- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nỗi khổ của những đứa tên vần Y vần X: Đi thi một mình một phòng, giám thị nhiều hơn thí sinh
Nhiều người còn cho rằng, sau này nhất định sẽ đặt tên cho con của mình trừ các âm cuối ra, để tụi nó không phải chịu cảm giác "cân cả phòng" như thế này.
Nhiều người còn cho rằng, sau này nhất định sẽ đặt tên cho con của mình trừ các âm cuối ra, để tụi nó không phải chịu cảm giác "cân cả phòng" như thế này.
Đời học sinh ai mà không có 1 vài lần hỏi bài bạn kế bên mỗi khi bước vào phòng kiểm tra. Tình cảm bạn bè có bền lâu hay không chính là vào những lúc cam go như thế này. Không chỉ khi chúng ta không thuộc bài, mà đôi khi để giảm bớt cảm giác lo lắng trong phòng thi. Bởi vì nếu biết có người có đáp án tương tự thì cảm giác tự tin sẽ tăng lên nhiều hơn. Tuy nhiên có khi bạn muốn hỏi mà không biết hỏi ai, bởi vì ngoài giám thị thì bạn chính là thí sinh duy nhất trong phòng này.
Mới đây, trong 1 group nổi tiếng của học sinh đăng tải 1 tấm ảnh với nội dung khiến cho tất cả các bạn có tên bắt đầu bằng các âm cuối trong bảng chữ cái lo lắng. Vì biết đâu nếu chưa rơi vào trường hợp này thì sang năm qua lớp mới, trường mới thì biết mình sẽ rơi vào thảm cảnh 1 mình 1 động như thế này. Còn những bạn có số phận giống nhau thì cùng nhau thương cảm cho nỗi khổ không phải ai cũng có thể thấu hiểu.
Ảnh: Sỹ Nguyễn/ Group Trường Người Ta
Thế nhưng, có những bạn lanh tay lẹ mắt liền nhận ra điểm sai xót trong tấm hình này là ở số thứ tự ở cột đầu tiên bên trái. Với số thứ tự 35, nhiều bình luận phỏng đoán người đăng hình cố tình tạo dư luận, cho rằng tờ danh sách phòng thi này có 2 trang và trang này là trang thứ 2.
Để phản pháo lại, nhiều bình luận cho rằng tình trạng thi 1 mình 1 phòng không phải là không có, đôi khi giám thị còn nhiều hơn cả thí sinh trong phòng. Và không chỉ những bạn có tên bắt đầu từ những âm cuối mới thấu hiểu cảm giác lẻ loi này, mà những bạn khi thi những môn ít ai đăng ký cũng sẽ cảm nhận được cảm giác "cân cả phòng" là như thế nào.
Ảnh: Bằng Vũ Phạm/ Group Trường Người Ta
Khi các kỳ thi lớn đang cận kề, nhiều bình luận đều thống nhất 1 ý kiến, sau này có con nhất định sẽ không đặt tên bắt đầu những âm cuối trong bảng chữ cái nữa. Thế mới biết, ba mẹ đặt tên mà không để ý thì chỉ làm con cái rơi vào cảm giác 1 mình 1 cõi mỗi khi bước vào phòng thi mà thôi. Và những bạn này nên cố gắng học hành chăm chỉ lên nhé, nếu không thì kết quả như thế nào các bạn biết rồi đấy.
Theo Helino
-
Giáo dục15 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục15 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục18 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục18 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục22 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.