Cha đẻ kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm qua đời

Nhà bác học Robert Edwards, giải thưởng Nobel Y học năm 2010, người đã phát minh ra phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đã qua đời ngày 10/4.

Nhà bác học Robert Edwards, giải thưởng Nobel Y học năm 2010, người đã phát minh ra phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đã qua đời ngày 10/4.

Nhà bác học phát minh ra công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm Robert Edwards đã từ trần ở tuổi 87. Trường Đại học Cambridge thông báo “vị thánh” đã tạo ra cuộc sống cho 5 triệu đứa trẻ, mang lại hạnh phúc cho biết bao cặp vợ chồng vô sinh đã từ trần một cách êm ái – ông mất trong một giấc ngủ bình an.

thụ tinh ống nghiệm, kỹ thuật, cha đẻ, Robert Edwards
Robert Edwards đã qua đời ở tuổi 87.

Ông Robert Edwards sinh năm 1925 tại Manchester, Vương quốc Anh. Ông phục vụ trong quân đội, đã từng chiến đấu chống phát xít trong Thế chiến II. Sau khi giải ngũ ông theo học Trường Đại học Edingburg. Sau khi tốt nghiệp, ông về làm công tác nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Bangor, phía Bắc xứ Walles.

Ông bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1955 về sự phát triển của phôi chuột. Ngay từ lúc đó ông đã tạo ra được một vài con chuột từ ống nghiệm. Ba năm sau tại Viện nghiên cứu y học quốc gia London, ông bắt đầu tìm hiểu quá trình thụ thai của con người. Được biết những thành tựu của nhà phụ khoa học Pratrick Steptoe về kỹ thuật soi ổ bụng, ông đề nghị được hợp tác nghiên cứu và hai người làm việc bên nhau đến khi về hưu.

Năm 1968, hai nhà khoa học này đã thành công trong việc thụ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Nhưng phải đợi đến 10 năm sau – ngày 25/6/1978 - một cô bé “từ ống nghiệm” mới chính thức ra đời. Cô bé Louise Brown nay đã 34 tuổi. Năm 2007, cô đã sinh con cũng bằng phương pháp chính cô được sinh ra.

Năm 2010, R. Edwards được trao giải Nobel về Sinh học và Y học với công nghệ mang tính cách mạng trong y học của mình. Song rất tiếc là người đồng phát minh của ông là nhà bác học Patrick Steptoe đã không được nhận giải vì hai năm trước đó ông đã qua đời.

Năm 2011 Edwards được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ. Số người ra đời bằng phương pháp của hai ông nay đã lên tới 5 triệu. Hàng năm bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo đã cho 350 nghìn đứa trẻ được làm người.

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.