Hoa hậu "rich kid" ăn món dát vàng đắt đỏ: Huyền My, Hồ Ngọc Hà chẳng thua kém

Những món ăn dát vàng được giới thượng lưu ưa chuộng, nhiều sao Việt cũng mạnh dạn chi tiền ăn thử khi đi nước ngoài.

Những món ăn dát vàng được giới thượng lưu ưa chuộng, nhiều sao Việt cũng mạnh dạn chi tiền ăn thử khi đi nước ngoài.

Mới đây, Hoa hậu Jolie Nguyễn - cô gái nằm trong hội "Rich Kid" Việt đã có chuyến đi Hàn Quốc và được thưởng thức nhiều đặc sản của đất nước này. Nàng Hoa hậu 9x cho hay: "Rất thích ăn và du lịch nên mỗi lần đi công tác là phải thử hết tất cả các đặc sản ở các nước. Mình mập lên rồi các bạn đừng trù ăn hoài không mập nữa".

Tại đây, người đẹp làm hẳn một "tour" thưởng thức ẩm thực với những món ngon như gà hầm sâm, đồ nướng, bạch tuộc sống... Đặc biệt nhất là cô còn mạnh tay chi để ăn thử món sandwich bò wagyu và bò wagyu ăn kèm trứng cá muối caviar dát vàng tại một nhà hàng sang trọng. Được biết, một bữa ăn dành cho 2 người tại nhà hàng này có giá khoảng 300.000 won, tương đương 6 triệu đồng.

Hoa hậu rich kid ăn món dát vàng đắt đỏ: Huyền My, Hồ Ngọc Hà chẳng thua kém-1
"Hoa hậu con nhà giàu" Jolie Nguyễn thưởng thức ẩm thực đắt đỏ ở Hàn Quốc.

Thịt bò Wagyu xuất phát từ Nhật Bản, nằm trong Top đầu những loại thịt bò đắt đỏ nhất thế giới có thể có giá ngang ngửa siêu xe. Bò Wagyu được nuôi trong những khu chuồng gỗ tương đối chật hẹp để cơ thể chúng hình thành lớp mỡ vân cẩm thạch cực kỳ đặc trưng, thớ thịt của chúng đúng chất “mỹ vị thượng hạng”. Không chỉ đẹp mà loại thịt này còn chứa omega-3, omega-6 với tỷ lệ vượt trội hơn hẳn thịt thông thường, sở hữu tỷ lệ mỡ đơn bất bão hòa lớn tốt cho sức khoẻ.

Trong khi đó trứng cá muối caviar cũng là món ăn góp mặt trong những bữa tiệc của giới siêu giàu, đang được liệt vào danh sách các món ăn đắt nhất thế giới. Đó là một loại trứng cá muối từ loài cá tầm. Cá tầm được đánh bắt ở những khu vực khác nhau sẽ có hương vị và giá khác nhau. Một hộp Caviar 100gr trung bình sẽ có giá khoảng 300 euro (hơn 8 triệu đồng), trứng cá Caviar quý giá lên đến 8.000 - 9.000 USD/kg (180 triệu - 200 triệu đồng). Đắt nhất phải kể đế trứng của cá tầm Beluga ở bờ biển Caspi (Nga) có giá lên đến 40.000 euro/kg (1 tỷ đồng Việt Nam), bảo sao nó được ví như "kim cương đen". Trứng cá muối caviar đã đắt lại được dát thêm vàng, đủ biết món ăn đó "quý tộc" đến mức nào.

 

Hoa hậu rich kid ăn món dát vàng đắt đỏ: Huyền My, Hồ Ngọc Hà chẳng thua kém-2

Sandwich bò wagyu thượng hạng.

Hoa hậu rich kid ăn món dát vàng đắt đỏ: Huyền My, Hồ Ngọc Hà chẳng thua kém-3

Bò wagyu ăn kèm trứng cá muối caviar dát vàng.

Giới thượng lưu có thú chơi ẩm thực dát vàng, từ bánh, thịt cá đến cà phê phủ vàng... Nhiều sao Việt cũng từng ăn những món phủ vàng, đặc biệt khi đến "Thành phố dát vàng" Dubai. Trong đó, Hồ Ngọc Hà từng ăn bánh dát vàng,ở khách sạn 7 sao xa xỉ nhất thế giới. Còn Huyền My và gia đình đã ăn bánh phủ vàng, uống cà phê phủ vàng tại khách sạn 8 sao.

Hoa hậu rich kid ăn món dát vàng đắt đỏ: Huyền My, Hồ Ngọc Hà chẳng thua kém-4

 Hồ Ngọc Hà ăn bánh dát vàng,ở khách sạn 7 sao xa xỉ nhất thế giới.

Hoa hậu rich kid ăn món dát vàng đắt đỏ: Huyền My, Hồ Ngọc Hà chẳng thua kém-5

Cận cảnh lá vàng sang chảnh được phủ lên.

Hoa hậu rich kid ăn món dát vàng đắt đỏ: Huyền My, Hồ Ngọc Hà chẳng thua kém-6

Huyền My và gia đình ăn bánh và uống cà phê phủ vàng ở Dubai.

Hoa hậu rich kid ăn món dát vàng đắt đỏ: Huyền My, Hồ Ngọc Hà chẳng thua kém-7

Cô bày tỏ: "Mời cả nhà ăn bánh phủ vàng, cafe phủ vàng tại khách sạn 8 sao Abu Dhabi nhé. Toàn 1 màu vàng, sao họ giàu thế nhỉ. Bánh - cafe cũng phải phủ toàn vàng 24k là sao".

Hoa hậu rich kid ăn món dát vàng đắt đỏ: Huyền My, Hồ Ngọc Hà chẳng thua kém-8

Ly cà phê lóng lánh ánh vàng đúng chất dành cho giới thượng lưu.
 

 


Theo Khám Phá

 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://khampha.vn/bep/hoa-hau-rich-kid-an-mon-dat-vang-dat-do-huyen-my-ho-ngoc-ha-chang-thua-kem-c39a745724.html

Huyền My

Hồ Ngọc Hà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.