Bia ông xã uống không hết, vợ cho vào nấu ra món cực ngon khiến chồng tròn mắt

Có 1 lon bia bỏ lăn lóc trong tủ lạnh, bỏ thì phí mà uống thì chả bõ.

Có 1 lon bia bỏ lăn lóc trong tủ lạnh, bỏ thì phí mà uống thì chả bõ. Vậy bạn phải làm gì? Đơn giản là mua thêm con vịt, làm món vịt hầm bia siêu ngon khiến ông xã phải trầm trồ.
 

Bia ông xã uống không hết, vợ cho vào nấu ra món cực ngon khiến chồng tròn mắt-1
Vịt hầm bia là món ăn thích hợp trong tiết trời se lạnh. Vừa nhâm nhi miếng thịt vịt thơm mềm, gia vẫn có độ giòn, múc thêm ít nước sốt còn thơm thơm mùi bia và lúa mạch, ông xã bạn chắc sẽ không ngờ, bia lại là nguyên liệu nấu ăn tuyệt vời đến thế.

Nguyên liệu:

1 con vịt tươi khoảng 1,2kg.

Bia (1 lon),  đường phèn (1 muỗng cà phê, hoặc 5 cục đường phèn nhỏ bằng đốt ngón tay), ớt khô (2 quả), hồi, lá nguyệt quế, quế, trần bì (vỏ quýt khô), gừng, tỏi, xì dầu, hành tím khô, rượu trắng, dầu ăn, bột nêm, dầu hào, hạt tiêu.

Thực hiện:

Vịt làm sạch, chặt thành miếng nhỏ.

Chuẩn bị các loại gia vị: Gừng thái lạt, thái nhỏ hồi, quế, ớt khô, xé nhỏ vỏ quýt khô.

 

Bia ông xã uống không hết, vợ cho vào nấu ra món cực ngon khiến chồng tròn mắt-2

Bỏ vịt vào nồi, đổ ngập nước, thêm hành lá nguyên cọng, gừng, 2 thìa rượu trắng, đun sôi.

Sau khi nước sôi, đổ thịt vịt ra, rửa sạch lại với nước lạnh.

Bia ông xã uống không hết, vợ cho vào nấu ra món cực ngon khiến chồng tròn mắt-3

Đổ dầu vào chảo không dính, đun liu riu. Cho đường phèn vào, sên nhỏ lửa đến khi đường tan và chuyển màu hổ phách. Đổ thịt vịt vào chảo, đảo nhanh tay cho đường bám đều lên thịt.

Bia ông xã uống không hết, vợ cho vào nấu ra món cực ngon khiến chồng tròn mắt-4

Thêm gừng, quế, hồi, lá nguyệt quế, vỏ quýt khô vào đảo cho thơm, sau đó thêm ớt khô.

Đổ bia vào chảo sao cho lượng bia xâm xấp bề mặt của thịt. Đun nhỏ lửa khoảng 3 phút nữa.

Bia ông xã uống không hết, vợ cho vào nấu ra món cực ngon khiến chồng tròn mắt-5

Đổ tất cả vào nồi áp suất, ninh trong 20 phút.

Đổ vịt ra chảo, cho thêm 5 – 7 tép tỏi và tiếp tục đun trên lửa lớn đến ghi nước cốt  sánh lại.

 

Bia ông xã uống không hết, vợ cho vào nấu ra món cực ngon khiến chồng tròn mắt-6

Bỏ bột nêm, dầu hào và hạt tiêu cho cho vừa miệng.Thái nhỏ hành lá, bỏ lên trên và đun tiếp khoảng 3-4  phút.

Bia ông xã uống không hết, vợ cho vào nấu ra món cực ngon khiến chồng tròn mắt-7

Món vị hầm bia có thể dùng với cơm nóng hoặc làm món nhậu cho ông xã. Thành phẩm yêu cầu miếng thịt vàng nâu, màu đồng đều, da giữ được vị sần sật, thịt ngọt và mềm, có thể tan trong miệng. Chúc bạn thành công với món ăn này.

 

 

Theo Khám phá

 


món nhậu

thịt vịt

món ngon từ vịt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.