Trường sắm hẳn 20 xe sang về cho sinh viên… học tháo lắp

Trường Cao đẳng Bách khoa Vũ Xương, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã chi hơn 10 triệu tệ (1,5 triệu USD) để mua hẳn 20 chiếc xe sang

Trường Cao đẳng Bách khoa Vũ Xương, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã chi hơn 10 triệu tệ (1,5 triệu USD) để mua hẳn 20 chiếc xe sang về cho sinh viên tháo lắp. Đây là một phần của chương trình nhằm rèn luyện tay nghề thực tế cho sinh viên.

20 chiếc xe sang được trường Cao đẳng Bách khoa Vũ Xương mua về bao gồm các thương hiệu danh tiếng như Maserati, Porsche, Land Rover, Ferrari và BMW. Mục đích của nhà trường là để sinh viên có cơ hội rèn luyện tay nghề thực tế trên các dòng xe sang và hiểu rõ hơn về các thiết kế, tính năng của từng loại xe.

Ông Liu Yuanjin, giảng viên phụ trách khóa học tháo lắp 20 chiếc xe sang, cho biết: “Nhằm giúp các sinh viên có được những kỹ năng mà thị trường lao động đòi hỏi, trường Cao đẳng Bách khoa Vũ Xương đã thành lập một trung tâm thực hành với diện tích 4.600m2.”

Những chiếc xe sang xếp thành hàng dài trong khuôn viên trường ngay trong ngày đầu tiên bắt đầu khóa học đã thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh viên khoa khác. Sinh viên Huang Chengcheng, khoa Kỹ thuật đô thị bày tỏ sự ấn tượng trước dàn siêu xe nổi bật: “Không rõ liệu tôi còn cơ hội thay đổi ngành học để chuyển sang sửa chữa xe hơi hay không đây?”

Theo chương trình đào tạo, sinh viên được yêu cầu phải tháo những chiếc xe sang ra. Sau đó, họ phải lắp chúng trở lại như cũ. Những sinh viên thực hành bài tập này đều đang theo học ngành sửa chữa các loại xe ô tô cao cấp của trường.

Theo Dantri.com.vn/SCMP


Ferrari


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.