Mùa đông chị em nhất định phải thường xuyên ăn món chè này, vừa giữ ấm cơ thể vừa làm da hồng hào trắng mịn

Mỗi tuần hãy ăn món chè này ít nhất 1 lần chị em nhé!

CÁC BƯỚC LÀM

1.Luộc trứng và sơ chế các nguyên liệu
2.Nấu chè
Chuẩn bị nguyên liệu
1. Trứng 2 quả
2. Long nhãn khô 12g
3. Táo tàu 25g
4. Bạch chỉ 8g
5. Đường nâu lượng thích hợp


Mùa đông chị em nhất định phải thường xuyên ăn món chè này, vừa giữ ấm cơ thể vừa làm da hồng hào trắng mịn-1

Bạch chỉ là một vị thuốc đông y quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể mua được bạch chỉ ở các cửa hàng thuốc đông y. Bạch chỉ được dùng làm thuốc bổ cho việc điều hòa kinh nguyệt của phụ nữ, nó có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu và làm cho phụ nữ trung niên trở nên hồng hào hơn. Long nhãn, táo tàu, đường nâu đều có tác dụng thanh nhiệt dưỡng can lại kết hợp với trứng gà giàu chất đạm. Vậy nên, món chè hột gà giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết cho chị em rất hiệu quả mà cách làm thật đơn giản. Đây không chỉ là một món ăn mà còn là một bài thuốc tốt cho sức khỏe và cải thiện làn da.

Cách nấu chè hột gà

1. Luộc trứng và sơ chế các nguyên liệu 

Đổ lượng nước thích hợp vào nồi, thêm chút muối rồi cho trứng vào đun ở lửa lớn cho sôi. Sau đó hạ nhỏ lửa, đun sôi trong 8 phút. Trứng chín bóc bỏ vỏ.

 Mùa đông chị em nhất định phải thường xuyên ăn món chè này, vừa giữ ấm cơ thể vừa làm da hồng hào trắng mịn-2

Ngâm táo tàu, bạch chỉ, long nhãn trong nước khoảng 15 phút sau đó rửa sạch bụi bẩn.

Mùa đông chị em nhất định phải thường xuyên ăn món chè này, vừa giữ ấm cơ thể vừa làm da hồng hào trắng mịn-3
 
2. Nấu chè 

Trứng sau khi bóc dùng dao khứa vài đường trên quả trứng. Cho trứng vào nồi, thêm táo tàu, long nhãn, bạch chỉ vào.
 
Mùa đông chị em nhất định phải thường xuyên ăn món chè này, vừa giữ ấm cơ thể vừa làm da hồng hào trắng mịn-4


Thêm 4 bát nước lọc vào đun sôi sau đó chuyển sang lửa vừa đến hơi nhỏ. Đun trong 30 phút.

Mùa đông chị em nhất định phải thường xuyên ăn món chè này, vừa giữ ấm cơ thể vừa làm da hồng hào trắng mịn-5

Cuối cùng thêm đường nâu vào, đun cho đến khi đường tan chảy hoàn toàn thì tắt bếp.

Mùa đông chị em nhất định phải thường xuyên ăn món chè này, vừa giữ ấm cơ thể vừa làm da hồng hào trắng mịn-6

Thành phẩm:

Chè hột gà là một món ăn ngon quen thuộc vào mùa đông. Đây là một món ăn bổ dưỡng, giúp bụng dễ chịu, toàn thân ấm áp. Món chè có vị ngọt thanh, rất dễ chế biến và dễ ăn. Vì thế, vào mùa lạnh bạn hãy thường xuyên ăn món chè hột gà này nhé.

Mùa đông chị em nhất định phải thường xuyên ăn món chè này, vừa giữ ấm cơ thể vừa làm da hồng hào trắng mịn-7


Lưu ý: Không nên thay đường nâu bằng đường kính trắng.

Để làm được món chè hột gà thì bạn sẽ chi phí khoảng 15.000 đồng với thời gian chế biến khoảng 30 phút.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với cách nấu chè hột gà này nhé!

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/mua-dong-chi-em-nhat-dinh-phai-thuong-xuyen-an-mon-che-nay-vua-giu-am-co-the-vua-lam-da-hong-hao-trang-min-222021161191723192.htm

Món Ngon Mỗi Ngày


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.