Hổ trắng quý hiếm vồ chết nhân viên vườn quốc gia

Một nhân viên của một vườn quốc gia tại miền Nam Ấn Độ đã bị tấn công và thiệt mạng bởi 2 con hổ trắng con

Một nhân viên của một vườn quốc gia tại miền Nam Ấn Độ đã bị tấn công và thiệt mạng bởi 2 con hổ trắng con. 

Đài BBC đưa tin nhân viên xấu số Anjaneya Anji (40 tuổi) bị vồ chết khi đang dẫn đàn hổ vào chuồng tối 7-10 (giờ địa phương) tại Công viên Sinh học Bannerghatta. Một nhân viên của công viên cho biết ông Anji bị 2 con hổ con tấn công vì một trong 4 cửa chuồng không được khóa đúng cách.

Trong khi đó, tờ Times of India đưa tin ông Anji đem thịt đến chuồng hổ mà không nhìn thấy những con hổ con đang ở đó. Một trong 2 con hổ vồ lấy người đàn ông rồi cắn vào cổ, sau đó con thứ 2 cũng nhập cuộc.

Tiếng hét của ông Anji thu hút thêm những con hổ khác, khiến nạn nhân bị kéo vào sâu bên trong chuồng và tiếp tục bị cắn.

Hổ trắng quý hiếm vồ chết nhân viên vườn quốc gia - Ảnh 1.

Hổ trắng là loài động vật quý hiếm. Ảnh: Wikipedia

Được biết, ông Anji có vợ và 2 con. Ông từng là nhân viên bảo vệ và không có kinh nghiệm gì liên quan đến động vật. Một nhân viên khác được cho là có mặt cùng ông Anji nhưng nhanh chân chạy thoát.

Người thân của ông Anji đã tập trung bên ngoài vườn quốc gia vào ngày 8-10, yêu cầu được bồi thường 500.000 rupee do sự tắc trắc của ban quản lý.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc theo hướng một trường hợp tử vong bất thường.

Cũng tại công viên này, một nhân viên khác cũng từng bị thương nặng vì sư tử vào năm 2015.

Theo Nld.com.vn/BBC, Metro


động vật quý hiếm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.