- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người nổi tiếng vi phạm quy chuẩn ứng xử trên mạng sẽ bị hạn chế xuất hiện
Người nổi tiếng vi phạm về pháp luật hoặc quy tắc ứng xử trên không gian mạng sẽ bị hạn chế xuất hiện hình ảnh, sản phẩm nghệ thuật biểu diễn.
Bộ TT&TT mới đây có báo cáo kết quả thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Bộ TT&TT cho biết, sự phát triển quá nhanh của công nghệ trong khi công tác quản lý chưa theo kịp sự phát triển đã khiến không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội trở thành "mảnh đất màu mỡ" để các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội lợi dụng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.
Trong khi đó, ý thức của người sử dụng còn hạn chế, nhiều người khi tham gia sử dụng mạng xã hội có suy nghĩ mạng xã hội là “vô danh nên vô trách nhiệm”, dưới các nick ảo, nặc danh thì có thể phát ngôn thoải mái mà không sợ bị ai phát hiện, bị cơ quan nào xử lý.
Các cá nhân phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội bị Sở TT&TT TPHCM xử phạt vừa qua. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM cung cấp
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng, đặc biệt là điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới còn nhiều bất cập, chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn.
Bộ TT&TT cũng cho biết, nguồn lực cả về nhân sự lẫn phương tiện, công cụ của đội ngũ thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng thông tin trên không gian mạng còn mỏng về số lượng, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình phát triển của công nghệ số.
Hệ thống kỹ thuật, công cụ theo dõi, rà quét nhằm phát hiện thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam trên không gian mạng nói chung và trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.
Về phương hướng thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để từng người dân nâng cao nhận thức, không còn lối suy nghĩ mạng xã hội là “vô danh nên vô trách nhiệm”; tăng cường lan tỏa thông tin chính thống, thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt, lan tỏa cộng đồng sống tử tế trên không gian mạng, các thông tin khuyến khích thế hệ trẻ giữ gìn truyền thống văn hóa, đạo đức, bảo tồn thuần phong mỹ tục của dân tộc…
Tăng cường phát hiện và xử lý thông tin vi phạm, trong đó triển khai hệ thống kỹ thuật, chủ động rà soát phát hiện kịp thời nguồn phát tán thông tin vi phạm. Các đơn vị trong Bộ đã đấu tranh, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới ngăn chặn, gỡ bỏ kênh, fanpage, group có nội dung nhảm nhí, giật gân, trái với thuần phong mỹ tục, siết chặt quản lý đối với những người làm video clip kiếm tiền.
Bộ TT&TT cũng phối hợp với Bộ VHTT&DL triển khai các biện pháp hạn chế sự xuất hiện hình ảnh, sản phẩm nghệ thuật biểu diễn của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên báo chí, các phương tiện truyền thông xã hội (nhất là trên Facebook, YouTube, TikTok) khi có vi phạm về pháp luật hoặc vi phạm Quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Việc xử lý như trên nhằm mục đích để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ, góp phần ngăn chặn việc sản xuất nội dung nhảm nhí, phản cảm.
Bộ TT&TT sẽ xây dựng kế hoạch, triển khai các chiến dịch nhằm định hướng, khuyến khích những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật là người nổi tiếng trên mạng, những người có tầm ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ hiện nay. Mục đích nhằm khuyến khích họ sản xuất, sáng tạo lan tỏa những nội dung có giá trị, phù hợp với văn hóa Việt, góp phần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, biến những nội dung sạch thành dòng chủ lưu trên không gian mạng, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh cho môi trường mạng.
Theo VietNamNet
-
Sao2 giờ trướcTrước ngày cưới, MC Quỳnh Chi chia sẻ hình ảnh thử váy và tiết lộ lấy chồng ở tuổi 38 là cảm giác... khó tả.
-
Sao5 giờ trướcÁ hậu Phương Nga tốt nghiệp cử nhân ngành truyền thông vào sáng 26/10. Trước đó, cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Tài chính của Đại học Kinh tế Quốc dân.
-
Sau đổ vỡ, Hoa hậu Việt Nam năm 1992 tái hôn với chồng doanh nhân, có cuộc sống hạnh phúc, giàu sangSao7 giờ trướcHà Kiều Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, sau này cô tái hôn với chồng doanh nhân và có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.
-
Sao10 giờ trướcTrở lại ''Chị đẹp đạp gió 2024", Mỹ Linh và Thu Phương không chọn làm đồng đội mà chọn làm đối thủ, quyết tâm giành chiến thắng.
-
Sao10 giờ trướcPhạm Quỳnh Anh trải lòng lý do tham gia trên sân khấu chương trình ''Chị đẹp đạp gió 2024".
-
Sao12 giờ trướcNawat Itsaragrisil, Giám đốc điều hành Miss Grand International (MGI) bày tỏ lo ngại Á hậu 2 Miss Grand International 2024 có thể đang là nạn nhân của áp lực và thao túng.
-
Sao12 giờ trướcSau khi soi kỹ bức ảnh Miss Grand Myanmar gầy gò buồn bã ôm vương miện, khán giả đã thấy một số chi tiết bất ổn.
-
Sao13 giờ trướcNếu các nàng hậu khác tươi tắn rạng rỡ sau khi giành giải ở Chung kết Miss Grand International 2024 thì tình trạng của đại diện Myanmar lại khiến khán giả lo lắng.
-
Sao16 giờ trướcTrương Phương hiện sinh sống cùng bạn trai Tây ở New Zealand tại một căn nhà vườn rộng lớn.
-
Sao16 giờ trướcChia sẻ với truyền thông, Quách Ngọc Ngoan thừa nhận mình là người đàn ông thất bại khi đã gần 40 tuổi nhưng phải gánh nợ nần, không làm tròn vai trò người cha, người con với cha mẹ già.
-
Sao16 giờ trướcĐội ngũ Miss Grand Myanmar quyết định trả lại vương miện Á hậu 2 vì cho rằng kết quả không công bằng. Đồng thời, Giám đốc quốc gia cũng tuyên bố từ chức.
-
Sao1 ngày trướcKim Cương sau một "lần đò" dang dở, cô tái hôn với ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và có cuộc sống hạnh phúc, tròn đầy.
-
Sao1 ngày trướcCa sĩ Hoàng Thùy Linh gây bất ngờ cho khán giả khi lộ diện sau một năm gần như biến mất khỏi làng giải trí.
-
Sao1 ngày trướcÊ-kíp của Hoa hậu Hòa bình Myanmar đã tháo vương miện trên đầu cô và đưa người đẹp về sau khi chỉ giành ngôi vị á hậu 2 trong chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 diễn ra tối 25/10.