,2,3…

Mặc dù, Sở GD&ĐT TPHCM chưa công bố chính thức chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn, song với những con số hiện hữu có thể thấy cuộc cạnh tranh vào lớp 10 năm nay sẽ rất khốc liệt.

TPHCM: Hơn 30.000 học sinh trượt lớp 10 công lập sẽ đi đâu-2

Cụ thể, năm học 2019 - 2020 toàn thành phố có khoảng 105.000 học sinh lớp 9. Trong khi đó, theo kế hoạch phân luồng sau THCS, TPHCM sẽ hạn chế số lượng học sinh vào lớp 10 công lập theo hàng năm. Bắt đầu từ 2017, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập mỗi năm sẽ giảm 30%.

Đến năm 2020, tỷ lệ học sinh theo học THPT công lập chỉ còn 70% tổng số học sinh lớp 9. Với con số 70% chỉ tiêu vào lớp 10 công lập như hiện tại thì năm học này, toàn thành phố sẽ có hơn 30.000 thí sinh rớt lớp 10 công lập.

Theo đại diện Sở GD&ĐT TPHCM, học sinh không có chỗ học ở trường công lập sẽ học ở các trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc TC - CĐ nghề…
 

 

Theo Tiền Phong


tuyển sinh vào lớp 10

tuyển sinh lớp 10


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.