Nhìn thôi đã thấy thất kinh, vậy mà Ngọc Trinh lại có thể mê tít như vậy

Có rất nhiều món được liệt kê vào danh sách đặc sản nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng khiến bạn phải... rùng mình.

Chuột là loài gặm nhấm và đối với người nước ngoài, nó thật đáng sợ, thường họ không dám ăn những món ăn làm từ chúng. Vậy đã ai trong chúng ta từng nếm thử món thịt chuột chưa?

Cách chế biến thịt chuột vừa ngon lại an toàn

Có lẽ, đây sẽ là món khiến nhiều người cảm thấy rùng mình khi nhắc tới, thế nhưng "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh lại có một niềm đam mê bất tận với món này.

 Ở Việt Nam, thịt chuột có thể chế biến thành nhiều món ăn, thậm chí ở nhiều vùng nó còn là một đặc sản đắt tiền.

Ngọc Trinh từng chia sẻ: "Trinh ăn thịt chuột từ khi còn rất nhỏ và bị nghiện luôn đến giờ. Trinh cũng không hiểu tại sao mọi người lại sợ dữ vậy? Nếu ăn thử một lần Trinh nghĩ mọi người sẽ bị nghiện giống Trinh đó, vì nó rất là ngon, thịt rất ngọt."


Người đẹp tự tay làm món ăn yêu thích cho bản thân thưởng thức


Có lẽ, đây sẽ là món khiến nhiều người cảm thấy rùng mình khi nhắc tới

Ngọc Trinh, thịt chuột, sở thích, nghiện, hàng hiệu, scandal, vòng eo 56

Ngọc Trinh tiếp bạn món ăn cô "siêu nghiện" - thịt chuột

Không chỉ thịt chuột, đuông dừa cũng được coi là đặc sản nhất là dân nhậu vô cùng yêu thích. Với nhiều người, việc nhìn những con đuông dừa to bằng ngón tay ngọ nguậy là đã thấy lạnh sống lưng. Vậy mà, trong một clip Thúy Vi (cô gái gây chú ý khi bị đồn có mối quan hệ tình cảm với thiếu gia Phan Thành) chia sẻ đã gây xôn xao trên diễn đàn Thái khi ăn đuông dừa ngon lành.


Clip cô nàng tự tin bỏ vào miệng con đuông dừa còn ngọ nguậy được một trang tin của Thái Lan đăng tải lại

4
Trái ngược với vẻ ngoài hơi kinh dị của nó, con đuông khi chế biến thành món ăn có vị ngọt mềm và béo - đây là đặc sản được yêu thích của một số đồng bào dân tộc ở Yên Bái

Ngoài ra, còn có rất nhiều món được liệt kê vào danh sách đặc sản nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng khiến bạn phải... rùng mình.


  cá

Cá mặt quỷ tuy xấu xí nhưng ăn rất ngon, vị lạ miệng, giàu dưỡng chất, chính vì vậy mà số tiền bỏ ra để thưởng thức món đặc sản này cũng không hề rẻ


Hình thức khá xấu xí bên ngoài, nhưng từ rất lâu cá tắc kè lại được người dân ở vùng biển trong tỉnh biết đến là loài cá có thịt vô cùng ngon

2
Dế mèn là loại côn trùng giàu prôtít, ít chất béo, tuy nhiên, nhìn hình dáng bên ngoài không ít người phải rùng mình về độ “dị” của món ăn này

1
Châu chấu rang cũng được coi là món ăn đặc sản, khi ăn châu chấu rang, bạn sẽ cảm nhận được vị béo ngậy, bùi ngọt của châu chấu


Ở Việt Nam, rắn được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, và còn là món ăn bổ, bởi thịt rắn chứa nhiều acid amin tốt cho cơ thể, và chữa được rất nhiều loại bệnh.


Rươi được coi là nguồn thức ăn bổ dưỡng và quý giá được những người nội trợ khéo tay chế biến ra rất nhiều món ngon, mang hương vị đặc trưng riêng biệt
Hà Linh/Tintuconline

Ngọc Trinh

đặc sản

thịt chuột

rùng mình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.