Phạm Văn Quyến: Công Phượng sang Nhật là bước đi của tương lai

Trước sự kiện Công Phượng và Tuấn Anh chuẩn bị sang Nhật Bản thi đấu, cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Văn Quyến đã có những chia sẻ về quan điểm của mình. Anh cho rằng đó là điều tốt cho tương lai của bóng đá Việt Nam và bản thân mình có chút ghen

Trước sự kiện Công Phượng và Tuấn Anh chuẩn bị sang Nhật Bản thi đấu, cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Văn Quyến đã có những chia sẻ về quan điểm của mình. Anh cho rằng đó là điều tốt cho tương lai của bóng đá Việt Nam và bản thân mình có chút ghen

Từ các đàn anh Lê Huỳnh Đức, Việt Thắng hay Công Vinh, sau thời gian thi đấu ở nước ngoài tôi có cảm nhận họ khác xa rất nhiều so với chính họ. Việc Công Phượng hay Tuấn Anh được bầu Đức đưa sang Nhật Bản chơi bóng, dù vấn đề gì phía sau là gì, tôi thấy chắc chắn sẽ tốt cho bản thân họ.

Đầu tiên phải nói, trước khi được những đội bóng nước ngoài để mắt và tiếp cận để mời cầu thủ Việt Nam sang thi đấu, họ phải hay và khác biệt với phần còn lại. Từ Huỳnh Đức, Việt Thắng đến Công Vinh, trước khi sang Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Nhật Bản thì họ đều đã khẳng định được tên tuổi ở các giải đấu trong nước và ĐTQG.

phạm van quyén: cong phuọng sang nhạt là buóc di của tuong lai hinh anh 1

Công Phượng chuẩn bị sang Nhật thi đấu.

Dù đó là quãng thời gian ngắn hay dài nhưng khi ở trở về, bản thân tôi hay những đồng nghiệp khác đều cảm nhận thấy sự khác biệt. Và nói thật, chính tôi cũng có đôi chút ghen tị với họ. Vì đơn giản đời cầu thủ, ai cũng muốn mình tạo được dấu ấn, sự khác biệt và làm cái gì đó thay đổi được chính bản thân mình...

Cảm nhận của tôi về sự khác biệt giữa những cầu thủ đã từng được ra ngoài chơi bóng ở nền bóng đá phát triển khác rất đơn giản và có lẽ mọi người đều nhìn thấy. Từ cách chơi bóng, tư duy chiến thuật hay lối sống và cả những sự chỉn chu trong công việc tương lai của chính họ. Và đó là sự chuyên nghiệp mà chính bản thân tôi hay những cầu thủ khác ở Việt Nam chưa ý thức được.

Nghe thấy thông tin HAGL quyết định đưa Công Phượng và Tuấn Anh sang Nhật Bản chơi bóng, bản thân cảm thấy rất vui và mừng cho các cầu thủ đàn em này. Có thể phía sau đó là những tính toán của bầu Đức nhưng ở khía cạnh làm nghề, tôi thấy đây là những tín hiệu tích cực cho bản thân các cầu thủ đang là tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam này.

Họ có cơ hội để chơi bóng ở nền bóng đá phát triển, được học hỏi và tiếp cận với những điều tiên tiến, đó là điều kiện rất tốt cho sự phát triển với những cầu thủ trẻ.

Có thể những kiến thức đó, nếu họ tiếp thu và học hỏi tốt chưa thể giúp ích cho Bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại hoặc sau đây vài năm nhưng nó lại có lợi cho chính bản thân họ. Nhiều thứ để họ có thể phát triển nghề, thương hiệu bản thân…

Cần và rất cần nhiều những cầu thủ đi du học như vậy thì bóng đá Việt Nam sẽ ngày một đi lên, để có sự chuyên nghiệp ngay từ chính mỗi các cầu thủ. Cái đó, tôi nghĩ mới là điều quan trọng nhất chứ đừng nhìn, đánh giá về thành công hay thất bại của một chuyến đi…

Theo Thethao24h



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.